Chỉ ít ngày sau khi xăng E10 được triển khai trên toàn quốc, Bộ Công Thương đã có động thái mới đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Ngày 8/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu, yêu cầu chủ động nguồn cung để duy trì hoạt động cung ứng ổn định cho thị trường.

Theo chỉ đạo, các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến phối trộn và cung ứng xăng sinh học. Nguồn hàng cần được bảo đảm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng như phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn nguồn cung xăng sinh học trong toàn hệ thống. Yêu cầu này áp dụng đối với các doanh nghiệp đầu mối, đơn vị phân phối và hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Trong mọi tình huống, các doanh nghiệp phải bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng sinh học cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối. Việc bán hàng cần được duy trì thường xuyên và liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Xăng E10 là gì? Khi nào chỉ bán xăng E10?

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được yêu cầu chủ động chia sẻ nguồn hàng và lợi ích trong hệ thống phân phối một cách hợp lý. Giải pháp này nhằm bảo đảm quá trình cung ứng xăng sinh học không bị gián đoạn trong giai đoạn triển khai trên diện rộng.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng đề nghị các đơn vị bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca khi cần thiết. Mục tiêu là duy trì hoạt động bán hàng ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Các thương nhân đầu mối và đơn vị phân phối xăng dầu đồng thời phải theo dõi sát diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường. Trường hợp phát sinh khó khăn hoặc vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo để được xem xét, xử lý.

Đối với những doanh nghiệp chưa báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ danh sách cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối để cập nhật trên ứng dụng “Quanh tôi”, cơ quan quản lý yêu cầu khẩn trương hoàn thiện và gửi báo cáo trước ngày 12/6.

Trước đó, từ ngày 1/6, xăng E10 đã được triển khai kinh doanh rộng rãi trên toàn quốc và thay thế xăng RON 95. Trong khi đó, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được sản xuất và cung ứng đến hết năm 2030.

Theo số liệu thống kê sau 4 ngày triển khai, tổng lượng xăng tiêu thụ trên cả nước đạt khoảng 151 triệu lít. Trong đó, xăng E10 chiếm khoảng 141,5 triệu lít, còn xăng E5 đạt 9,5 triệu lít.

Bình quân mỗi ngày, thị trường tiêu thụ khoảng 35,4 triệu lít xăng E10 và 2,4 triệu lít xăng E5. Mức tiêu thụ này cao hơn so với bình quân khoảng 32 triệu lít xăng mỗi ngày trên toàn quốc trước thời điểm ngày 1/6.

HL (SHTT)