-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Kinh tế
11/04/2018 02:02Lãi suất iFan 576%/năm: Gấp 80 lần gửi ngân hàng, 50 lần đầu tư vàng
“48%/tháng là quá cao, cũng không thể trách người dân không kìm chế được lòng tham trước mức lợi nhuận lớn như vậy”, TS. Võ Trí Thành nói với Zing.vn về mức lãi suất của dự án đầu tư iFan đang bị tố lừa đảo 15.000 tỷ đồng.
Thực tế, so với nhiều kênh đầu tư phổ biến ở Việt Nam hiện nay như gửi ngân hàng, mua vàng, chơi chứng khoán, mua bất động sản..., mức lãi suất mà iFan đưa ra cao "không tưởng", gấp hàng chục, thậm chí tiến tới gần cả trăm lần.
Gấp 80 lần lãi suất ngân hàng
Kênh đầu tư được đa số người dân lựa chọn và cho là an toàn và ổn định nhất hiện nay là gửi tiết kiệm ngân hàng.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng thương mại đưa ra phổ biến trong khoảng 5-7%/năm. Với kỳ hạn dài trên 2 năm, mức cao nhất cũng chỉ 7,5%/năm. Còn với kỳ hạn ngắn dưới một năm, lãi suất tối đa các ngân hàng thương mại đưa ra chỉ dưới 7%/năm.
Như vậy, mức lợi nhuận 48%/tháng, tương đương 576%/năm của dự án đầu tư iFan đang cao gấp 80 lần so với lãi suất tiền gửi ngân hàng.

Kênh đầu tư được nhiều chuyên gia đánh giá hiệu quả nhất trong năm 2017 và đầu 2018 là chứng khoán cũng không có khả năng mang lại mức lợi nhuận “khủng” như dự án iFan cam kết.
2017 là năm mà thị trường chứng khoán Việt tăng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ qua với mức tăng 48% từ vùng 665 điểm lên 984 điểm của chỉ số VN-Index. Thậm chí, trong thời điểm thăng hoa của thị trường chứng khoán gần đây khi liên tục phá đỉnh, VN-Index mới chỉ tăng được 20% sau 4 tháng đầu năm 2018. So với mức lợi nhuận khi đầu tư vào iFan, kênh đầu tư hiệu quả nhất hiện nay cũng chỉ bằng vỏn vẹn 1/12 lần.
Trong khi đó, với mức tăng 12% trong năm 2017, vàng - kênh đầu tư vốn được nhiều người Việt lựa chọn - vẫn kém iFan tới gần 50 lần.
Còn lại, đối với các loại hình đầu tư khác như ngoại tệ, đồng EUR là điểm sáng nhất cũng chỉ tăng hơn 12% trong năm vừa qua, bằng vỏn vẹn 1/48 lần iFan.
Ở mảng bất động sản, với phân khúc được kỳ vọng là nghỉ dưỡng, các chủ đầu tư cũng cam kết lợi nhuận là 10%/năm trong những năm đầu, thậm chí cao nhất lên tới 12-15%/năm. Nếu so sánh tương quan, mức này vẫn là quá thấp so với mức lợi nhuận mà dự án iFan cam kết.

Chỉ thua tiền ảo
Thực tế, so với các kênh đầu tư chính thống hiện nay, không loại hình nào có mức lợi nhuận cao như dự án iFan đưa ra. Chỉ có tiền kỹ thuật số (hay còn được biết đến là Crypto currency) mới được xem là đối thủ xứng tầm về mức lợi nhuận mang lại.
Trong năm qua, đã có những thời điểm cơn sốt tiền kỹ thuật số đẩy đồng Bitcoin tăng gần 15 lần lên vượt mức gần 20.000 USD/Bitcoin, hay như Ethereum tăng hơn 40 lần lên hơn 1.400 USD/Ethereum.
Được biết, dự án iFan cũng liên quan tới đồng tiền kỹ thuật số khi chuỗi đa cấp đứng sau dự án này đã tạo ra đồng tiền số tích điểm cho các ứng dụng liên quan đến showbiz, mang tên iFan.

Sau khi chuẩn bị được nền tảng đáng tin cậy, iFan bắt đầu tạo nên "cơn sốt" ảo bằng việc thao túng giá đồng iFan, mục đích là huy động vốn từ những người cả tin.
Một hệ thống "cò mồi" được sử dụng chỉ để tung ra những tin đồn trở thành người may mắn sở hữu những token đầu tiên của ứng dụng này với giá chưa tới 1 USD/iFan. Sau một tháng đầu mở bán, iFan được đẩy giá trị lên gấp 7 lần, với mức đầu cơ chỉ thua tiền kỹ thuật số, càng nhiều người sập bẫy dự án iFan.
Mức lợi nhuận đầu tư lên tới 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa là 4 tháng được đưa ra nếu người tham gia ủy thác cho vay với mức thấp nhất là 1.000 USD (tương đương gần 23 triệu đồng). Những người chơi không đủ 1.000 USD sẽ được gom lại cho đến khi đủ số tiền để mua gói đầu tư cho vay.
Bên cạnh đó, người giới thiệu thêm nhà đầu tư tham gia thì sẽ được hưởng thêm 8% mức đầu tư của người đó. Sau khi thu về hàng nghìn tỷ đồng từ các đợt ICO (Initial Coin Offering - hình thức huy động vốn cho một liên doanh tiền ảo mới), chuỗi đa cấp đứng sau dự án đã chuyển hình thức trả tiền mặt sang tiền ảo iFan với mức giá niêm yết 5 USD/đồng.
Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó giá trị của đồng tiền ảo này đã chạm đáy ở mức 0,01 USD/đồng khiến các nhà đầu tư vỡ mộng, ôm "coin rác" và thậm chí là không lấy lại được số tiền đã trót đầu tư vào dự án của Modern Tech.
Theo Hoàng Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Vụ hơn 200 học sinh ngộ độc tại TP.HCM: Phát hiện vi khuẩn Salmonella, chưa rõ nguồn lây cụ thể (20:29)
- Diễn biến mới vụ Ronaldinho từng ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả (52 phút trước)
- "Bà trùm" đường dây vũ khí quân dụng ẩn thân dưới mác công nhân, hàng xóm khen hòa đồng, vui vẻ (1 giờ trước)
- Cả nước sắp hết nắng nóng, bước vào đợt mưa dông rải rác kéo dài (1 giờ trước)
- Lời khai của chủ kho tập kết hơn 12 tấn chân lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối (1 giờ trước)
- B Ray gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn "muốn ngủ với tất cả em xinh" (1 giờ trước)
- Quyết tâm thu hẹp khoảng cách giá vàng, 11 đơn vị xin phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng (2 giờ trước)
- Tàu dầu Trung Quốc băng qua eo Hormuz bất chấp cảnh báo phong tỏa từ ông Trump (2 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết các lộ trình ra vào Hà Nội dịp 30/4–1/5 các trục cửa ngõ quan trọng để giảm ùn tắc (2 giờ trước)
- Thủ đoạn dán đè mã QR tại Bắc Ninh, 85 giao dịch bị chiếm đoạt chỉ trong 3 ngày (2 giờ trước)