-
Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 -
Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công -
Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi -
Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM -
Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn -
Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới -
Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng -
Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ -
Đề xuất đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của gia đình -
Link web đen xuất hiện trong vở bài tập tin học lớp 3, chủ biên Nguyễn Trương Tri lên tiếng về sự cố và hướng xử lý
Kinh tế
28/09/2022 23:03'Khủng long', 'cá mập' lo lắng, sắc đỏ bao trùm thị trường cổ phiếu Việt
Phiên giao dịch sáng 28/9, áp lực bán tiếp tục tăng lên trong khi sức cầu bắt đáy khá thấp. Thanh khoản trên thị trường tụt giảm mạnh xuống chỉ còn chưa tới 4.500 tỷ đồng, so với mức 6.000-8.000 tỷ trong tuần trước và mức 10-15 nghìn tỷ đồng/phiên sáng thời kỳ sôi động 2021 và nửa đầu 2022.
Kết thúc phiên sáng 28/9, chỉ số VN-Index giảm gần 15 điểm về gần ngưỡng 1.150 điểm.
Vào đầu giờ chiều, chỉ số VN-Index bớt giảm nhờ một đợt bắt đáy. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch ngày 28/9, chỉ số VN-Index giảm sâu 22,92 điểm xuyên thủng ngưỡng 1.150 điểm, xuống 1.143,62 điểm. HNX-Index giảm 1,24%, Upcom-Index giảm 1,13%. Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt 13,4 nghìn tỷ đồng, trong đó có 11,8 nghìn tỷ trên HOSE.
“Thị trường quá xấu. Không biết giá cổ phiếu sẽ đi về đâu. Có những cổ phiếu trụ cột trên thị trường nhưng giảm giá không ngừng nghỉ. Không nghĩ có ngày cổ phiếu Vingroup (VIC) xuống dưới ngưỡng 60.000 và đang về dần 50.000 đồng/cp”, ông Tấn Thành, một nhà đầu tư tại Thanh Xuân chia sẻ.
Theo ông Thành, tình hình trở nên xấu khi thế giới biến động mạnh, trong khi đó dòng tiền trong nước có dấu hiệu ngày càng suy yếu.
Giá cổ phiếu giảm sâu và vẫn tiếp tục giảm dần là yếu tố có thể vắt kiệt niềm tin của nhiều nhà đầu tư.
Chia sẻ trên diễn đàn chứng khoán, một nhà đầu tư cho biết, thà “đau một lần rồi thôi”. Nhà đầu tư này chán nản cho rằng, chấp nhận bán hết cắt lỗ cho nhẹ đầu. Ngày nào cũng bị “cắt tiết” kiểu này cảm giác khó chịu và xót tài khoản vô cùng.
Ông Nguyễn Tùng, một nhà đầu tư tại Gia Lâm, than thở, dòng tiền không vào thị trường và tâm lý thận trọng bao phủ khắp nơi. Trong tháng 11 tới, Mỹ tăng lãi suất lần nữa, có thể còn ảnh hưởng tới thị trường tài chính thế giới. Giờ chấp nhận cắt lỗ, ngồi quan sát kỹ rồi tính, chứ nếu đầu tư và thấy tài khoản bị bào mòn thì còn buồn hơn.
Không ít người bắt đáy ngưỡng 1.180-1.200 điểm ghi nhận thua lỗ.
Từ đầu tuần, chỉ số VN-Index đã mất hơn 40 điểm. Đà giảm từ đầu tháng 9 cho tới nay đã xóa đi toàn bộ thành quả hồi phục của hai tháng trước đó.
Một số nhà đầu tư lo ngại, chỉ số VN-Index có thể xuyên thủng đáy 1.149,61 điểm ghi nhận hôm 6/7. Nếu đúng như vậy, theo phân tích kỹ thuật, đây là một tín hiệu xấu.
Thị trường đang diễn biến theo xu hướng tăng chậm-giảm nhanh, thời gian và cường độ giảm mạnh hơn so với tăng. Đây là tín hiệu của một thị trường giá xuống theo lý thuyết sóng Elliott.
Theo ông Lưu Chí Kháng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công ty Chứng khoán Kiến Thiết CSI, thị trường cổ phiếu Việt giảm điểm theo xu hướng chung trên thế giới. Sáng 28/9 thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh.
Tính tới 11h40 ngày 28/9 (giờ Việt Nam), chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm gần 2,3%, nâng mức giảm cả tháng qua lên tới hơn 9,3%. Chỉ số Shenzhen Component của Trung Quốc giảm gần 1,5%. Chứng khoán Hàn Quốc giảm quanh ngưỡng 3%...
Chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch 27/9 (kết thúc rạng sáng 28/9 giờ Việt Nam), giảm sâu hơn vào thị trường giá xuống (bear market) khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng lên mức cao chưa từng thấy trong ít nhất một thập kỷ (sát mốc 4%).
