-
Đón tín hiệu vui từ xăng E10: Dự báo giảm sâu gần 1.500 đồng/lít và hướng tới cơ chế giá độc lập -
Xót xa vụ bé trai 11 tuổi tử vong nghi do mẹ kế bạo hành: Cả xóm ngỡ ngàng vì "chưa từng biết sự tồn tại của em" -
Dự báo điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM: Đề "dễ thở", sức nóng cạnh tranh tăng cao -
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược
Kinh tế
25/02/2018 02:29Mercedes về tay tỷ phú Trung Quốc
Li Shufu - nhà sáng lập của Zhejiang Geely Holding Group vừa mua một lượng cổ phần trị giá khoảng 7,3 tỷ euro (khoảng 9 tỷ USD) tại Daimler AG - công ty mẹ của hãng xe Mercedes. Đây là khoản đầu tư lớn nhất vào một hãng sản xuất xe toàn cầu của một doanh nghiệp Trung Quốc.
Tỷ phú Trung Quốc hiện sở hữu 9,7% cổ phần tại Daimler AG thông qua Geely Group - một công ty thuộc sở hữu của Li Shufu và do hãng xe của ông điều hành. Theo Bloomberg News, Geely trở thành nhà đầu tư lớn nhất công ty mẹ của Mercedes-Benz bằng cách thâu tóm cổ phiếu những tuần gần đây.
Đồng thời, khoản đầu tư này giúp Geely thâm nhập sâu hơn vào thị trường ôtô cao cấp tại châu Âu. Doanh nghiệp Trung Quốc hiện sở hữu hãng xe Volvo Cars AB. Dòng xe mới của hãng này giúp nó trở thành một lựa chọn phổ biến thay thế cho các dòng xe xa xỉ Đức.
"Cổ phần của Geely tại Daimler sẽ cho thấy rõ sự tích cực hợp tác của họ. Điều này giúp Geely có thêm nhiều kiến thức chuyên môn hơn, ví dụ như trong lĩnh vực xe điện. Đồng thời, thương vụ cũng mở ra con đường vào Trung Quốc cho Daimler tại thời điểm này", Frank Biller - chuyên gia phân tích của ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg nhận định.
Theo một nguồn tin thân cận, ông Li đã đặt vấn đề với các nhà băng nước ngoài để hỗ trợ tài chính cho thương vụ đầu tư. Trong khi đó, Geely cho biết ông Li có "một cam kết dài hạn" với cổ phần tại Daimler. Nguồn tin này cũng nói, Geely Group hay bất kể công ty nào khác thuộc Zheijang Geely Holding Group hiện không có ý định mua thêm cổ phần.
Daimler cho biết luôn chào đón các nhà đầu tư lớn khác. Hãng xe Đức vừa giành lại vị trí số 1 trên thị trường xe xa xỉ từ BMW AG bằng cách mở rộng các dòng đang cung cấp để bao gồm nhiều xe SUV hơn và làm mới các sản phẩm với các thiết kế thể thao hơn. Theo Joerg Howe - người phát ngôn của hãng xe Đức, khoản đầu tư từ Geely như một sự ủng hộ cho chiến lược của hãng.
"Li Shufu là một doanh nhân Trung Quốc mà Daimler biết rất rõ và coi trọng khả năng. Daimler vừa có một nền tảng vững chắc tại thị trường Trung Quốc. Chúng tôi có một sự hợp tác chặt chẽ với BAIC Motor", Howe cho hay.
Theo Anh Tú (VnExpress.net)
- Đón tín hiệu vui từ xăng E10: Dự báo giảm sâu gần 1.500 đồng/lít và hướng tới cơ chế giá độc lập (21:05)
- Xót xa vụ bé trai 11 tuổi tử vong nghi do mẹ kế bạo hành: Cả xóm ngỡ ngàng vì "chưa từng biết sự tồn tại của em" (38 phút trước)
- Dự báo điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM: Đề "dễ thở", sức nóng cạnh tranh tăng cao (48 phút trước)
- Đào móng xây dựng khiến nhà hàng xóm nghiêng lún, hàng chục hộ dân phải sơ tán, chủ nhà lên tiếng (1 giờ trước)
- Bước ngoặt vụ nữ sinh bị sát hại "ngẫu nhiên" tại Hàn Quốc: Lật tẩy động cơ đê hèn của hung thủ (2 giờ trước)
- Chân dung nữ Chủ tịch CCV Group: Từ “để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” đến lừa đảo nghìn tỷ (2 giờ trước)
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (3 giờ trước)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (3 giờ trước)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (3 giờ trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (4 giờ trước)