-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
20/11/2022 14:17Một tuần biến động hiếm có, danh sách tỷ phú Việt xáo trộn
Một tuần rớt 2 tỷ phú USD
Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một tuần giao dịch biến động mạnh hiếm có, với chỉ số VN-Index liên tục lao dốc vào đầu tuần. Mỗi phiên có tới hàng trăm mã giảm sàn. VN-Index rơi từ trên 954 điểm cuối tuần trước xuống 873 điểm vào khoảng 10h sáng 16/11, thấp hơn rất nhiều so với đỉnh cao hơn 1.520 điểm ghi nhận hồi đầu tháng 4.
Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục chuỗi ngày giảm sàn, khiến nhiều tỷ phú bất động sản cũng như vật liệu xây dựng… mất chục nghìn tỷ đồng cho tới vài tỷ USD.
Hôm 14/11, khi VN-Index xuống ngưỡng 940 điểm cũng là lúc Forbes thôi tính tài sản của hai tỷ phú Việt: ông Bùi Thành Nhơn (cựu Chủ tịch Novaland) và ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - HPG).
Sáng 14/11, Forbes chính thức không còn cập nhật trực tiếp biến động tài sản của ông Bùi Thành Nhơn, sau khi khối tài sản của ông Nhơn giảm xuống còn 946 triệu USD vào chiều 11/11.
Cũng trong sáng 14/11, Forbes không cập nhật biến động tài sản của ông Trần Đình Long. Trong phiên giao dịch hôm 10/11, ông Trần Đình Long có khối tài sản trị giá 985,9 triệu USD.
Trong các phiên 14-15 và sáng 16/11, tài sản của các tỷ phú USD khác cũng giảm rất nhiều so với bảng xếp hạng năm 2022 (công bố hồi tháng 3) của Forbes.
So với hồi tháng 3, tỷ phú Phạm Nhật Vượng mất 2-2,4 tỷ USD, xuống thấp nhất là 3,8 tỷ USD; CEO VietJet Nguyễn Thị Phương Thảo mất 1,1 tỷ USD, xuống còn 2 tỷ USD; Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh mất 900 triệu USD, xuống 1,4 tỷ USD; Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang ghi nhận tài sản giảm 700 triệu USD, còn 1,2 tỷ USD.
Nhóm cổ phiếu bất động sản giảm sâu theo những khó khăn về thanh khoản của doanh nghiệp ngành này. Những mã giảm mạnh như Phát Đạt (PDR), DIC Corp., Đầu tư LDG, Sudico...
Tài sản của Chủ tịch Phát Đạt - Nguyễn Văn Đạt cũng bốc hơi gần tỷ USD trong vòng một năm qua.
Bứt phá vào cuối tuần
Sau khi rớt xuống 873 điểm, sáng 16/11, áp lực bán tháo suy giảm, trong khi sức cầu bắt đáy tăng khá mạnh đã giúp nhiều cổ phiếu tăng nhanh trở lại.
Trong phiên cuối tuần 18/11, HPG ghi nhận kỷ lục 100 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Nhiều thời gian trong phiên HPG tăng hết biên độ cho phép và đánh dấu ba phiên tăng trần liên tiếp.
Với cú hồi phục mạnh mẽ, Chủ tịch Trần Đình Long trở lại danh sách tỷ phú của Forbes với tài sản tới cuối 18/11 là 1,2 tỷ USD.
Cú bứt phá trở lại của HPG có đóng góp rất lớn từ khối ngoại. Cầu bắt đáy của các nhà đầu tư nước ngoài trong tuần là yếu tố nâng đỡ thị trường chứng khoán không giảm sâu thêm. Riêng trong phiên 18/11, khối ngoại mua hơn 38,8 triệu cổ phiếu HPG, qua đó giúp cổ phiếu này có được phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp. Giá than cốc có xu hướng giảm cũng là yếu tố tích cực đối với HPG.
Trước đó, trong tháng 10, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ đồng cổ phiếu HPG.
Gần đây, dòng vốn từ khu vực đổ mạnh vào cổ phiếu Việt khi thị trường chứng khoán giảm mạnh thuộc top đầu thế giới, qua đó đưa định giá về mức rất hấp dẫn. Nhiều mã cổ phiếu có định giá thấp hơn cả hồi đại dịch Covid.
Cổ phiếu Vingroup (VHM) và Vinhomes (VHM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hồi phục phần lớn trong các phiên trong tuần và là trụ nâng đỡ thị trường. Cổ phiếu Vingroup hôm 18/11 tăng phiên thứ 6 liên tiếp, giúp tài sản của tỷ phú Vượng tăng thêm 1 tỷ USD so với đầu tuần, lên 4,8 tỷ USD.
Theo Bloomberg, hãng xe điện VinFast của Tập đoàn Vingroup có thể sẽ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ sớm nhất vào tháng 1/2023 và huy động tối thiểu 1 tỷ USD.

Cổ phiếu bất động sản cắm đầu, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngược dòngCổ phiếu Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngược dòng tăng giá nhờ tín hiệu tốt. Tuy nhiên, áp lực bán tháo ở nhóm bất động sản và lan sang một số nhóm ngành khác khiến VN-Index lao dốc về ngưỡng 900 điểm.
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (2 giờ trước)