-
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng
-
Người đàn ông tử vong nghi do điện giật khi ngập lụt ở Hà Nội, người thân sốc nghẹn
-
Tưởng mẹ chồng thiên vị, nào ngờ ngày chia tài sản bà đi nước cờ khiến tất cả phải câm nín
-
Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn mất tích
-
Phương Oanh và Shark Bình giàu cỡ nào?
-
Sinh nhật “8 nghìn lá 2 nghìn xôi” và toan tính của Hà Môi
-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
Kinh tế
12/06/2025 21:10Muốn đặt tên hộ kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất bắt buộc phải có một cụm từ
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định mới về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, có nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến hộ kinh doanh, đặc biệt là cách đặt tên và các trường hợp không bắt buộc đăng ký.
Theo dự thảo này, tên hộ kinh doanh bắt buộc phải có cụm từ “hộ kinh doanh” kèm theo tên riêng. Tên gọi không được sử dụng từ ngữ dễ gây hiểu nhầm như “công ty”, “doanh nghiệp”, “tập đoàn” và không được vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức, văn hóa.

Ngoài ra, tên hộ kinh doanh cũng không được trùng với tên đã đăng ký trong cùng một xã, phường hoặc đơn vị hành chính tương đương.
Cùng với đó, dự thảo này cũng đề xuất miễn đăng ký hộ kinh doanh đối với các trường hợp như hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối hoặc các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ như bán hàng rong, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, thời vụ hoặc làm dịch vụ có thu nhập thấp. Nhưng các hoạt động thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện vẫn phải đăng ký.
Đáng chú ý, dự thảo này còn đề xuất UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tự quy định ngưỡng “thu nhập thấp” phù hợp với thực tế địa phương. Quy định này nhằm giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính cho các mô hình kinh doanh siêu nhỏ, đồng thời tăng tính linh hoạt trong quản lý.
Dự kiến, nghị định mới sẽ được ban hành đồng thời với Luật Doanh nghiệp sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), đến cuối 2024, cả nước có 3,6 triệu hộ kinh doanh được quản lý thuế, đóng góp gần 26 nghìn tỷ đồng vào ngân sách. Trong số này, có gần 2 triệu hộ áp dụng phương pháp thuế khoán, bình quân 700.000 đồng mỗi tháng.
Từ 1/6, ước tính, có khoảng 37.000 hộ, cá nhân kinh doanh đang nộp thuế theo hình thức khoán sẽ phải chuyển đổi sang kê khai thuế và sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
Theo Thạch Thảo (VietNamNet)








- Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng (08:38)
- Người đàn ông tử vong nghi do điện giật khi ngập lụt ở Hà Nội, người thân sốc nghẹn (08:33)
- Những "dân chơi" của giới giải trí Việt (08:28)
- Tưởng mẹ chồng thiên vị, nào ngờ ngày chia tài sản bà đi nước cờ khiến tất cả phải câm nín (08:22)
- Hành động không ai ngờ tới của bà Phạm Kim Dung dành cho Hoa hậu Thuỳ Tiên (08:17)
- HAGL chật vật tìm bàn thắng đầu tiên ở V-League (08:13)
- Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: 2 nạn nhân tử vong, 1 người vẫn mất tích (08:11)
- FIFA dùng bóng AI ở World Cup 2026 (08:07)
- Lập khống hồ sơ bệnh án nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm (08:01)
- Vừa cân nhắc gửi Tomahawk, Mỹ đồng ý cung cấp thêm cho Ukraine 1 thứ: Có thể gây thiệt hại lớn cho Nga (08:01)




