-
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé
Kinh tế
04/03/2021 16:28Miễn phí xăng trên toàn quốc cho ông Đoàn Ngọc Hải: Ai là người chỉ đạo?
Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải cho hay:
"Hà Nội 8 giờ 30 phút sáng nay 02-3-2021.
Tôi vừa nhận được thông tin từ em Cường và em Sơn của PV OIL VIỆT NAM.
Như vậy là "Chiếc xe thồ" 51B 50744 của tôi sẽ được miễn phí tiền xăng trên toàn quốc (600 cửa hàng xăng dầu PV OIL trên toàn quốc). Mỗi năm tôi sẽ đỡ tốn một khoản kinh phí khoảng 400 triệu đồng.
Trân trọng cảm ơn tấm lòng vì đồng bào nghèo của PV OIL VIỆT NAM!"
Tấm ảnh chụp tin nhắn do ông Đoàn Ngọc Hải đưa lên cho biết, đích thân "anh Dương chủ tịch" đã đưa ra chỉ đạo trên. Như vậy, sự hỗ trợ tiền xăng từ PVOil sẽ giúp ông Hải bớt đi chi phí trong hành trình thiện nguyện của mình.
Vậy "anh Dương chủ tịch" là ai? Đó là ông Cao Hoài Dương - Chủ tịch HĐQT của PVOil.
Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). PVOil sở hữu hệ thống gồm 600 cửa hàng trực thuộc và hơn 3000 cửa hàng xăng dầu đại lý trên khắp Việt Nam. Tại Lào, mạng lưới phân phối của PVOIL có 125 cửa hàng tại 16 tỉnh, thành. PVOIL Lào là công ty kinh doanh xăng dầu đứng thứ 2 với khoảng 15% thị phần.
Theo giới thiệu, ông Dương sinh năm 1972, quê quán Hà Nội, ông có bằng Thạc sĩ Hóa Công Nghệ và đã gia nhập Tập đoàn PVN từ năm 1993, kinh qua nhiều vị trí trong Tập đoàn này, từ chuyên viên lên các vị trí quản lý.
Cụ thể, từ tháng 6/1993 – 5/1995, ông Dương là chuyên viên phòng Khoa học Công nghệ Môi trường. Từ tháng 7/1997 - 6/2001, ông là chuyên viên phòng Chế biến Dầu khí. Từ 6/2001 - 5/2008, ông làm việc tại Ban Lọc hóa dầu Nghi Sơn của PVN.
Tháng 5/2008 - 11/2010, ông Cao Hoài Dương nắm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Từ tháng 11/2010 - 12/2015, ông làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.
Từ tháng 8/2018 đến 9/2020, ông là thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc của PVOil. Sau đó, ông rời ghế Tổng giám đốc và trở thành Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty này.

Chia sẻ trên báo Đầu tư, ông Dương từng nói: ""Năm 2016, khi bắt đầu về PVOIL, nhìn sang hệ thống bán lẻ của Petrolimex tôi phát thèm".
Với người làm kinh doanh xăng dầu, 3 yếu tố đầu tiên quyết định sự thành bại của cây xăng đó chính là địa điểm - địa điểm và địa điểm. Ở điểm này, Petrolimex có lợi thế vượt trội các doanh nghiệp khác, bởi được Nhà nước thành lập từ năm 1956, được giao các địa điểm đẹp, nhất là ở những thành phố lớn, nơi có nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cao để phát triển hệ thống phân phối, nhằm thực hiện mục tiêu của Nhà nước.
PVOIL và các doanh nghiệp xăng dầu "sinh sau, đẻ muộn" đều phải tự vật lộn để có được hệ thống bán lẻ của riêng mình.
"Trước PVOIL là Petrolimex có lợi thế địa điểm và hệ thống cây xăng rộng khắp. Sau PVOIL là rất nhiều các đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu đang trong trào lưu nở rộ. Là doanh nghiệp tư nhân, không bị ràng buộc bởi các quy định giống doanh nghiệp mà nhà nước đang chiếm cổ phần chi phối như PVOIL nên họ cũng rất linh hoạt", ông Dương nói và thừa nhận: "Chúng tôi bị dồn đến chân tường".
