-
Xe khách tông đuôi container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 19 hành khách bị thương -
Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? -
Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? -
Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại -
Rau má được ví như "thức uống vàng" mùa nóng nhưng đại kỵ với 3 nhóm người -
Kia Sportage 2026 chính thức trình làng Việt Nam: Bản hybrid mạnh 231 mã lực, tham vọng "soán ngôi" Honda CR-V -
Bất ngờ thân thế người tổ chức tiệc sinh nhật bằng cách khiêng quan tài chứa người sống diễu phố -
Dự báo thời tiết 7/6: Miền Bắc và Trung Bộ lên 39 độ, mưa lớn xuất hiện từ ngày 8/6 tại nhiều nơi -
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM
Kinh tế
29/12/2022 21:20Những vụ thao túng cổ phiếu làm chao đảo thị trường chứng khoán 2022
Năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp. Chỉ số VN-Index từ mức trên 1.500 điểm hồi đầu năm lao dốc, xuống quanh mức 1.000 điểm trước khi khép lại một năm đầy sóng gió. Trong đó, có nguyên nhân từ việc các tổ chức, cá nhân có hành vi thao túng thị trường, gây ảnh hưởng tiêu cực, khiến nhà đầu tư mất niềm tin, tài sản bị thâm hụt.
Ông Trịnh Văn Quyết bán chui 74,8 triệu cổ phiếu
Sự việc bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 10/1, thị trường chứng khoán xôn xao về việc hơn 74,8 triệu cổ phiếu FLC giao dịch nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã: FLC) ở thời điểm đó.
Cụ thể, ông Quyết đã vẽ ra một kịch bản khá tinh vi, chỉ đạo nhiều người cùng tham gia "thổi giá" cổ phiếu của chính tập đoàn mình lên mức cao ngất ngưởng, rồi bán chui số cổ phiếu ông mua rẻ nhằm hưởng lợi bất chính.
Ngoài ra, bị can Quyết đã chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình và một số người khác điều hành nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty con, sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc "làm giá". Những cá nhân này liên tục mua, bán chứng khoán FLC với tần suất lớn nhằm tạo ra cung cầu giả, đẩy giá lên cao thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Bên cạnh đó, theo Bộ Công an, ông Quyết còn thao túng giá nhiều mã chứng khoán khác.
Ngay sau khi xảy ra việc bán chui cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra trong phiên ngày 10/1.
Sau sự cố đó, giá cổ phiếu FLC lao dốc từ mức 24.000 đồng/cp xuống mức 11.000 đồng/cp chỉ sau 10 phiên và ở thời điểm ông Quyết bị bắt, cổ phiếu FLC tiếp tục mất hơn 50% giá trị. Hiện tại, thị giá cổ phiếu FLC giao dịch quanh mức 3.500 đồng/cp.
Tương tự, hàng loạt cổ phiếu liên quan đến ông Quyết đang giao dịch sâu dưới mức mệnh giá và một số cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch nhiều tháng nay.
Những hành vi của ông Quyết diễn ra hồi tháng 1 làm rung động dư luận, khiến thị trường chứng khoán chao đảo. Sau khi bị bắt, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết kém hiệu quả, cổ phiếu bị đưa vào tầm kiểm soát.
“Tập đoàn” thao túng cổ phiếu
Vụ thao túng chứng khoán khác được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ liên quan đến ông Đỗ Thành Nhân - người từng đứng đầu nhiều doanh nghiệp như: Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp B - Louis Land (mã: BII), Công ty Cổ phần Louis Capital (mã: TGG). Trong vụ việc này còn có ông Đỗ Đức Nam - cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã: TVB).
Để thực hiện thao túng giá cổ phiếu mã BII và TGG, Đỗ Thành Nhân kết hợp với Đỗ Đức Nam dùng tài khoản cá nhân của người thân là cổ đông của các doanh nghiệp này để mua bán, thâu tóm cổ phiếu và giao dịch mua bán, khớp lệnh, làm tăng tính thanh khoản và đẩy giá cổ phiếu BII và TGG tăng cao để thu lợi bất chính.
Sau khi lãnh đạo bị bắt ngày 20/4, cổ phiếu BII và TGG mất giá mạnh. Thị giá cổ phiếu BII sau 2 tháng kể từ thời điểm cuối tháng 4 giảm từ mức 13.000 đồng/cp xuống mức 5.000 đồng/cp, hiện giao dịch quanh mức 2.000 đồng/cp.
Thị giá cổ phiếu TGG giảm từ 14.000 đồng/cp xuống 5.000 đồng/cp và giao dịch quanh mức giá này từ tháng 8 đến nay.
Liên quan đến việc thao túng chứng khoán tại các doanh nghiệp này, mới đây, ngày 9/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
Theo đó, ông Phạm Thanh Tùng đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.
Theo Ngọc Cương (VietNamNet)
- Xe khách tông đuôi container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, 19 hành khách bị thương (2 giờ trước)
- Đội trưởng tuyển Iraq bị điều tra nghi vấn khủng bố suốt 7 tiếng ngay khi vừa hạ cánh xuống Mỹ (2 giờ trước)
- Đại lý hé lộ Yamaha Exciter 155 phiên bản 2026 sắp ra mắt: Thiết kế chất hơn, "xé vé" Honda Winner R (2 giờ trước)
- Giá vàng SJC, vàng nhẫn hôm nay giảm cắm đầu, dự báo tuần tới đầy biến động, nên mua hay bán lúc này? (2 giờ trước)
- Thông tin mới vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Người thực hiện có bị xem xét trách nhiệm? (2 giờ trước)
- Đỗ cả trường chuyên và trường công lập top đầu, học sinh Hà Nội có được tự chọn nơi theo học? (2 giờ trước)
- U19 Việt Nam quyết đấu U19 Indonesia: Từ bỏ tư tưởng cầu hòa, hướng tới lời khẳng định của nhà vô địch (3 giờ trước)
- Hoàng Hoa Trung giải thích lý do dự án Nuôi Em bị trùng mã, 2-3 người cùng nuôi một em nhỏ (3 giờ trước)
- Cháy trụ sở xã miền núi ở Đà Nẵng, nhiều phòng làm việc và hồ sơ bị hư hại (3 giờ trước)
- Thảm kịch cắm trại ở Indonesia, cả gia đình 4 người tử vong bí ẩn trong chiếc lều đóng kín (3 giờ trước)