Kinh tế

Hàng trăm xe nông sản vẫn ùn ở cửa khẩu

Số nông sản nằm chờ thông quan tại các cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn vẫn còn hơn 500 xe dù đã giảm mạnh so với vài ngày trước.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) tồn 338 xe nông sản, chủ yếu là thanh long, mít, ớt và nhãn. Một phần số này là linh kiện điện tử xuất khẩu. Còn tại cửa khẩu Cốc Nam (Lạng Sơn) tồn 10 xe chở lạc, da bò... Số xe chở nông sản đang chờ thông quan tại cửa khẩu Chi Ma là 4. 

Ngược lại, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn diễn ra tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), Kim Thành II (Lào Cai), nhưng tiến độ thông quan rất chậm. Ngày 17/2, 171 xe nông sản, linh kiện điện tử... được xuất đi từ cửa khẩu Hữu Nghị và nhập 62 xe chở linh kiện điện tử, nông sản. Còn tại cửa khẩu Kim Thành II, có 239 xe làm thủ tục thông quan trong ngày 17/2, trong đó xuất khẩu 56 xe thanh long. Ở đây vẫn còn khoảng 200 xe trái cây tươi.

Hàng trăm xe nông sản vẫn ùn ở cửa khẩu
Xe chở hàng thông quan tại cửa khẩu Kim Thành II (Lào Cai). Ảnh: Giang Huy

Sau thông tin một số cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam (Lạng Sơn), lối mở Km3+4 phường Hải Yên (Móng Cái, Quảng Ninh) được mở lại, lượng xe nông sản, trái cây vận chuyển lên các cửa khẩu ngày càng nhiều. Tuy nhiên, do công tác phòng dịch Covid-19 nên việc thông quan tại các cửa khẩu rất chậm. 

Trước tình hình này, Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh, thành phố thống kê chi tiết sản lượng từng mặt hàng nông sản đã, sắp thu hoạch để có kế hoạch chuyển hướng tiêu thụ. 

Với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu theo hình thức trao đổi cư dân biên giới như thanh long, dưa hấu, yêu cầu chủ hàng, doanh nghiệp điều tiết sản lượng, không sử dụng các cách thức gia tăng sản lượng lúc này và hạn chế đưa lên biên giới, trừ trường hợp xuất khẩu chính ngạch.  

Theo Anh Minh (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/kinh-doanh/hang-tram-xe-nong-san-van-un-o-cua-khau-4057082.html