-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Kinh tế
01/06/2025 14:27Hộ kinh doanh phải kết nối máy tính tiền với hoá đơn điện tử từ hôm nay 1-6
Theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP, tất cả hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên BUỘC PHẢI sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và kết nối trực tiếp dữ liệu với cơ quan thuế. Nếu không tuân thủ, mức phạt tiền lên đến 10 triệu đồng đang chờ đợi!
Quy định mới này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả giám sát hóa đơn, đặc biệt trong các lĩnh vực bán lẻ, ăn uống, và dịch vụ. Các đối tượng cụ thể phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền bao gồm:
- Hộ kinh doanh nộp thuế khoán có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng.
- Hộ kinh doanh có sử dụng máy tính tiền.
- Hộ kinh doanh có quy mô doanh thu, lao động đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp siêu nhỏ (phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai).
Đáng chú ý, những hộ kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực như trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy), ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí, chiếu phim và các dịch vụ cá nhân khác đều nằm trong diện phải đăng ký sử dụng hình thức hóa đơn mới này.
Để bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, các hộ kinh doanh chỉ cần đảm bảo có kết nối internet và sở hữu một thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh hoặc iPad. Sau đó, họ cần đăng ký với cơ quan thuế và được chấp thuận. Việc đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin được thực hiện theo mẫu số 01 của Nghị định 123 của Chính phủ từ ngày 1/6.
Tuy nhiên, thời hạn đăng ký đã hết vào ngày 30/5. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu hộ kinh doanh thuộc đối tượng phải chuyển đổi nhưng không thực hiện hoặc không đăng ký, họ sẽ đối mặt với các mức phạt nghiêm khắc như phạt tiền từ 2-4 triệu đồng cho hành vi lập sai loại hóa đơn, hạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định.
Thậm chí, đối với các trường hợp đã đăng ký nhưng không có kết nối, không chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, hoặc chưa sử dụng/sử dụng chưa đầy đủ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ năm 2024 trở về trước, mức phạt cũng là 2-4 triệu đồng.
Cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đây là một động thái mạnh mẽ nhằm thúc đẩy minh bạch hóa và hiệu quả trong quản lý thuế, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn cho nhiều hộ kinh doanh cần nhanh chóng thích nghi.
PV (SHTT)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (12 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (26 phút trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (38 phút trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (52 phút trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (58 phút trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (1 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (1 giờ trước)
- Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình (1 giờ trước)