-
Xe khách tông đuôi container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 19 hành khách bị thương -
Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? -
Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? -
Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại -
Rau má được ví như "thức uống vàng" mùa nóng nhưng đại kỵ với 3 nhóm người -
Kia Sportage 2026 chính thức trình làng Việt Nam: Bản hybrid mạnh 231 mã lực, tham vọng "soán ngôi" Honda CR-V -
Bất ngờ thân thế người tổ chức tiệc sinh nhật bằng cách khiêng quan tài chứa người sống diễu phố -
Dự báo thời tiết 7/6: Miền Bắc và Trung Bộ lên 39 độ, mưa lớn xuất hiện từ ngày 8/6 tại nhiều nơi -
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM
Kinh tế
03/01/2023 01:26'Mất Tết' vì chứng khoán lao dốc
Phiên giao dịch chứng khoán cuối cùng của năm 2022 đã khép lại với sắc đỏ hiện diện trên các bảng điện tử. Kết phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 2,2 điểm (-0,22%) về 1.007,09 điểm, tức giảm gần 4% trong tháng 12 và giảm tổng cộng gần 33% trong năm nay.
Bộ chỉ số HNX-Index cũng khép lại phiên cuối cùng trong sắc đỏ với mức giảm 1,23 điểm (-0,6%) còn 205,31 điểm và đã mất gần 57% trong một năm. Trong khi UPCoM-Index tăng 1,07% lên 71,65 điểm nhưng đã giảm hơn 36% so với đầu năm.
Theo dữ liệu của Công ty Chứng khoán Rồng Việt, tính đến cuối phiên 29/12 có 620 trong số 743 cổ phiếu đang niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM (HoSE) và Hà Nội (HNX) giảm giá so với đầu năm. Như vậy, cứ bình quân 10 cổ phiếu thì có 8 cổ phiếu giảm giá. Số lượng cổ phiếu giảm mạnh hơn mức giảm của VN-Index (32,6%) là 404 mã, trong đó hơn 260 mã bị "thổi bay" hơn phân nửa giá trị.
Danh sách 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất thị trường chứng khoán năm 2022 gồm 4 đại diện của HoSE và 6 đại diện của HNX. Tất cả đều điều chỉnh trên 84% so với vùng giá cuối năm ngoái.
Bên cạnh đó, những mã cổ phiếu lớn như NVL của Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va và PDR của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) cũng nằm trong danh sách 50 cổ phiếu giảm mạnh nhất thị trường chứng khoán khi lần lượt sụt 84% và 81% (tính đến kết phiên 29/12).
Những biến động mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2022 khiến hàng loạt nhà đầu tư rơi vào hoàn cảnh thua lỗ nặng nề. Nhiều người “mất nhà, mất xe” bởi đà giảm giá mạnh của 3 chữ cái thời gian qua.
Anh Hùng – một nhà đầu tư chứng khoán cá nhân tại Hà Đông - Hà Nội cho biết, sau khi kết phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022, tài khoản đầu tư chứng khoán của anh vẫn đang lỗ hàng trăm triệu đồng bởi đà giảm giá của các mã cổ phiếu đang nắm giữ.
Tương tự, tài khoản đầu tư chứng khoán của anh Hải (Nghệ An) cũng đang lỗ hàng tỷ đồng. “Những năm trước đầu tư chứng khoán giúp nhiều người có cái Tết ấm no. Tuy nhiên, năm nay hoàn toàn trái ngược khi thị trường liên tục có những biến động mạnh”, anh Hải cho biết.
Không chỉ cá nhân mình bị “mất Tết” do đà giảm của thị trường chứng khoán gian qua, nhà đầu tư này cho biết nhiều thành viên trong nhóm đầu tư của mình cũng thời đang lỗ từ 10-40% khoản đầu tư bởi giảm của các mã cổ phiếu từ đầu năm 2022 đến nay.
Anh Hải chia sẻ, thậm chí nhiều người sử dụng đòn bẩy tài chính cao còn thua lỗ nặng hơn khi bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu trong những đợt biến động mạnh của thị trường chứng khoán thời gian qua.
