Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, từ đầu năm đến nay, thiên tai và lũ lụt trên cả nước đã gây thiệt hại tài sản lên tới khoảng 100.000 tỷ đồng, tương đương 0,7-0,8% GDP năm 2025.

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng mức thiệt hại lớn do thiên tai, bão lũ có thể khiến tăng trưởng GDP quý IV giảm khoảng 0,1%, vì vậy cần sớm đưa ra các giải pháp bù đắp. 

Ông gửi lời chia sẻ tới người dân ở các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề, đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, tương trợ và nỗ lực vượt khó của người dân, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.

06-1765008016-thien-tai-cuon-bay-100000-ty-dong.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Chính phủ thường kỳ, sáng 6/12. Ảnh: Nhật Bắc/VnExpress.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan tập trung hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm cho hộ gia đình nguy cơ thiếu đói; xử lý môi trường, khôi phục hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ vật tư, cây giống, con giống, thuốc thú y. Bộ đồng thời nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo sớm thiên tai và tăng năng lực ứng phó của cộng đồng, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã.

Với phương châm “tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và đời sống nhân dân”, Thủ tướng đặt mục tiêu hoàn thành sửa chữa 34.350 ngôi nhà hư hỏng trong năm 2025 và xây mới 1.620 ngôi nhà bị sập cho người dân trước tháng 1/2026.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai từ đầu năm đến nay đã khiến 409 người chết và mất tích, 727 người bị thương; hơn 3.700 nhà bị sập và hơn 333.500 nhà bị hư hỏng. Ngoài ra, hơn 553.000 ha lúa, 376.000 ha cây trồng, 6,9 triệu gia cầm, hơn 50.000 gia súc cùng 197.000 lồng bè và gần 59.000 ha nuôi thủy sản cũng bị thiệt hại.

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng chỉ ra nhiều địa phương còn lúng túng khi triển khai sắp xếp tổ chức chính quyền hai cấp do tính chất phức tạp, quy mô lớn và yêu cầu thực hiện trong thời gian ngắn. Một số quy định pháp luật còn chồng chéo và nhiều cán bộ, công chức vẫn thiếu quyết liệt, ngại trách nhiệm.

Trong thời gian tới, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng rà soát kỹ danh mục các dự án, chuẩn bị chu đáo cho lễ khởi công, khánh thành đồng loạt vào ngày 19/12 chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 14. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu đẩy nhanh đàm phán công nhận lẫn nhau về an toàn thực phẩm để mở rộng thị trường cho trái cây, rau quả của Việt Nam và kiên quyết triển khai các giải pháp gỡ “thẻ vàng” IUU trong tháng 12/2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ phải hoàn thiện hồ sơ “Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia về phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên” để báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/12/2025; đồng thời trình Chính phủ Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo trong tháng 12/2025.

PN (SHTT)