-
Bé gái lớp 9 bị xe tải cán tử vong thương tâm trên đường đến trường ở Hà Nội
-
Dự báo sắp xuất hiện thêm cơn bão mới trên Biển Đông, có đổ bộ vào đất liền nước ta?
-
Vụ nghi bố ôm 2 con gái nhảy sông: Tang thương ba nấm mộ xếp cạnh nhau
-
Hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội là ai?
-
Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế
-
Ông Nguyễn Xuân Lưu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội
-
Hà Nội: Uống bia mừng bạn ra viện, nam tài xế bị CSGT xử phạt
-
Sau tuổi 50, dù có tiền hay không bạn cũng nên giúp con cái mình hai điều quan trọng này: Đây chính là sự khôn ngoan và tầm nhìn đích thực
-
Sở Y tế TP HCM vào cuộc vụ nam sinh bị tai nạn không được bệnh viện cấp cứu kịp thời
-
Quy định về giới thiệu nhân sự để Trung ương xem xét bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị
Kinh tế
17/10/2025 10:14Hơn 8.000 cán bộ thuế nghỉ việc
Chia sẻ tại Tọa đàm “Hoàn thiện chính sách thuế, hải quan, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển” do Tạp chí Kinh tế tài chính, Bộ Tài chính tổ chức hôm nay (16/10), Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết, năm 2025 là năm rất đặc biệt khi ngành thuế vừa phải hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, vừa triển khai nhiều cải cách quan trọng về thể chế, chính sách và tổ chức bộ máy.
Đến ngày 14/10, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt hơn 1,74 triệu tỷ đồng, vượt 1,5% so với kế hoạch được giao. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất - kinh doanh đạt tiến độ tốt, thu từ đất tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Một trong những điểm mới được cộng đồng quan tâm là dự thảo Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi) đang được chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 này và chính sách thuế đối với hộ kinh doanh.
Theo Lãnh đạo Cục Thuế, việc xóa bỏ cơ chế “thuế khoán” chuyển sang cơ chế kê khai, hạch toán đơn giản, giúp hộ kinh doanh hoạt động bình đẳng hơn với doanh nghiệp. Các hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng sẽ được khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai theo chế độ kế toán đơn giản và áp dụng thuế suất 17% tương tự doanh nghiệp nhỏ.
Dự thảo Luật Thuế nhập cá nhân cũng xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, có thể tăng lên 21,7 triệu đồng/tháng (bao gồm người nộp thuế và người phụ thuộc), giúp giảm gánh nặng thuế cho người lao động, đảm bảo công bằng và phù hợp với mặt bằng thu nhập hiện nay.
Ông Đặng Ngọc Minh cho biết, năm nay ngành thuế triển khai 2 đợt cải cách tổ chức bộ máy lớn. Tháng 3, bộ máy ngành được tinh giản từ 63 Cục Thuế xuống còn 20 Cục Thuế khu vực. Đến tháng 7, cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành tiếp tục sắp xếp lại bộ máy còn 34 Thuế tỉnh, thành phố và khoảng 350 đầu mối cấp cơ sở.
Quá trình sắp xếp giúp tinh gọn đầu mối khiến biên chế toàn ngành giảm trên 8.000 người. Theo ông Minh, trong điều kiện nhân lực giảm, khối lượng công việc ngày càng lớn, ngành thuế xác định chuyển đổi số là giải pháp cốt lõi để duy trì hiệu quả quản lý và phục vụ tốt hơn người nộp thuế.
Ông Trần Đức Hùng - Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan - cho biết, năm nay ngành hải quan đã rà soát toàn bộ, được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 39 thủ tục hành chính, bãi bỏ 15 điều kiện kinh doanh không cần thiết. Mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là “giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm”, phấn đấu đến năm 2026 giảm tỉ lệ luồng đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa) xuống dưới 5%, luồng xanh (miễn kiểm tra) đạt 70%.








- “Chồng Phương Oanh làm ơn đừng đóng cảnh tắm nữa” (1 giờ trước)
- Cuộc "đại phẫu" tại Nestlé (1 giờ trước)
- Campuchia kêu gọi can thiệp căng thẳng biên giới với Thái Lan (1 giờ trước)
- Sắp có ChatGPT phiên bản 18+ (1 giờ trước)
- Indonesia tốn bao nhiêu tiền để sa thải HLV Kluivert? (1 giờ trước)
- Nam chính phim giờ vàng khiến khán giả ức chế (1 giờ trước)
- Sếp VPBankS lý giải định giá 2,4 tỷ USD của thương vụ IPO lịch sử (2 giờ trước)
- Baifern Pimchanok dứt tình với Nine Naphat (2 giờ trước)
- Bé gái lớp 9 bị xe tải cán tử vong thương tâm trên đường đến trường ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Cương dương suốt 10 ngày, người đàn ông ở Gia Lai phải ra Hà Nội cấp cứu (2 giờ trước)




