Mặc dù sở hữu danh sách dài với hơn 1.800 cổ đông đại diện cho hơn 25,6 triệu cổ phần, Công ty CP Quốc tế Holding (mã chứng khoán: LMH) vừa phải ngậm ngùi thông báo hủy đại hội cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ nhất.

Văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của LMH chỉ ra rằng, căn cứ theo danh sách chốt quyền ngày 25/5, công ty có tệp cổ đông khá lớn. Vậy mà tại buổi họp ngày 22/6 diễn ra ở TPHCM, không có bất kỳ một cổ đông hay đại diện ủy quyền nào xuất hiện. Với tỷ lệ tham dự 0%, đại hội hiển nhiên không đáp ứng đủ điều kiện tối thiểu để mở màn theo Luật Doanh nghiệp lẫn điều lệ công ty. LMH cho biết sẽ sớm gửi trát triệu tập cho lần tổ chức thứ 2.

Đáng nói, câu chuyện "bỏ rơi" đại hội này từ lâu đã trở thành thói quen kinh niên tại doanh nghiệp này. Nhìn lại lịch sử hai năm trước đó, LMH đều chung một kịch bản là phải kiên trì mời đến lần thứ 3 mới có thể chốt hạ.

27-1782551333-hy-huu-mot-doanh-nghiep-phai-huy-dai-hoi-co-dong-vi-ty-le-tham-du-bang-0
Ảnh minh họa AI.

Năm 2024, hai lần đầu chỉ thu hút đúng 9 người (đại diện 0,08% số cổ phần). Phải đến lần thứ 3, con số nhích lên 11 người (đại diện 1,9% tổng vốn) mới đủ điều kiện khởi động.

Năm 2025, điệp khúc 9 người tham gia (0,08% vốn) tiếp tục lặp lại ở cả hai phiên đầu và giữ nguyên số lượng ngay cả ở lần triệu tập thứ 3.

Sự thờ ơ của các cổ đông diễn ra ngay thời điểm LMH chuẩn bị bước vào cuộc thay máu nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Theo chương trình nghị sự dự kiến của năm 2026, ban lãnh đạo sẽ trình cổ đông thông qua tờ trình miễn nhiệm hàng loạt nhân sự cốt cán bao gồm: Bà Nguyễn Thị Bích Phượng (Chủ tịch HĐQT), bà Nguyễn Thị Duyên và ông Đinh Văn Hiếu (Thành viên HĐQT). Sau khi hoàn tất bãi nhiệm, công ty mới tiến hành bầu bổ sung 3 gương mặt mới vào hội đồng quản trị để chèo lái doanh nghiệp. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện vẫn phải dậm chân tại chỗ.

Sự lạnh nhạt của giới đầu tư đối với cổ phiếu LMH phần nào được giải mã qua tình hình kinh doanh bết bát của doanh nghiệp. Cho đến thời điểm hiện tại, Quốc tế Holding vẫn chưa thể công bố báo cáo tài chính quý IV/2025 lẫn báo cáo kiểm toán cho cả năm 2025, khiến cổ phiếu rơi vào diện bị hạn chế giao dịch trên sàn.

Suốt từ năm 2024 sang đến 9 tháng đầu năm 2025, công ty hoàn toàn không ghi nhận bất kỳ khoản doanh thu nào từ hoạt động kinh doanh, kéo theo khoản lỗ ròng 4,3 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của LMH chỉ còn neo ở mức hơn 100 tỷ đồng, trong khi nghĩa vụ nợ phải trả đè nặng lên tới gần 157 tỷ đồng, đẩy doanh nghiệp vào tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng.

LMH có tiền thân là Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Thăng Long (thành lập năm 2012 với số vốn 30 tỷ đồng). Sau nhiều lần đổi tên thành Landmark Holding rồi lên sàn HoSE vào năm 2018, công ty đã bị đẩy xuống sàn UPCoM vào năm 2020 và chính thức mang cái tên Công ty CP Quốc tế Holding từ năm 2021 đến nay.

TN (SHTT)