Việc EVN công bố số dư tiền gửi ngân hàng khoảng 152.000 tỷ đồng đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Tuy nhiên, đây không phải trường hợp cá biệt khi nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cũng đang nắm giữ lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng khổng lồ.

Sau khi công bố báo cáo tài chính năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn của toàn hệ thống đạt khoảng 152.000 tỷ đồng. Khoản tiền này được hợp nhất từ các đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực phát điện, truyền tải, phân phối điện và dịch vụ phụ trợ.

Theo lý giải của EVN, việc duy trì nguồn tiền lớn là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là phục vụ thanh toán nhiên liệu và duy trì các nghĩa vụ tài chính thường xuyên của tập đoàn.

Bên cạnh EVN, nhiều doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng đang sở hữu lượng tiền gửi ngân hàng rất lớn.

08-1780927233-khong-rieng-evn-hang-loat-doanh-nghiep-so-huu-luong-tien-gui-ngan-hang-len-toi-hang-chuc-nghin-ty-dong
Nhiều doanh nghiệp có tiền gửi ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động, tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận gần 26.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng trong tổng số hơn 41.600 tỷ đồng tiền nhàn rỗi. Khoản tiền gửi tương đương khoảng 31% tổng tài sản của công ty.

Nguồn tiền dồi dào này đã đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh khi mang về hơn 2.900 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, cho vay và trái phiếu trong năm 2025, tăng mạnh so với năm trước. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp thu về gần 8 tỷ đồng từ các hoạt động tài chính này.

Đến cuối quý I năm nay, lượng tiền gửi của doanh nghiệp tiếp tục tăng nhẹ lên hơn 26.200 tỷ đồng. Chỉ trong ba tháng đầu năm, nguồn thu từ lãi tiền gửi, cho vay và trái phiếu đã đạt hơn 800 tỷ đồng.

Trong nhóm doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt lớn còn có Tổng công ty Khí Việt Nam. Cuối năm 2025, doanh nghiệp này nắm giữ gần 39.800 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, chiếm khoảng 42% tổng tài sản. Dù khoản lãi từ tiền gửi đạt gần 1.300 tỷ đồng trong năm, kết quả này vẫn thấp hơn so với năm trước đó.

Đến cuối tháng 3, số dư tiền gửi của doanh nghiệp tiếp tục nhích lên hơn 40.100 tỷ đồng. Riêng tiền lãi từ tiền gửi và cho vay trong quý đầu năm đạt khoảng 328 tỷ đồng, tương đương hơn 3,5 tỷ đồng mỗi ngày.

Hai doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về quy mô tiền gửi.

Tại Vinhomes, lượng tiền gửi cuối năm 2025 đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm. Trong khi đó, Vingroup ghi nhận hơn 73.500 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, cao hơn khoảng 73% so với thời điểm đầu năm.

Một cái tên đáng chú ý khác là Tập đoàn Hòa Phát của doanh nhân Trần Đình Long. Dù lượng tiền gửi cuối năm 2025 giảm so với đầu năm, doanh nghiệp thép này vẫn sở hữu hơn 30.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi.

Nhờ nguồn vốn lớn gửi tại các tổ chức tín dụng và hoạt động cho vay, Hòa Phát thu về hơn 1.260 tỷ đồng lãi tài chính trong năm 2025, tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng mỗi ngày.

Những con số trên cho thấy việc duy trì lượng tiền gửi lớn không chỉ xuất hiện ở các doanh nghiệp nhà nước như EVN mà còn là chiến lược tài chính phổ biến tại nhiều tập đoàn và công ty hàng đầu. Nguồn tiền này vừa đóng vai trò bảo đảm thanh khoản, đáp ứng nhu cầu đầu tư và vận hành, vừa tạo ra nguồn thu đáng kể từ hoạt động tài chính trong bối cảnh quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng.

Bích Ngọc (SHTT)