Nếu quy định mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản, với giá vàng hiện nay gần 12 triệu đồng/chỉ, mua từ 2 chỉ vàng người dân sẽ phải thực hiện. Điều này liệu có hợp lý?
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Một điểm mới đáng chú ý trong dự thảo nghị định là cơ quan soạn thảo bổ sung quy định liên quan đến thanh toán khi mua bán vàng.
Theo dự thảo, các giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và của doanh nghiệp kinh doanh vàng, tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc bổ sung quy định này nhằm đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng nhưng không tạo thêm nghĩa vụ của khách hàng do việc xác thực đã được thực hiện khi khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Quy định này cũng nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.
Có thể thấy, giá vàng miếng SJC hiện nay gần 12 triệu đồng/chỉ, chỉ cần mua từ 2 chỉ trở lên là giao dịch sẽ phải chuyển khoản.
Bên cạnh sự đồng tình, một số ý kiến vẫn bày tỏ băn khoăn về quy định này. Bà Nguyễn Thị Hà (60 tuổi, sống tại một huyện ngoại thành) cho biết bà rất bất ngờ khi nghe thông tin. “Những người già như tôi ở quê đâu có tài khoản ngân hàng, cũng không biết cách chuyển khoản. Mà mua vàng thì ít ai dám nhờ người khác mua hộ, vì chẳng thể tin tưởng được”, bà Hà chia sẻ.
Tâm sự của bà Hà phản ánh nỗi lo chung của nhiều người lớn tuổi, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Thực tế, không ít người dân vẫn chưa có tài khoản ngân hàng hoặc không quen sử dụng các dịch vụ chuyển tiền điện tử. Việc bắt buộc phải chuyển khoản khi mua vàng có thể gây khó khăn cho nhóm đối tượng này.
Chia sẻ quan điểm với PV VietNamNet, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế TPHCM, nhận xét dự thảo Nghị định 24 đưa ra quy định mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản là hợp lý.
Thậm chí, theo ông Huân, tất cả các giao dịch vàng đều phải chuyển khoản để có thể kiểm soát được vấn đề vàng lậu, minh bạch giá mua bán làm cơ sở đánh thuế vàng.
Ông đặt vấn đề: “Bất động sản, chứng khoán đều đã đánh thuế, vàng cũng là kênh đầu tư sinh lời, tại sao lại không đánh thuế?”
Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw cũng cho rằng, việc mua vàng, kinh doanh vàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ trốn thuế, rửa tiền. Do vậy, nếu quy định cứ mua vàng trên 20 triệu đồng phải chuyển khoản qua ngân hàng sẽ phòng chống việc rửa tiền và trốn thuế.
“Luật Quản lý thuế quy định giao dịch trên 20 triệu đồng phải chuyển khoản. Do đó, quy định đưa ra tại dự thảo sửa đổi Nghị định 24 cũng phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế”, ông Hà nói.
Trong khi đó, Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng cần làm rõ căn cứ ở đâu để đưa ra quy định mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản.
Ông Trương Thanh Đức góp ý: Những vấn đề về thanh toán không dùng tiền mặt cần phải quy định trong pháp luật về thanh toán thì mới đủ hiệu lực. Còn nếu chỉ quy định trong pháp luật về thuế, bất động sản hay tín dụng là rất rời rạc và chưa hợp lý.
Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đề xuất cần quy định rõ phạm vi điều chỉnh của chính sách: yêu cầu chuyển khoản bắt buộc liệu chỉ áp dụng đối với vàng miếng hay mở rộng sang vàng nhẫn, vàng trang sức; đồng thời cần xác định cụ thể có bao gồm cả vàng tây hay không.
Theo Nguyễn Lê (VietNamNet)