-
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt -
Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc -
Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người -
Tử vi thứ 3 ngày 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần thăng hoa, Ngọ trì trệ -
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan?
Kinh tế
27/10/2023 15:27Lãi suất giảm sâu, sao chứng khoán liên tục 'đỏ sàn'?
Giảm 4 lần lãi suất điều hành liên tiếp cho thấy Ngân hàng Nhà nước đang có xu hướng kích thích tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp và nền kinh tế. Theo đó, các ngân hàng thương mại đưa lãi suất về mức “chạm đáy” trong vòng 3 năm.
Hiện lãi suất vẫn tiếp tục giảm sâu, nhóm ngân hàng có vốn nhà nước niêm yết mức lãi suất huy động thấp nhất thị trường. Trong đó, Vietcombank đầu tuần này vừa giảm thêm 0,2%, còn 5,1%/năm áp dụng với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Ba ngân hàng có vốn nhà nước chi phối là Agribank, VietinBank, BIDV vẫn giữ ổn định lãi suất huy động. Theo đó, mức huy động cao nhất là 5,3%/năm cho kỳ hạn dài trên 12 tháng. Các kỳ hạn trên 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,3%/năm, kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng là 3-3,3%/năm.
Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, lãi suất huy động cao nhất dao động quanh mức 5,3 - 5,7%/năm tùy theo ngân hàng và thời gian gửi.
Lãi suất huy động và cho vay đều giảm, đáng lẽ sẽ gián tiếp kích thích dòng tiền tìm đến một số kênh đầu tư khác, trong đó có chứng khoán.
Thế nhưng, thị trường chứng khoán phản ứng ngược lại khi liên tục giảm điểm. Đỉnh điểm là ngày 26/10, chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch “đáng quên” khi áp lực bán trên diện rộng xuất hiện ngay từ phút mở cửa. VN-Index nhanh chóng mất điểm, có thời điểm thủng mốc 1.050 điểm trước khi hồi phục đôi chút vào cuối phiên.
Anh Nguyễn Khôi Nguyên (nhà đầu tư chứng khoán) nói: “Tôi đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng vào nhóm bất động sản và giá cổ phiếu liên tục giảm. Tính đến ngày 26/10, giá trị cổ phiếu của tôi lỗ 30%. Tôi rất mệt mỏi và đau đầu khi nhìn bảng điện tử. Nhiều chuyên gia dự báo VN - Index sẽ về mốc 1.000 điểm”.
Anh Nguyên cũng như nhiều nhà đầu tư chứng khoán tâm trạng bất an vì thị trường nhiều rủi ro như hiện nay.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố số liệu mới nhất về tiền gửi của người dân và các tổ chức kinh tế. Trong tháng 8, người dân gửi thêm vào hệ thống ngân hàng gần 44.000 tỷ đồng, cao hơn so với mức 6.700 tỷ đồng hồi tháng 7; mức 35.300 tỷ đồng của tháng 6 và 14.700 tỷ đồng của tháng 5. Tính chung 8 tháng, tiền gửi dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 9,7% so với đầu năm, đây cũng là mức cao nhất từ trước tới nay.
Chứng khoán không còn hấp dẫn?
Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế ứng dụng phân tích, hiện nay dù lãi suất thấp nhưng người dân vẫn gửi tiền vào ngân hàng bởi các kênh đầu tư chứng khoán, bất động sản không còn hấp dẫn và nhiều rủi ro.
“Tôi cho rằng, từ giờ đến cuối năm, dù lãi suất tiết kiệm có tiếp tục hạ, người dân vẫn rút tiền từ các kênh đầu tư khác để quay lại gửi ngân hàng. Hiện tại, mức lãi suất tiết kiệm vẫn cao hơn lạm phát nên tiền nhà đầu tư vẫn có lợi” Ông Đinh Thế Hiển-
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học & Kinh tế ứng dụng
Theo ông Hiển, hiện tình hình kinh tế còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đều gặp khó. Những cổ phiếu vua như doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng cũng đang gặp nhiều vấn đề. Doanh nghiệp bất động sản đối mặt với thanh khoản kém, pháp lý “chưa thông”, còn ngân hàng chịu áp lực bởi nợ xấu gia tăng và không tăng trưởng được tín dụng. Nhóm cổ phiếu này không còn hấp dẫn với nhà đầu tư vì rủi ro cao.
Ông Hiển cho biết thêm, ở các nước phát triển, tỷ lệ người dân tham gia đầu tư chứng khoán rất cao nhưng thông qua các quỹ đầu tư, các tổ chức chuyên nghiệp. Giá trị giao dịch chứng khoán trực tiếp của nhà đầu tư cá nhân chỉ chiếm 20% - 40%, tùy nước. Trong khi đó, ở Việt Nam, giá trị giao dịch của nhà đầu tư cá nhân đang chiếm đến 80% - 90% giá trị giao dịch của thị trường. Đây là tỷ lệ quá cao, là nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán biến động lớn.
Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 26/10, bộ 3 cổ phiếu của Vingroup gồm VIC, VHM, VRE giảm hết biên độ, dư bán sàn tới hàng chục triệu đơn vị. Trao đổi với PV Tiền Phong, phía Vingroup cho biết, vào tối 25/10, tập đoàn đã hoàn thành giao dịch chào bán 250 triệu USD trái phiếu quốc tế. Trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu Vinhomes do Vingroup sở hữu, đáo hạn vào năm 2028. Theo Vingroup, đây là trái phiếu hoán đổi trên thị trường quốc tế đầu tiên của một doanh nghiệp Việt Nam trong năm nay, đánh dấu sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế đến Vinhomes nói riêng và ngành bất động sản Việt Nam nói chung. Ngoài ra, vào sáng 26/10, một số nhà đầu tư quốc tế tham gia vào giao dịch Vingroup phát hành trái phiếu hoán đổi đã bán cổ phần Vinhomes để hoàn tất giao dịch đầu tư vào trái phiếu (thực hiện hedging - phòng vệ giá). Do đó, đây là việc bán phòng vệ giá giữa các nhà đầu tư với một số lượng hạn chế.
Theo Ngọc Mai (Tiền Phong)
- Dự báo thời tiết ngày 18/11: Không khí lạnh cực mạnh đổ bộ, Hà Nội rét nhất 12 độ, Miền Trung mưa xối xả trên 500mm, nguy cơ lũ quét (08:18)
- Nam thiếu niên 15 tuổi bị tạm giữ vì dùng hung khí dọa đánh cha dượng (08:14)
- Honda chính thức ra mắt ‘huyền thoại côn tay’ 100cc mới giá 24 triệu đồng: Đại chiến Yamaha Exciter (08:04)
- Iran khẳng định không làm giàu urani, gửi tín hiệu ngoại giao về chương trình hạt nhân (08:01)
- Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! (48 phút trước)
- Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" (55 phút trước)
- Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt (1 giờ trước)
- Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người (1 giờ trước)
- Bí thư TPHCM kể chuyện kẹt xe: "Mất 2 tiếng để đi được 12 Km" (1 giờ trước)