-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Kinh tế
22/03/2021 15:56Hơn cả siêu xe, trang sức, vì sao những chiếc túi xách xa xỉ đang trở thành khoản đầu tư sinh lời 'siêu lợi nhuận'?
Vung tiền mua một chiếc túi xách hàng hiệu thoạt có vẻ là một kiểu ham mê xa xỉ của những người lắm tiền nhiều của. Nhưng theo Chỉ số Đầu tư Sang Trọng Knight Frank (KFLII), đó có thể là một cách khôn ngoan để đa dạng hóa các khoản đầu tư cá nhân.

Trong năm thứ hai liên tiếp, túi xách Hermes đứng đầu bảng xếp hạng, với mức giá tăng 17% vào năm 2020, theo dữ liệu do Art Market Research (AMR), một công ty nghiên cứu phân tích thị trường nghệ thuật, đồ cổ và đồ sưu tầm, cung cấp. Trước đó, vào năm 2019, giá túi xách Hermes đã tăng 13%.
Trong một thông cáo báo chí, Knight Frank cho biết sự hiện diện cố định trên sàn đấu giá trực tuyến và nhu cầu mua sắm sang trọng ở mức tương đối trong thời kỳ đại dịch, đặc biệt là ở châu Á, nơi có nhiều nhà sưu tập túi xách, đã giúp loại tài sản này giữ được vị thế dẫn đầu.

Để so sánh, giá rượu vang hảo hạng, đứng ở vị trí thứ hai trong KFLII, đã tăng 13%. Xe cổ đứng ở vị trí thứ ba, với giá tăng 6%, và trong số đó hãng Ferraris hoạt động đặc biệt tích cực.
Andrew Shirley, biên tập viên của The Wealth Report tại Knight Frank cho hay: “Thị trường đồ sưu tập sang trọng rõ ràng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.
Nhưng một số lĩnh vực như túi xách đang thích nghi tốt hơn so với các tài sản có giá trị cao như thị trường nghệ thuật top đầu, nơi mà lần đầu tiên sau nhiều năm, không có bức tranh nào được bán với giá trên 100 triệu đô la Mỹ (tương ứng 134,4 triệu đô la Singapore)”.
Dưới đây là cái nhìn sơ lược thể hiện tất cả các khoản đầu tư theo đam mê đã thành công như thế nào vào năm 2020:
Túi xách: 17%
Đồ uống: 13%
Ô tô: 6%
Đồng hồ: 5%
Nội thất: 4%
Tiền xu: -1 %
Kim cương màu: -1%
Đồ trang sức: -1%
Rượu whisky hiếm: -4%
Nghệ thuật: -11%
Trong Báo cáo về túi xách sang trọng năm 2020, AMR cho biết: "Trong khi túi xách Hermes đã là một lựa chọn phổ biến của các nhà sưu tập trong một thời gian dài, thị trường đã mở rộng để mang lại cơ hội cho các sản phẩm từ các thương hiệu khác”.
Báo cáo cho biết, trong khi những chiếc túi Hermes được yêu thích vì sự khéo léo trong chế tạo, thì những thương hiệu khác như Chanel và Louis Vuitton lại nổi tiếng hơn vì sự nhận diện thương hiệu.

Chỉ số AMR của túi xách Chanel cho thấy giá trị trung bình đã tăng 132% trong 10 năm tính đến năm 2019, cao hơn cả chỉ số Hermes Birkin và Kelly trong cùng quãng thời gian. Trong khi đó, các hạng mục sưu tầm khác như tiền xu chỉ tăng 21%, sách hiếm tăng 42% và đồng hồ xa xỉ tăng 72%.
Theo thống kê của ARM, 10 chiếc túi xách Hermès đắt nhất từng được bán đấu giá đều thuộc dòng Birkin da cá sấu. Năm 2016, chiếc túi da cá sấu bạch tạng Himalaya Birkin, khung vàng trắng 18k và kim cương, được đấu giá mức kỷ lục 2,8 triệu HKD (372.600 USD), gần gấp đôi giá trị ban đầu.
Sở dĩ, những chiếc túi xách xa xỉ có thể trở thành một khoản đầu tư "hời" bởi chúng được sản xuất với số lượng rất hạn chế, không phải đối tượng nào cũng có thể mua được. Một người muốn sở hữu những chiếc túi như Birkin hay Kelly của Hermes sẽ phải đặt hàng trước 2 - 5 năm với những điều kiện ngặt nghèo.
Bởi vậy, giới sưu tầm thường sẵn sàng trả gấp 2 đến 3 lần giá bán lẻ của một chiếc túi tại các sàn đấu giá. Khi dịch Covid-19 hoành hành, các kinh đô thời trang trên thế giới đều "đóng băng" nhưng nhà đầu giá Christie vẫn thu được 1,67 triệu USD từ việc đấu giá túi xách. Trong đó, chiếc túi da cá sâu Himalaya Birkin được bán với giá 156.000 USD, cao gấp đối mức giá dự tính.
Bất kỳ ai mua một chiếc túi Birkin đều sẽ nói rằng đây là một khoản đầu tư. Nhưng không phải ai cũng nghĩ đến việc sinh lợi từ túi xách xa xỉ. Phần lớn những người sở hữu những chiếc túi xách như thế là những người siêu giàu, đam mê sưu tập túi xách và họ đương nhiên từ chối bán những món đồ ưa thích.
Theo Lưu Ly (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (19:30)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (46 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (2 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (2 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)