-
Cấm xe xăng vào phố cổ Hà Nội: Lợi ích môi trường và bài toán mưu sinh -
Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Vinh danh những chiến công hiển hách -
Hà Nội tổ chức giao thông quanh Lăng Bác: Cấm xe khách lớn, miễn phí vé xe buýt dịp lễ -
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng"
Kinh tế
15/05/2025 16:29Hành vi thao túng tài sản mã hóa sẽ bị xử phạt cao nhất 2 tỷ đồng

Cụ thể dự thảo nghị định đề xuất bổ sung một mục riêng với 5 điều, quy định cụ thể các hành vi vi phạm, mức xử phạt và thẩm quyền xử lý liên quan đến lĩnh vực tài sản mã hóa.
Các hành vi bị xử phạt bao gồm vi phạm trong cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa trái phép; không thực hiện báo cáo, công bố thông tin theo quy định; giao dịch bằng thông tin nội bộ; thao túng thị trường tài sản mã hóa.
Trong đó có quy định một số mức phạt cụ thể như, phạt tiền từ 1-1,5 tỷ đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thực hiện hành vi đưa loại tài sản mã hóa vào giao dịch khi chưa báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Phạt tiền từ 1,5-2 tỷ đồng đối với hành vi tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép.
Phạt tiền từ 100-200 triệu đồng đối với hành vi không mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về lưu giữ, giao dịch tại tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép trong thời hạn quy định. Phạt tiền từ 1,5-2 tỷ đồng đối với hành vi sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch tài sản mã hóa hoặc thao túng thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
"Việc bổ sung chế tài là cần thiết để đảm bảo thực thi hiệu quả đề án thí điểm, bảo vệ nhà đầu tư, hạn chế rủi ro thị trường và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong bối cảnh tài sản mã hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam", Bộ Tài chính cho biết.
Đồng thời, theo Bộ Tài chính, việc triển khai xây dựng thị trường giao dịch tài sản mã hóa dự kiến có quy mô lớn, số lượng nhà đầu tư và quy mô giao dịch lớn sẽ đòi hỏi cơ quan quản lý, cơ quan xử lý vi phạm hành chính bổ sung nguồn lực tương ứng để đảm bảo khả năng quản lý giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm.
Do thị trường tài sản mã hóa được triển khai thí điểm và lần đầu tiên triển khai, việc chuẩn bị tăng cường nguồn lực có thể thực hiện theo từng bước bổ sung nguồn lực về nhân sự, phương tiện và điều kiện đảm bảo thi hành.
Theo Lam Phương (SHTT)
- Ngỡ ngàng màn "lột xác" thành soái ca của người chồng U40 sau 12 năm chung sống (16:06)
- Honda chính thức dừng kinh doanh ô tô tại Hàn Quốc sau hơn hai thập kỷ (32 phút trước)
- Giá điện buổi tối sắp tăng chóng mặt: Hàng loạt người dùng cần phải thay đổi thói quen này ngay lập tức (37 phút trước)
- Thái Hòa gây choáng ngợp với màn hóa thân như "bán mạng" trong bom tấn hành động "Anh Hùng" (43 phút trước)
- Mbappe gặp chấn thương ngay trước World Cup (52 phút trước)
- Cà Mau: Hơn 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn miễn phí, Bộ Y tế yêu cầu điều tra khẩn (52 phút trước)
- Bị chém dồn dập bằng 3 con dao, vợ già vẫn xin giảm án cho chồng (58 phút trước)
- Cấm xe xăng vào phố cổ Hà Nội: Lợi ích môi trường và bài toán mưu sinh (1 giờ trước)
- Gần 500.000 thí sinh hoàn tất đăng ký thi tốt nghiệp THPT trong ngày đầu tiên (1 giờ trước)
- Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng 3,5 tỷ USD sau một tuần (1 giờ trước)