Kinh tế
02/08/2024 14:00Lương của 'sếp lớn' Thế Giới Di Động gây bất ngờ
Cách đây ít ngày, Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) đã có báo cáo về hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm với nhiều số liệu gây bất ngờ.
Theo đó, trong tháng 6, công ty đạt doanh thu 13.381 tỷ đồng, mức cao kỷ lục. Tính chung 6 tháng đầu năm, công ty có tổng doanh thu ước tính của công ty đạt 65.621 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế của công ty đạt 2.075 tỷ đồng, gấp 53 lần so với lợi nhuận chỉ 39 tỷ đồng trong quý 2/2023, thông tin trên Dân Trí.
Như vậy sau 6 tháng, công ty thực hiện 52% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Một trong những điểm gây chú ý trong báo cáo tài chính của Thế giới Di động chính là mức phần thông tin liên quan đến thu nhập của các lãnh đạo công ty. Theo lẽ thường, với kết quả kinh doanh tốt như vậy, dàn lãnh đạo công ty sẽ nhận được khoản tiền lương, thù lao lớn. Nhưng trên thực tế, nhiều người khá bất ngờ khi biết, tại MWG lại trái ngược hẳn.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Huy Thanh Tùng - Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT và ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT đều không nhận thù lao. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, mức thù lao của các lãnh đạo này lần lượt là 226,3 triệu đồng, 160,8 triệu đồng và 580,5 triệu đồng, theo Người đưa tin.
Trong dàn lãnh đạo của Thế giới Di động chỉ ghi nhận 2 thành viên nhận thù lao là ông Đặng Minh Lượng và ông Robert Willett - Thành viên HĐQT công ty. 2 thành viên này đều có mức thu nhập tăng cao trong 6 tháng qua.
Cụ thể, ông Lượng có mức thu nhập tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hn 785,6 triệu đồng. Trong khi đó, ông Robert Willettcũng tăng gần 410 triệu đồng lên mức 1,52 tỷ đồng. Ông Robert Willett cũng là thành viên nhận thu nhập cao nhất, trung bình mỗi tháng ông có gần 254 triệu đồng.
Tại thời điểm 30/6, MWG có tổng tài sản đạt gần 65.870 tỷ đồng, tăng hơn 5.600 tỷ đồng so với hồi đầu năm.
Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 26.477 tỷ đồng. Nợ phải trả của doanh nghiệp tăng từ 36.752 tỷ đồng lên hơn 39.393 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 33.260 tỷ đồng bao gồm 16.897 tỷ đồng vay ngắn hạn, giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với đầu năm.
Nợ dài hạn hơn 6.133 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm trong đó chủ yếu là vay dài hạn 1.132 tỷ đồng.
PN (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 1/7/2025: Thìn sáng tạo, Thân thiếu động lực (01/07)
-
Tại sao chỉ ngủ trưa một chút mà bạn có thể 'ngộ' ra điều chưa từng thấy? (30/06)
-
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un rưng rưng nước mắt tại chương trình nghệ thuật (30/06)
-
BTC Việt Nam tố ngược vụ siêu sao Jason Derulo hủy show: 'Chính ekip nghệ sĩ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng' (30/06)
-
Tổng thống Trump: Có một nhóm người ‘rất giàu có’ sẵn sàng mua TikTok (30/06)
-
Vé máy bay đắt đỏ, nam du khách trộm 8 chiếc xe ở dọc đường để lái về quê (30/06)
-
Dùng máy bơm hút nước trong nhà ra đường sau mưa lớn ở Hà Nội (30/06)
-
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hậu Giang (30/06)
-
Gọi xe công nghệ sẽ thay đổi ra sao sau khi sáp nhập tỉnh, thành? (30/06)
-
Bộ GD-ĐT lên tiếng về đáp án môn ngữ văn trên mạng xã hội (30/06)
Bài đọc nhiều




