Chỉ một tuần sau khi công bố hệ sinh thái AIRO và kế hoạch sản xuất phim ngắn bằng AI, KIDO tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực truyền thông - giải trí. Tập đoàn này cùng Yeah1 thành lập A&M, hướng tới mô hình kết hợp sản xuất nội dung, quản lý nghệ sĩ và thương mại hóa.

Tập đoàn KIDO đang liên tiếp mở rộng hoạt động sang lĩnh vực nội dung và giải trí. Thông qua AIRO, KIDO bắt tay Yeah1 thành lập Công ty A&M, doanh nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình Content - Talent - Commerce.

Mô hình này kết hợp ba hoạt động gồm sản xuất nội dung, quản lý tài năng và thương mại hóa các sản phẩm giải trí.

Theo định hướng được công bố, A&M sẽ triển khai hoạt động trên ba lĩnh vực chính.

Đầu tiên là tiếp nhận, nội địa hóa và phát triển các IP giải trí từ Trung Quốc. Doanh nghiệp cũng hướng tới sản xuất gameshow, chương trình truyền hình thực tế và các concert quy mô lớn.

Mảng thứ hai tập trung vào quản lý và khai thác thương mại mạng lưới nghệ sĩ, KOLs/KOCs tại Việt Nam và quốc tế. Thông qua mạng lưới này, nghệ sĩ có thể tham gia quảng bá thương hiệu, trở thành đại diện nhãn hàng hoặc hoạt động trong lĩnh vực livestream bán hàng.

Ở mảng thứ ba, A&M hướng đến thương mại hóa và phân phối sản phẩm quốc tế.

07-1791361429-kido-lien-tiep-lan-san-giai-tri-bat-tay-yeah1-lap-lien-doanh-am
KIDO và Yeah1 hợp tác thành lập công ty A&M kết hợp sản xuất nội dung, quản lý tài năng và thương mại. Ảnh: KIDO.

MangoPlus, đơn vị thuộc Yeah1, sẽ đảm nhận vai trò kết nối các thương hiệu và sản phẩm quốc tế với thị trường Việt Nam. Trong khi đó, A&M tận dụng hạ tầng thương mại điện tử E2E để đưa các sản phẩm này ra thị trường.

Ông Trần Lệ Nguyên, Nhà sáng lập, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO kiêm Chủ tịch HĐQT AIRO, cho biết A&M không chỉ hướng đến việc hợp tác bản quyền mà còn muốn xây dựng một tổ hợp sản xuất và thương mại hóa trong lĩnh vực giải trí.

Ngay khi công bố liên doanh, A&M đã giới thiệu dự án truyền hình “Xin Chào Thứ Bảy”, phiên bản Việt của format “Hello Saturday” từ Mango TV.

Đây được xác định là dự án đầu tiên hiện thực hóa mô hình Content - Talent - Commerce mà A&M hướng tới.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được phát triển trong giai đoạn 2026-2027, kết hợp nội dung giải trí với các hoạt động thương mại.

KIDO vừa công bố AIRO đã mở rộng sang giải trí

Việc thành lập A&M diễn ra chỉ một tuần sau khi KIDO công bố hệ sinh thái AIRO.

AIRO là liên doanh giữa KIDO và Yuguang Tongcheng của Trung Quốc, trong đó KIDO nắm 51% vốn. Doanh nghiệp được giới thiệu là mô hình sản xuất và thương mại nội dung ứng dụng AI, với chuỗi hoạt động từ sở hữu IP, phân phối trên nhiều kênh đến thương mại hóa.

Đáng chú ý, AIRO không chỉ dừng ở việc phát triển nội dung bằng công nghệ mà còn được KIDO định hướng tham gia thị trường phim ngắn AI.

Ông Trần Lệ Nguyên từng chia sẻ kế hoạch để AIRO sản xuất khoảng 200 phim ngắn ứng dụng AI trong năm 2027. Chi phí bình quân dự kiến khoảng 10.000-20.000 USD cho mỗi phim, thấp hơn đáng kể so với phim truyền thống, vốn có thể tiêu tốn hàng chục tỷ đồng cho một tác phẩm.

Với sản lượng dự kiến trên, AIRO ước tính doanh thu bước đầu khoảng 25 tỷ đồng mỗi tháng, tương đương gần 300 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, ông Nguyên cho biết đây mới chỉ là mức khởi đầu và kết quả thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng thị trường đón nhận các nội dung được sản xuất.

Về phía Yeah1, doanh nghiệp hiện sở hữu hệ sinh thái truyền thông - giải trí gồm hoạt động sản xuất chương trình, quản lý tài năng, nền tảng OTT MangoPlus và ứng dụng fandom 1Creators.

Yeah1 đứng sau nhiều chương trình như “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”, “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng” và “Gia đình Haha”.

Trong liên doanh A&M, hệ sinh thái này được kết hợp với định hướng về nội dung, công nghệ và thương mại của KIDO.

Từ kế hoạch sản xuất phim ngắn bằng AI của AIRO đến việc thành lập A&M cùng Yeah1, KIDO đang liên tiếp mở rộng dấu chân sang lĩnh vực nội dung và giải trí. Liên doanh mới cũng cho thấy định hướng không chỉ sản xuất chương trình mà còn kết nối nội dung, nghệ sĩ và hoạt động thương mại trong cùng một mô hình.

Bảo Ngọc (SHTT)