Và thế là trong thời gian ông Dương làm tổng giám đốc của PVoil, những người quan tâm chứng kiến được nhiều sự đổi mới rất mạnh mẽ tại Tổng công ty này, đặc biệt trong hệ thống bán lẻ.
Dự án PVOIL Easy được triển khai, nhằm giúp khách hàng có thể mua xăng dầu tại cây xăng của PVOIL qua ứng dụng đọc QR Code. Tới tháng 6/2019, khách hàng sở hữu tài khoản VCB Pay, VCB Mobile Banking và 15 ngân hàng liên kết của Vietcombank đã có thể dùng ứng dụng thanh toán điện tử của các ngân hàng này để mua xăng dầu tại hơn 560 cây xăng PVOIL trong cả nước.
Mỗi lần sử dụng hình thức thanh toán này, hình ảnh tài xế, biển số xe đều hiển thị, bảo đảm việc sử dụng đúng xe, đúng số lượng; giao dịch hoàn thành, cả lái xe lẫn nhà quản lý đều nhận ngay được thông tin qua tin nhắn về số lượng, địa điểm giao dịch hay cho trả chậm tới 30 ngày, giảm thiểu thời gian, chi phí quản lý hóa đơn, chứng từ, đối chiếu công nợ…
Ngoài tìm kiếm sự mới mẻ, hợp xu thế thanh toán online, ý tưởng cửa hàng tiện lợi tại cây xăng cũng được PVOIL nghiên cứu từ khoảng 2 năm trước.
Người tiêu dùng cũng còn nhớ khẩu hiệu "Xăng dầu thật, lít thật" của PVOIL sau những sự cố tiêu cực về chất lượng xăng dầu tại một số vùng miền. Qua khẩu hiệu đó, PVOIL muốn khẳng định rằng: "Xăng dầu thật" là PVOIL bán xăng dầu đúng chất lượng; "lít thật" tức là PVOIL bán đúng phương tiện đo lường theo quy định.
"Tôi tin những gì tốt đẹp thì tồn tại, cái xấu có thể tồn tại một thời gian nhưng rồi sẽ bị phát hiện và bị đào thải" - Ông Dương chia sẻ trên báo chí.
Năm 2018, PVOil ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai hệ thống trạm sạc và thuê pin cho xe máy điện thông minh, ôtô điện với Vinfast. Tại buổi ký kết, ông Cao Hoài Dương chia sẻ, "Chúng tôi thấy rằng phải chuẩn bị để thích ứng với xu hướng biến đổi của thế giới, để không bị tụt lại, không bị đào thải, nên chúng tôi đã có bước hợp tác với VinFast, cùng với VinFast tận dụng hệ thống cây xăng toàn quốc của chúng tôi để lắp đặt các hệ thống sạc điện, trước tiên là cho các xe máy chạy điện, tiến tới lâu dài là phục vụ cho ô tô điện. Hiện tại người dân đến cây xăng để mua xăng, dầu, nhưng trong tương lai có thể đến để sạc điện, thay ắc quy, thay pin…".
Theo N.H (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Zalo có đang ép người dùng? (09:17)
- Giá Kia Sorento lăn bánh cuối tháng 12/2025: Hạ gục Ford Everest và Toyota Fortuner nhờ ưu đãi khủng (09:05)
- Khoa Pug bất ngờ đổi tên kênh YouTube sau nhiều năm gây dựng thương hiệu (09:03)
- Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại (09:02)
- Bắt nóng kẻ cướp giật 30 tờ vé số của cụ ông U70 (26 phút trước)
- "Cú đấm thép" vào đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt 120 tỷ đồng (33 phút trước)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (35 phút trước)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (51 phút trước)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (52 phút trước)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (1 giờ trước)