Việc nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm đang khiến nhiều hộ kinh doanh từng kê khai thuế quý I/2026 theo quy định cũ bối rối trong quá trình điều chỉnh hồ sơ và nghĩa vụ thuế.

Sau khi quy định mới về ngưỡng doanh thu không chịu thuế đối với hộ kinh doanh chính thức được áp dụng, nhiều cá nhân kinh doanh rơi vào tình huống đã hoàn tất kê khai thuế quý I/2026 nhưng nay lại thuộc diện không phải kê khai theo mức doanh thu mới.

Ông N.B.H, một hộ kinh doanh tại An Giang, cho biết trước đây ngưỡng doanh thu không chịu thuế được áp dụng ở mức 500 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, theo quy định mới, mức này đã tăng lên 1 tỷ đồng, dẫn tới việc nhiều hộ đã nộp hồ sơ kê khai theo quy định cũ nay không còn thuộc diện phải kê khai và nộp thuế theo quý.

Điều khiến nhiều hộ kinh doanh lúng túng là cách xử lý hồ sơ đã nộp hiện được hướng dẫn khác nhau. Có trường hợp được yêu cầu hủy tờ khai đã nộp, trong khi một số nơi lại hướng dẫn kê khai bổ sung với doanh thu bằng 0 đồng.

20-1779246333-ho-kinh-doanh-doanh-thu-duoi-1-ty-dong-loay-hoay-xu-ly-to-khai-thue-sau-thay-doi-moi
Nhiều hộ kinh doanh đang phải điều chỉnh hồ sơ thuế sau khi ngưỡng doanh thu không chịu thuế được nâng lên 1 tỷ đồng/năm. Ảnh VietNamNet

Từ thực tế này, ông H. đề nghị cơ quan thuế làm rõ việc các hộ đã kê khai quý I/2026 theo ngưỡng cũ cần thực hiện thủ tục gì tiếp theo, đồng thời liệu có phải tiếp tục kê khai thuế theo quý hay không.

Trả lời về vấn đề trên, Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang cho biết theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 141/2026, Chính phủ đã điều chỉnh ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng mỗi năm.

Đối với những hộ kinh doanh có doanh thu năm 2026 dự kiến dưới 1 tỷ đồng nhưng đã nộp tờ khai theo mẫu 01/TKN-CNKD trong quý I/2026, cơ quan thuế hướng dẫn có thể lựa chọn lập tờ khai bổ sung để điều chỉnh doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân về mức 0 đồng hoặc gửi thông báo hủy tờ khai tới cơ quan thuế.

Tuy nhiên, trong trường hợp lựa chọn hủy tờ khai, hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán và ví điện tử phục vụ công tác quản lý thuế.

Ngoài vấn đề kê khai, cơ quan thuế cũng lưu ý về việc thay đổi sổ sách kế toán. Theo đó, từ ngày 29/4/2026, các hộ kinh doanh đang sử dụng mẫu sổ S2a-HKD phải chuyển sang sử dụng Sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo mẫu S1a-HKD và Sổ theo dõi nghĩa vụ thuế khác theo mẫu S3a-HKD nếu phát sinh nghĩa vụ liên quan. Các mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư số 152/2025 của Bộ Tài chính.

Cơ quan thuế cũng nhấn mạnh rằng những hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử vẫn phải xuất hóa đơn cho toàn bộ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, kể cả trong trường hợp người mua không yêu cầu lấy hóa đơn.

Dù vậy, với những hộ có doanh thu cả năm dưới 1 tỷ đồng, quy định mới cho phép không phải nộp tờ khai thuế theo quý. Thay vào đó, hộ kinh doanh chỉ cần gửi thông báo doanh thu hằng năm cho cơ quan thuế, thời hạn chậm nhất vào ngày 31/1/2027.

Bích Ngọc (SHTT)