Lãi suất chào bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng mạnh tại các kỳ hạn ngắn, trong đó lãi suất qua đêm và 1 tuần đã trở lại mốc 6%/năm. Các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng cùng ghi nhận ở mức 5,8%/năm.
07-1762479075-lai-suat-lien-ngan-hang-tang-tro-lai-moc-6nam-ty-gia-usdvnd-nhich-nhe.jpg
Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại mốc 6%/năm, tỷ giá USD/VND nhích nhẹ.

Theo dữ liệu ngày 5/11/2025, lãi suất liên ngân hàng tăng tại hầu hết các kỳ hạn so với phiên trước, với mức tăng dao động từ 0,10 đến 0,30 điểm phần trăm (đpt). Riêng kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,05 đpt. Với đồng USD, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng không đổi ở các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần, lần lượt ở mức 3,93%/năm và 3,97%/năm, trong khi kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng giảm nhẹ 0,01 đpt, xuống còn 4,02%/năm và 4,04%/năm.

Ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.100 VND/USD, tăng 3 đồng so với ngày 5/11 và tăng 7 đồng so với đầu tuần. Biên độ giao dịch cho phép dao động từ 23.845 - 26.355 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND tăng nhẹ so với ngày trước đó. Giá mua vào đạt 26.105 VND/USD, tăng 4 đồng so với ngày 5/11 và 28 đồng so với đầu tuần. Giá bán ra đạt 26.355 VND/USD, cũng tăng 4 đồng so với phiên liền trước. Tỷ giá chuyển khoản được niêm yết ở 26.135 VND/USD, tăng tương ứng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá giữ nguyên so với ngày trước đó, ở mức 27.770 - 27.840 VND/USD (mua vào - bán ra), song tăng lần lượt 20 đồng và 40 đồng so với ngày 3/11. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng dao động trong biên độ hẹp 26.320 - 26.330 VND/USD.

Về hoạt động thị trường mở, ngày 5/11, NHNN bơm ròng 8.854,88 tỷ đồng ra thị trường thông qua kênh cầm cố, đưa tổng khối lượng lưu hành lên 259.192,54 tỷ đồng. Trong phiên, NHNN chào thầu tổng cộng 48.000 tỷ đồng trên các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày, cùng mức lãi suất chào thầu 4%/năm. Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt hơn 38.912 tỷ đồng.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ sơ cấp, Kho bạc Nhà nước đấu thầu 13.000 tỷ đồng, song chỉ trúng 4.180 tỷ đồng, tương đương 32%. Trong đó, kỳ hạn 5 năm trúng 1.120 tỷ đồng với lãi suất 3,16%/năm, và kỳ hạn 10 năm trúng 3.060 tỷ đồng với lãi suất 3,83%/năm. Hai kỳ hạn 15 năm và 30 năm không có khối lượng trúng thầu.

Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu Chính phủ giữ nguyên ở các kỳ hạn ngắn và tăng nhẹ ở kỳ hạn dài. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 3 năm đạt 2,91%/năm, 5 năm 3,16%/năm, 7 năm 3,42%/năm, 10 năm 3,83%/năm và 15 năm 3,9%/năm.

Theo Quỳnh Trang (Pháp luật & Xã hội)