-
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 29/3: Hợi khó tính, Mùi may mắn -
Thủ tướng gửi thư khen các đơn vị Bộ Công an triệt phá sàn tiền ảo ONUS -
U23 Việt Nam thất bại trước U23 Thái Lan: Bài toán kinh nghiệm tại CFA Team China 2026 -
Va chạm giữa ô tô con và xe đầu kéo trên quốc lộ 1 ở Lạng Sơn, hai vợ chồng tử vong -
Cảnh giác với những dấu hiệu đột quỵ dễ bị nhầm lẫn -
Hé lộ hậu trường Táo Quân trước giờ lên sóng VTV3 ngày 29/3 -
Vụ nổ súng kinh hoàng ở Quảng Trị: Bố vợ thoát chết nhưng viên đạn vẫn còn trong đầu -
Thực hư thông tin "học sinh không ăn bán trú bị bắt đứng nắng", phụ huynh thừa nhận sự thật -
Giải mã sức hút của hội "nàng thơ" thế hệ mới: Những bóng hồng nắm giữ trái tim dàn nam thần đình đám Vbiz -
Khánh Hòa: Cảnh sát điều tra thông tin nóng 2 gã đàn ông liên quan vụ khiến thiếu tá công an hy sinh
Kinh tế
29/03/2026 14:42Mỹ lên tiếng về kịch bản "thảm họa" dầu tăng thủng nóc lên 200 USD/thùng
Theo Bloomberg, các quan chức Mỹ thời gian qua đã âm thầm phân tích tác động tiêu cực nếu giá dầu tăng lên mức 200 USD/thùng. Đây được xem là một phép thử nội bộ nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với tăng trưởng kinh tế và lạm phát trong trường hợp nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn kéo dài. Động thái này cho thấy giới chức cấp cao buộc phải chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra.
Tuy nhiên, phía Nhà Trắng nhanh chóng bác bỏ thông tin trên. Người phát ngôn Kush Desai khẳng định báo cáo của Bloomberg là không chính xác, đồng thời nhấn mạnh chính quyền Mỹ không xem xét kịch bản giá dầu đạt 200 USD/thùng. Ông cũng cho biết Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent không bày tỏ lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong ngắn hạn.
Dù vậy, diễn biến trên thị trường năng lượng lại phản ánh một thực tế khác. Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích từ ngày 28/2, giá dầu đã tăng mạnh. Dầu WTI chuẩn Mỹ tăng khoảng 30%, tiến sát mốc 91 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng gần 40%, neo quanh mức 102 USD/thùng.

Tâm điểm của căng thẳng hiện nay là eo biển Hormuz đang rơi vào tình trạng gần như tê liệt. Hàng triệu thùng dầu mỗi ngày bị mắc kẹt, kéo theo giá các sản phẩm như dầu diesel và nhiên liệu hàng không tăng mạnh. Tình hình càng trở nên phức tạp khi Quốc hội Iran đang xem xét dự luật áp phí đối với tàu thuyền đi qua khu vực này, đồng thời yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin để được cấp phép lưu thông.
Giám đốc điều hành Abu Dhabi National Oil Company, ông Sultan Al Jaber, đã chỉ trích việc “vũ khí hóa” eo biển Hormuz, cho rằng đây là hành động gây tổn hại nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu.
Nếu kịch bản giá dầu chạm mốc 200 USD/thùng trở thành hiện thực, nền kinh tế thế giới có thể đối mặt với cú sốc lớn. Trong hơn nửa thế kỷ qua, mức giá này chỉ từng xuất hiện vào năm 2008, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo ước tính của Bloomberg Economics, chỉ cần giá dầu duy trì quanh 170 USD/thùng trong vài tháng cũng đủ khiến lạm phát tại Mỹ và châu Âu tăng vọt, kéo theo suy giảm tăng trưởng.
Tác động đã bắt đầu lan rộng. Tại Mỹ, giá xăng tăng khoảng 30%, đảo chiều xu hướng giảm của năm trước. Ở châu Á, giá xăng tại Thái Lan tăng tới 22%, Philippines phải tạm dừng thị trường điện giao ngay, trong khi nông dân tại Ấn Độ và Trung Quốc chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào tăng cao.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde đã cảnh báo về nguy cơ lạm phát gia tăng, còn Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cho biết đang theo dõi sát sao tác động từ giá dầu.
Triển vọng thị trường hiện bị chi phối bởi cả nỗ lực ngoại giao lẫn nguy cơ leo thang quân sự. Tổng thống Donald Trump đã đưa ra thời hạn 5 ngày để Iran quay lại bàn đàm phán, kỳ vọng giá dầu sẽ hạ nhiệt nếu căng thẳng được giải quyết. Một tín hiệu tích cực khác là cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào giữa tháng 5, được kỳ vọng góp phần giảm bớt bất ổn.

Tuy nhiên, song song với các nỗ lực ngoại giao, áp lực quân sự vẫn hiện hữu khi Mỹ triển khai thêm lực lượng tới khu vực Trung Đông. Nhà Trắng cũng khẳng định sẵn sàng hành động cứng rắn nếu cần thiết.
Giới chuyên gia tài chính khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng, không nên vội vàng “bắt đáy” hay kỳ vọng giá dầu sẽ giảm sâu trong ngắn hạn. Theo ông Rob Kapito, Chủ tịch BlackRock Inc., ngay cả khi căng thẳng chấm dứt sớm, giá dầu vẫn có thể chạm mốc 150 USD/thùng do chuỗi cung ứng toàn cầu đã bị tổn thương nghiêm trọng và cần thời gian dài để phục hồi.
Sự đối lập giữa các tuyên bố trấn an và những rủi ro thực tế cho thấy thị trường dầu mỏ vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường, trong bối cảnh chỉ một gián đoạn nhỏ về nguồn cung cũng có thể đẩy giá năng lượng lên những mức cao chưa từng có. Theo cập nhật đến 17h ngày 26/3 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mức 106,3 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở mức 93,77 USD/thùng.
- Đi, đứng, ngồi, nằm trên đường sắt có thể bị phạt đến 500.000 đồng (34 phút trước)
- Công an xác minh vụ nam thanh niên bị tố đạp ngã bé gái tại quán ăn ở Hà Nội (44 phút trước)
- HLV Malaysia: Trận đấu với ĐT Việt Nam để lấy lại danh dự (1 giờ trước)
- Xe khách 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo, nhiều người bị thương (1 giờ trước)
- Palmer rục rịch "bắn tín hiệu" cho MU? (1 giờ trước)
- Kiểu ăn “hiện đại” âm thầm bào mòn thận: Cảnh báo từ chuyên gia (1 giờ trước)
- Nhận quà cưới là chỉ vàng, cô dâu “sốc” khi phát hiện bạn thân than khổ trên mạng (1 giờ trước)
- "Harry Potter" bản truyền hình: Cuộc hồi sinh vĩ đại hay bước đi mạo hiểm đầy tranh cãi? (1 giờ trước)
- Nữ sinh lớp 7 nhập viện sau khi bị bạn học cùng trường đánh tới tấp (2 giờ trước)
- Đây là chiếc iPhone Plus màn lớn pin trâu rẻ nhất tháng 3, dùng cơ bản ngon hơn cả iPhone 17 (2 giờ trước)