"Tôi vay ký quỹ và dự định lướt sóng vài phiên để gỡ chút ít khoản lỗ hồi giữa năm, nhưng tình hình này thì xem như mất Tết", anh Hiếu – một nhà đầu tư chứng khoán cá nhân khác tại Nghệ An nói và cho biết đợt vào lệnh mới đây đang lỗ hơn 150 triệu đồng.
Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, đà giảm mạnh của thị trường cũng khiến khối tài sản của những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam biến động mạnh.
Theo thống kê của Forbes, tính đến kết phiên giao dịch ngày 30/12, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng vẫn dẫn đầu danh sách người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản ròng 4,1 tỷ USD. Dù vậy, so với giá trị tài sản ròng ước tính hồi đầu năm khoảng 6,2 tỷ USD, vị tỷ phú người Hà Tĩnh đã mất tới 2,1 tỷ USD, tương đương mức giảm ròng gần 34% tài sản trong năm nay.
Chủ tịch Trần Đình Long của Tập đoàn Hòa Phát kết thúc năm 2022 với khối tài sản 1,5 tỷ USD, tương đương mức giảm ròng 1,7 tỷ USD (giảm hơn 53% so với đầu năm).
Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với các tỷ phú USD còn lại của Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Hồ Hùng Anh và ông Nguyễn Đăng Quang, ông Trần Bá Dương và gia đình với giá trị tài sản giảm hàng trăm triệu USD từ đầu năm đến nay.
Trong đó, vị nữ CEO Vietjet Air hiện sở hữu 2,3 tỷ USD tài sản ròng, giảm 800 triệu USD (-25%) so với đầu năm; Chủ tịch Techcombank sở hữu 1,6 tỷ USD, giảm 700 triệu USD (-30%); Chủ tịch Masan hiện nắm 1,4 tỷ USD, giảm 500 triệu USD (26%).
Tài sản của tỷ phú Trần Bá Dương và gia đình có mức biến động thấp nhất. Chủ tịch Thaco hiện nắm 1,5 tỷ USD, giảm 100 triệu USD (-7%) so với con số 1,6 tỷ USD ước tính hồi đầu năm.
Cùng với đó, kết thúc năm 2022, số tỷ phú USD Việt Nam cũng giảm 1 người khi ông Bùi Thành Nhơn đã rời khỏi danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes từ giữa tháng 11 khi giá cổ phiếu NVL (Novaland) liên tục giảm mạnh, kéo khối tài sản ròng của ông Nhơn xuống dưới mốc 1 tỷ USD.
Trong chưa đầy một năm, 7 tỷ phú USD của Việt Nam đã mất hơn 8 tỷ USD. Hiện tổng tài sản của 6 tỷ phú USD còn lại trong danh sách là 12,4 tỷ USD.
Theo Nam Anh (Arttimes)
- Xe khách tông đuôi container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 19 hành khách bị thương (2 giờ trước)
- Đội trưởng tuyển Iraq bị điều tra nghi vấn khủng bố suốt 7 tiếng ngay khi vừa hạ cánh xuống Mỹ (2 giờ trước)
- Đại lý hé lộ Yamaha Exciter 155 phiên bản 2026 sắp ra mắt: Thiết kế chất hơn, "xé vé" Honda Winner R (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC, vàng nhẫn hôm nay giảm cắm đầu, dự báo tuần tới đầy biến động, nên mua hay bán lúc này? (2 giờ trước)
- Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? (2 giờ trước)
- Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? (2 giờ trước)
- U19 Việt Nam quyết đấu U19 Indonesia: Từ bỏ tư tưởng cầu hòa, hướng tới lời khẳng định của nhà vô địch (3 giờ trước)
- Hoàng Hoa Trung giải thích lý do dự án Nuôi Em bị trùng mã, 2-3 người cùng nuôi một em nhỏ (3 giờ trước)
- Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại (3 giờ trước)
- Thảm kịch cắm trại ở Indonesia, cả gia đình 4 người tử vong bí ẩn trong chiếc lều đóng kín (3 giờ trước)