Nền kinh tế Việt Nam vừa khép lại năm 2025 với những con số thống kê đầy ấn tượng.

Theo dữ liệu được Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính công bố chiều ngày 5/1, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm đã đạt mức tăng trưởng 8,02%. đây là tốc độ tăng trưởng cao thứ hai trong vòng 15 năm qua, chỉ xếp sau mức đỉnh của năm 2022, khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm sáng rực rỡ trong bức tranh kinh tế khu vực và thế giới.

05-1767605160-kinh-te-viet-nam-2025-tang-truong-but-pha-802-va-muc-tieu-day-tham-vong-cho-nam-moi.jpg
Kinh tế Việt Nam 2025 tăng trưởng bứt phá. Ảnh minh họa.

Sự bứt phá mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ấn tượng trong quý IV với mức tăng 8,46%. Kết quả này không chỉ giúp Việt Nam dẫn đầu khu vực ASEAN mà còn đưa quốc gia vào nhóm có tốc độ phát triển hàng đầu toàn cầu, bất chấp những biến động từ căng thẳng thương mại quốc tế và các chính sách thuế đối ứng gay gắt. Tính chung cả giai đoạn 2021-2025, GDP bình quân đạt khoảng 6,3%/năm, vượt qua con số 6,2% của nhiệm kỳ trước đó.

Quy mô nền kinh tế trong năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tăng thêm 38 tỷ USD so với năm 2024. Đáng chú ý, GDP bình quân đầu người đã chính thức chạm mốc 5.026 USD, tăng hơn 300 USD so với năm ngoái, chính thức đưa Việt Nam gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao. Trong khi kinh tế tăng trưởng nóng, lạm phát vẫn được kiểm soát hiệu quả với chỉ số CPI bình quân ở mức 3,31%.

Động lực chính tạo nên sự thành công này đến từ hai trụ cột: dịch vụ và sản xuất công nghiệp. Ngành dịch vụ tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi đóng góp hơn 51% vào giá trị tăng thêm của nền kinh tế với mức tăng 8,62%. Theo sát là khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng 8,95%, đóng góp hơn 43%. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên trong lịch sử xác lập kỷ lục mới, vượt ngưỡng 930 tỷ USD, tăng hơn 18% so với năm trước. Việt Nam hiện có tới 36 mặt hàng xuất khẩu đem về kim ngạch trên 1 tỷ USD.

Thị trường doanh nghiệp cũng chứng kiến sự nhộn nhịp chưa từng có với gần 297.500 đơn vị thành lập mới hoặc quay trở lại hoạt động, tăng hơn 27% so với cùng kỳ. Xu hướng kinh doanh vào cuối năm trở nên khởi sắc rõ rệt khi niềm tin của các chủ doanh nghiệp vào thị trường ngày càng được củng cố. Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, nhận định rằng nền kinh tế đã duy trì được quỹ đạo đi lên vững chắc trong suốt cả năm qua.

Bước sang năm 2026, Việt Nam đặt ra một mục tiêu vô cùng táo bạo: đạt mức tăng trưởng hai chữ số. Để hiện thực hóa tham vọng này, nhà điều hành xác định cần có những giải pháp quyết liệt trong việc giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án trọng điểm quốc gia và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng. Đồng thời, Việt Nam sẽ tập trung thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc vào các lĩnh vực công nghệ cao như chip bán dẫn, hydrogen xanh và đổi mới sáng tạo, tạo ra động lực mới để duy trì đà tăng trưởng kỷ lục này.

PTH (SHTT)