Thị trường chứng khoán vừa đón nhận thông tin đáng chú ý khi ông Trần Vũ Minh (sinh năm 1996), con trai Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, đăng ký mua vào 50 triệu cổ phiếu HPG.

Thương vụ nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu này dự kiến được triển khai thông qua hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 7/10 đến 5/11/2026.

Tại thời điểm hiện tại, thị giá cổ phiếu HPG đang dừng ở mức 20.050 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức giảm 15% kể từ đầu năm với quy mô vốn hóa doanh nghiệp đạt xấp xỉ 171.000 tỷ đồng. Căn cứ theo mức giá này, con trai người đứng đầu Hòa Phát ước tính sẽ phải bỏ ra khoản ngân sách hơn nghìn tỷ đồng.

03-1790994805-khoi-tai-san-o-tuoi-30-cua-thieu-gia-kin-tieng-vua-dang-ky-mua-50-trieu-co-phieu-hoa-phat

Trong kịch bản gom trọn vẹn số lượng cổ phiếu đã đăng ký, tỷ lệ sở hữu của ông Minh tại tập đoàn sẽ được nâng lên mức 280,65 triệu cổ phiếu, tương đương 2,74% vốn điều lệ.

Trước khi bước vào đợt giao dịch mới, ông Trần Vũ Minh đang sở hữu trực tiếp 230,65 triệu cổ phiếu HPG, ứng với 2,73% vốn. Định giá theo thị trường hiện hành, khối tài sản chứng khoán này của vị thiếu gia có giá trị vào khoảng 4.600 tỷ đồng.

Với tiềm lực tài chính đó, ông Minh đang nắm giữ vị trí thứ 38 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, vượt qua cả nhiều gương mặt lãnh đạo kỳ cựu như Chủ tịch TCH Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch SACOMBANK Dương Công Minh hay Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy.

Đáng chú ý, việc sẵn sàng chi thêm hàng nghìn tỷ đồng trong thời gian tới cho thấy quy mô tài sản thực tế của người con trai “vua thép” Trần Đình Long chắc chắn còn vượt xa con số 4.600 tỷ đồng được thống kê.   

Khác biệt với hình ảnh thường thấy của nhiều thiếu gia nghìn tỷ, ông Trần Vũ Minh sống cực kỳ kín tiếng và thậm chí chưa từng một lần xuất hiện trước ống kính truyền thông.

Công chúng chỉ bắt đầu biết đến danh tính của ông với tư cách là con trai của chủ tịch Hòa Phát qua những lần thực hiện giao dịch cổ phiếu thuộc diện bắt buộc phải công bố thông tin.  

Đây cũng không phải lần đầu vị doanh nhân 30 tuổi này chi tiền tích lũy cổ phiếu gia đình. Gần nhất vào tháng 4/2026, ông Minh từng đăng ký mua 50 triệu đơn vị HPG, kết quả gom thành công 33,29 triệu đơn vị (tương ứng khoảng 66% kế hoạch).

Lùi về năm 2023, ông Trần Đình Long cùng vợ là bà Vũ Thị Hiền cũng từng thực hiện chuyển nhượng thỏa thuận gần 43 triệu cổ phiếu HPG cho con trai với giá trị ước tính gần 900 tỷ đồng. Xa hơn nữa vào tháng 3/2020, giữa bối cảnh thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh do tác động của dịch COVID-19, ông Minh cũng đã chi ra chừng 700 tỷ đồng để gom vào 40 triệu cổ phiếu HPG.  

Dù sở hữu khối lượng cổ phần khổng lồ, ông Trần Vũ Minh hiện không tham gia vào bất kỳ vị trí lãnh đạo nào trong Hội đồng quản trị hay Ban điều hành của Tập đoàn Hòa Phát.

Thực tế này hoàn toàn trùng khớp với triết lý quản trị gia đình mà ông Trần Đình Long từng khẳng định: “Tôi rất ghét chuyện con ông cháu cha. Con tôi muốn làm cũng phải từ nhỏ mà lên, chứ không thể nghiễm nhiên ngồi ngay vào vị trí cao cấp”.  

Bên cạnh các động thái cổ đông, năm 2026 ghi nhận Tập đoàn Hòa Phát đang đặt ra những chỉ tiêu kinh doanh kỷ lục: doanh thu 210.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.000 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 35% và 42% so với kết quả năm liền trước. Động lực lớn của kế hoạch đầy tham vọng này đến từ mảng thép sau khi dự án Dung Quất 2 hoàn tất và chính thức cho ra sản phẩm từ tháng 9/2025.  

Đồng thời, Hòa Phát cũng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị dừng việc nghiên cứu Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Phú Yên – dự án từng dự kiến có quy mô vốn 86.000 tỷ đồng với công suất thiết kế 6 triệu tấn/năm (giai đoạn 1 là 3 triệu tấn/năm). Trong trường hợp địa phương chấp thuận phương án dừng nghiên cứu, Hòa Phát sẽ chuyển hướng dòng tiền và nguồn lực sang các giải pháp mang tính khả thi, linh hoạt và bền vững hơn, đồng thời tập trung phát triển hạ tầng và thu hút các dự án thứ cấp tại KCN Hòa Tâm - Giai đoạn 1.

PV (SHTT)