So với đỉnh ghi nhận hồi tháng 1/2022, chỉ số S&P 500 đã thấp hơn 24,3%, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones thấp hơn 21,2%. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite sụt hơn 33% kể từ khi đạt kỷ lục vào tháng 11/2021. Tất cả các chỉ số đều mất hơn 20% và ngày càng rơi sâu hơn vào bear market.
Tập đoàn quản lý đầu tư có quy mô số một tại Mỹ BlackRock Inc. (với khối tài sản 8.000-10.000 tỷ USD) hôm 27/9 đưa ra quan điểm tiêu cực về thị trường chứng khoán Mỹ trên Market Watch với khuyến nghị cho rằng nên “tránh xa hầu hết cổ phiếu Mỹ” (shun most equities).
Khuyến nghị của BlackRock được xem như một đòn giáng mạnh lên TTCK Mỹ bởi thường sau khi các ông lớn ra báo cáo, các tổ chức khác trên thế giới sẽ có những hành đồng tương tự.
Trước đó, hôm 16/9, Ngân hàng Thế giới (WB) lần đầu tiên đưa ra cảnh báo về khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu trong năm tới do ảnh hưởng của làn sóng thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh chưa từng có trong 50 năm qua nhằm chống kiềm chế lạm phát.
Theo ông Lưu Chí Kháng, những khuyến nghị tiêu cực của các tổ chức đối nếu có ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam chỉ là nhất thời. TTCK Việt Nam phụ thuộc vào dòng tiền ở Việt Nam là chính, cộng với tình hình kinh tế vĩ mô trong nước.
Dù vậy, sự liên thông của các thị trường nên Việt Nam không nằm ngoài hoàn toàn xu hướng chung.
Với các nhà đầu tư, hiện tại mốc 1.150 điểm (đáy của khoảng 1 năm rưỡi qua) là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu giữ được mốc này, có thể mở ra cơ hội có một con sóng hồi nhỏ trong tháng 10.
Nhiều nhà đầu tư cho rằng, nếu bán vào lúc cổ phiếu đang ở mức rất sâu như hiện tại thì khi thị trường lên lại phải mua lại với mức giá cao hơn.
Không ít nhà đầu tư cũng tính “xuống tiền” thời điểm này, nhưng phần lớn cho rằng, nên xuống tiền từ từ, 10-20% mỗi lần để giữ độ an toàn cao trong hoạt động đầu tư.
Ngược lại, có ý kiến phân tích, thế giới có nhiều bất ổn và giả sử TTCK Việt Nam có xác lập đáy thì với dòng tiền yếu như hiện tại, khó lòng tăng nhanh trở lại được, nhất là khi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng đang tăng, thêm 1-1,5% ở hầu hết trong hệ thống.
Tính tới chiều 27/9, khối nhà đầu tư nước ngoài đã chính thức đảo chiều sang bán ròng trên HoSE, với giá trị gần 480 tỷ đồng. Trước đó, tính từ đầu năm đến cuối tháng 8/2022, khối ngoại vẫn đang là điểm sáng khi mua ròng gần 2.600 tỷ đồng.
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)
- Cựu HLV Champions League đột tử khi mới 49 tuổi (10/04/26 23:00)
- 3 người đàn ông nhảy xuống sông cứu một phụ nữ, cả 4 tử vong (10/04/26 22:31)
- Vụ tài xế cầm gạch hành hung đôi vợ chồng ở Nghệ An: Hé lộ nguyên nhân liên quan đến thái độ phục vụ (10/04/26 22:10)
- Chi tiết các điểm pháo hoa 30/4 trên cả nước: TP.HCM bắn 7 điểm, nhiều địa phương đồng loạt tổ chức (10/04/26 21:45)
- Đây là chiếc Galaxy S full tính năng giá rẻ nhất Việt Nam, chỉ từ 13 triệu có AI toàn năng hạ đo ván iPhone 17e (10/04/26 21:33)
- Xác định danh tính nạn nhân vụ 4 người tử vong sau tiếng nổ lớn ở Gia Lai (10/04/26 21:14)
- Honda chính thức ra mắt "vua xe ga" 150cc mới giá 45 triệu đồng: Thiết kế "nét: hơn cả SH và SH Mode (10/04/26 20:52)
- Phụ huynh chật vật xoay xở đưa đón con sau khi trường tạm dừng bán trú vì 148 học sinh nghi ngộ độc (10/04/26 20:42)
- Iran phát tín hiệu gây chú ý: Không muốn chiến tranh nhưng không từ bỏ quyền lợi (10/04/26 20:33)
- Đề xuất giảm thuế với xăng dầu đến hết năm 2026, dự báo giá xăng dầu thời gian tới ra sao? (10/04/26 20:12)