Lãi suất liên ngân hàng đầu tháng 2 tăng đột biến, trong đó lãi suất qua đêm lập kỷ lục 17%/năm, phản ánh áp lực thanh khoản gia tăng cận Tết Nguyên đán.

Bước sang đầu tháng 2, thị trường liên ngân hàng ghi nhận diễn biến bất thường khi lãi suất VND ở nhiều kỳ hạn ngắn đồng loạt leo thang, đặc biệt là lãi suất qua đêm tăng vọt lên mức cao kỷ lục 17%/năm trong phiên giao dịch ngày 3/2.

Theo dữ liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam, lãi suất chào bình quân bằng tiền đồng đã tăng mạnh từ 2 đến gần 8 điểm phần trăm ở hầu hết các kỳ hạn dưới một tháng. Trong đó, kỳ hạn qua đêm chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất, ghi nhận mức tăng mạnh nhất. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần lên 15%/năm, kỳ hạn 2 tuần đạt 6,4%/năm và kỳ hạn 1 tháng tăng lên 9,5%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng tăng vọt, qua đêm VND lên tới 9,1%

Trái ngược với diễn biến của tiền đồng, lãi suất liên ngân hàng bằng USD chỉ nhích nhẹ ở tất cả các kỳ hạn, hiện dao động quanh mức 3,6–3,8%/năm đối với các khoản vay từ qua đêm đến 1 tháng.

Trước áp lực thanh khoản gia tăng, NHNN đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thông qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá. Trong phiên 3/2, cơ quan điều hành chào thầu tổng cộng 118.000 tỷ đồng với lãi suất 4,5% cho các kỳ hạn 7, 28 và 56 ngày. Kết quả, hơn 80.900 tỷ đồng được bơm ra thị trường, sau khi trừ lượng đáo hạn, NHNN bơm ròng khoảng 65.000 tỷ đồng. Tổng lượng tiền lưu hành trên kênh cầm cố hiện lên tới hơn 441.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Lý giải nguyên nhân lãi suất tăng mạnh trong thời gian ngắn, giới phân tích cho rằng áp lực thanh khoản thường gia tăng vào giai đoạn cận Tết. Các ngân hàng bước vào quá trình cơ cấu lại danh mục cho vay, trong khi dòng tiền trong hệ thống không còn dồi dào như trước. Đồng thời, đây cũng là thời điểm doanh nghiệp tập trung thực hiện nghĩa vụ thuế, khiến một lượng tiền lớn tạm thời chảy về Kho bạc Nhà nước.

Nhiều ý kiến nhận định NHNN nhiều khả năng sẽ tiếp tục các biện pháp can thiệp để ổn định thị trường tiền tệ, trong đó kênh tái cấp vốn được kỳ vọng sẽ tiếp tục được sử dụng nhằm bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng trong thời gian tới.

HL (SHTT)