-
Nghị định 168 thay thế Nghị định 100: Một số vi phạm giao thông sẽ có mức xử phạt tăng rất cao -
Đề xuất giữ Trường Đại học Dược Hà Nội tiếp tục đào tạo, tránh chuyển toàn bộ thành bảo tàng -
Dâu mới "chết lặng" khi thấy vợ cũ của chồng vẫn nghiễm nhiên làm chủ căn bếp nhà mình -
Hiện trường nam sinh viên tử vong trên vỉa hè TPHCM, phát hiện dấu hiệu bất thường trước đó -
Đề xuất áp phụ thu giá vé máy bay lên tới 553.000 đồng vì giá dầu tăng vọt -
Mâu thuẫn buồng chuối, em ruột đâm anh tử vong giữa trưa ở Hưng Yên -
Hé lộ những điều ông Trịnh Văn Quyết đã làm trước khi trở lại vị trí Chủ tịch Tập đoàn FLC -
Thanh Hóa chính thức có tân Chủ tịch HĐND tỉnh sau nửa năm khuyết vị trí -
Chủ tịch Khánh Hòa Trần Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy -
Hé lộ nguyên nhân con rể bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi ở Quảng Trị
Kinh tế
27/03/2026 14:20Hé lộ những điều ông Trịnh Văn Quyết đã làm trước khi trở lại vị trí Chủ tịch Tập đoàn FLC
Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện với vai trò Chủ tịch FLC
Sáng 27/3, tại hội thảo “Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên” tổ chức ở Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu với cương vị Chủ tịch FLC Group. Đây được xem là lần đầu tiên ông Quyết trở lại vị trí lãnh đạo cao nhất của tập đoàn sau gần 4 năm không xuất hiện với vai trò này.

Trước đó, kể từ khi tái xuất hoạt động kinh doanh vào cuối tháng 1/2026, ông đã tham gia nhiều chương trình và sự kiện của FLC cũng như hãng hàng không thành viên Bamboo Airways. Tuy nhiên, trong các lần xuất hiện đó, ông chủ yếu được giới thiệu là nhà sáng lập của tập đoàn và hãng bay.
Tham gia nhiều hoạt động hợp tác quốc tế
Vào giữa tháng 2 vừa qua, ông Trịnh Văn Quyết đã có buổi làm việc với ông Michael Vu – Tổng giám đốc Boeing tại Việt Nam. Hai bên trao đổi về khả năng khôi phục các thỏa thuận hợp tác trước đây, đồng thời thảo luận định hướng hợp tác mới cho Bamboo Airways trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong cuộc gặp này, ông Quyết vẫn được giới thiệu với vai trò nhà sáng lập FLC và Bamboo Airways.
Trước đó không lâu, ông cũng tham dự buổi làm việc giữa FLC, Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia.
Nhiều tín hiệu tích cực trong hệ sinh thái FLC
Từ khi ông Quyết quay trở lại thương trường, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý.
Một trong những động thái đáng chú ý là Artex Securities đã được gỡ khỏi diện kiểm soát từ ngày 26/2.
Bên cạnh đó, trong cuộc làm việc với Boeing, tập đoàn cũng đã thảo luận về khả năng tái khởi động hợp tác hàng không, bao gồm phương án thuê dòng máy bay 737 MAX để phục vụ kế hoạch phát triển của Bamboo Airways.
Mới đây nhất, FLC thông báo cổ phiếu FLC đã được phép giao dịch trở lại trên hệ thống lưu ký của Chứng khoán Artex từ ngày 6/3, đánh dấu việc cổ đông có thể thực hiện giao dịch sau gần 3 năm tạm dừng.
Thảo luận chiến lược phát triển du lịch Gia Lai
Hội thảo diễn ra sáng 27/3 gồm ba phiên thảo luận chính, tập trung vào định hướng phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 – 2035. Phiên đầu tiên với chủ đề “Hàng không kích hoạt nền kinh tế xanh” tập trung phân tích vai trò của hạ tầng hàng không trong việc thúc đẩy du lịch và thu hút đầu tư cho các điểm đến mới.


Sau khi sáp nhập địa giới, Gia Lai trở thành một trong số ít địa phương sở hữu hai sân bay là Phù Cát và Pleiku. Trong đó, sân bay Phù Cát – cửa ngõ kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ – đang được định hướng nâng cấp mạnh, với mục tiêu đạt 5 triệu lượt khách mỗi năm vào 2030 và 7 triệu lượt vào năm 2050, đồng thời tiến tới phát triển thành cảng hàng không quốc tế.
Đối với sân bay Pleiku, dự án nâng cấp được đề xuất với tổng vốn khoảng 12.600 tỷ đồng, nhằm đạt công suất 4 triệu hành khách/năm vào 2030 và 5 triệu hành khách vào năm 2050, tạo động lực phát triển du lịch cho khu vực Tây Nguyên.
Mô hình kết nối du lịch biển – cao nguyên
Theo nhiều chuyên gia, hai sân bay Pleiku – Phù Cát có thể được phát triển theo mô hình hệ thống liên kết biển và cao nguyên. Trong đó, Phù Cát đóng vai trò cửa ngõ quốc tế còn Pleiku trở thành trung tâm trung chuyển tại khu vực cao nguyên.
Ngoài ra, việc khai thác các chuyến bay charter cũng được xem là giải pháp phù hợp để nhanh chóng kích hoạt thị trường khách quốc tế trong giai đoạn đầu.
Phiên thảo luận thứ hai với chủ đề “Dọn tổ đón Đại Bàng” tập trung vào vai trò của các nhà đầu tư chiến lược trong việc xây dựng hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, bao gồm nghỉ dưỡng, sân golf, dịch vụ MICE và hàng không.
Trong khi đó, phiên cuối mang tên “Một cánh bay, Hai điểm đến” bàn về xu hướng du lịch mới của du khách quốc tế, đặc biệt là những hành trình kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển và khám phá thiên nhiên, văn hóa vùng cao nguyên, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành du lịch khu vực.
- Giá đập hộp Galaxy S25 mới nhất 27/3 giảm sâu kịch sàn, rẻ hơn chục triệu "đại chiến" iPhone 17 (13 phút trước)
- 3 nghệ sĩ đình đám vướng nghi vấn đi karaoke "tay vịn" (18 phút trước)
- Nghị định 168 thay thế Nghị định 100: Một số vi phạm giao thông sẽ có mức xử phạt tăng rất cao (26 phút trước)
- Hy hữu: Người phụ nữ "chết não" bỗng sống lại khi xe cứu thương vấp ổ gà (32 phút trước)
- Ông trùm thực phẩm chức năng giả phi ổ cứng, sổ sách xuống sông Hồng sau tin mật báo của cựu công an (34 phút trước)
- Đề xuất giữ Trường Đại học Dược Hà Nội tiếp tục đào tạo, tránh chuyển toàn bộ thành bảo tàng (39 phút trước)
- Cô gái 24 tuổi chỉ mệt mỏi nhẹ, đi khám phát hiện ung thư gan: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu âm thầm dễ bỏ qua (40 phút trước)
- Trang Pháp xác nhận tham gia "Đạp Gió 2026" tại Trung Quốc (40 phút trước)
- Quen qua mạng xã hội, bé gái 12 tuổi mang thai, hai thanh niên lĩnh án tù (55 phút trước)
- Dâu mới "chết lặng" khi thấy vợ cũ của chồng vẫn nghiễm nhiên làm chủ căn bếp nhà mình (55 phút trước)