-
Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/người để đổi từ xe máy xăng sang xe điện -
4 thực phẩm mọc mầm tưởng độc mà lại càng bổ – nhiều gia đình vô tình bỏ phí -
Nỗi đau xé lòng sau lũ dữ: Gửi con về quê nhờ ông bà, đôi vợ chồng nhận tin dữ nơi đất khách -
Bi hài chuyện 46 hộ dân Bắc Ninh "mòn mỏi" chờ sổ đỏ suốt 1/4 thế kỷ vì... xã làm mất -
Đánh đổi tình yêu 8 năm lấy giàu sang, cô gái chết lặng khi gặp lại người yêu cũ nơi cửa phật -
7 dấu hiệu cảnh báo bệnh gan đã đi vào giai đoặn nặng -
Loại quả giàu năng lượng nhất thế giới: Giá rẻ, bán đầy Việt Nam nhưng ít ai biết công dụng "khủng" -
Vợ chồng Mailisa đối diện án phạt cao nhất vì buôn lậu, có được giảm án nhờ làm từ thiện nhiều? -
Danh tính thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao trôi sông, gia đình đau đớn hé lộ cuộc gọi cuối cùng -
Nghẹt thở khoảnh khắc hàng xóm đập cửa gọi nhau chạy lũ lúc nửa đêm
Kinh tế
11/11/2023 17:19Lương nhân viên EVN bao nhiêu?
Ngày 8/11/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 1416/QĐ-EVN về việc điều chỉnh giá mức giá bán lẻ điện bình quân.
Theo quyết định này, điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 9/11/2023, tương ứng tăng 4,5% so với giá bình quân hiện hành.
Phía EVN cho biết, về cơ bản, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ bảo đảm các hộ nghèo, các gia đình chính sách bị ảnh hưởng ở mức không đáng kể.
Tại buổi trao đổi thông tin điều chỉnh giá điện chiều 9/11, đại diện EVN cho biết, chi phí đầu vào tăng cao khiến giá thành sản xuất điện năm 2023 được ước tính khoảng 2.098 đồng/kWh, cao hơn giá bán lẻ điện bình quân khoảng 178 đồng/kWh; nói cách khác, giá mua vào cao hơn giá điện bán ra.
Mức tăng giá điện thêm 4,5% lần này giúp EVN tăng doanh thu năm 2023 thêm 3.200 tỷ, làm giảm bớt phần nào khó khăn của năm 2023. Trước đó, mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng 3% từ ngày 4/5/2023, nhưng chỉ giúp doanh thu của EVN tăng thêm khoảng 8.000 tỷ đồng. Điều này chỉ giải quyết được một phần khó khăn về tài chính, khi mức tăng này chưa bù đắp được chi phí đầu vào cho sản xuất điện.
Kinh doanh dưới giá vốn khiến EVN thua lỗ lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cụ thể, theo Báo cáo tài chính công ty mẹ EVN trong 6 tháng đầu năm 2023, trong quý II/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của EVN ở mức 108.257 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng lên tới 119.746 tỷ đồng khiến doanh nghiệp lỗ gộp 11.489 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu tài chính ở mức 4.659,5 tỷ đồng, các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, lần lượt ở mức 6.175 tỷ đồng và 395,7 tỷ đồng.
Khấu trừ đi các khoản thuế phí, EVN báo lợi nhuận sau thuế quý II/2023 ở mức âm 13.421 tỷ đồng trong khi con số này của cùng kỳ năm ngoái là âm 8.967,5 tỷ đồng.
Lũy kế bán niên 2023, doanh thu thuần của EVN là 193.735 tỷ đồng, tăng 2,4% so với nửa đầu năm 2022; tuy nhiên, lỗ ròng lên tới gần 32.056 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 22.215 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của EVN ở mức 429.683,5 tỷ đồng, giảm 4,8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ phải trả ở mức 270.200 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ gần 196.069 tỷ đồng xuống còn 159.484 tỷ đồng.
Trong bối cảnh kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp thua lỗ hàng chục nghìn tỷ, việc EVN chi trả lương cho nhân viên như thế nào thu hút sự quan tâm của dư luận.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2023 công ty mẹ EVN, trong 6 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp này đã chi gần 541,5 tỷ đồng chi phí nhân công (trong đó 479,4 tỷ đồng là tiền lương và hơn 62 tỷ đồng các khoản BHYT, BHXH, KPCĐ), giảm gần 3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, tại văn bản số 4632/EVN-KH+TCKT ngày 8/8/2023 của EVN gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư công bố thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, quỹ lương lao động của doanh nghiệp này là 1.343 tỷ đồng (số liệu báo cáo là số liệu ước thực hiện).
Với tổng số lao động 4.882 người (số liệu báo cáo là số liệu ước thực hiện), tạm tính nhân viên EVN nhận mức lương 0,275 tỷ đồng/năm, tương đương 22,9 triệu đồng/tháng.
Theo Bạch Hiền (An Ninh Tiền Tệ)
- Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/người để đổi từ xe máy xăng sang xe điện (08:29)
- Phát hiện 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Hà Nội, Công an truy tìm đối tượng môi giới thuê trọ (08:23)
- 4 thực phẩm mọc mầm tưởng độc mà lại càng bổ – nhiều gia đình vô tình bỏ phí (08:21)
- Ronaldo lập siêu phẩm tung người móc bóng ở Saudi Arabia (08:01)
- Đặt tài xế công nghệ ship... ma túy (08:00)
- Hai vụ tai nạn xe buýt khiến 11 người tử vong (1 giờ trước)
- Sắp thông qua nhiều Nghị quyết về Luật Thủ đô 2024 (1 giờ trước)
- Nỗi đau xé lòng sau lũ dữ: Gửi con về quê nhờ ông bà, đôi vợ chồng nhận tin dữ nơi đất khách (1 giờ trước)
- Bi hài chuyện 46 hộ dân Bắc Ninh "mòn mỏi" chờ sổ đỏ suốt 1/4 thế kỷ vì... xã làm mất (1 giờ trước)
- Chuyển đổi nhà tái định cư thành nhà ở xã hội: giải pháp tránh lãng phí (1 giờ trước)