Trong bối cảnh thị trường năng lượng chịu nhiều sức ép, Bộ Năng lượng Mỹ đã quyết định tiếp tục giải phóng hơn 26 triệu thùng dầu thô từ Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược theo hình thức cho vay khẩn cấp, với mục tiêu ổn định nguồn cung và kiềm chế đà tăng giá nhiên liệu.

Theo thông tin công bố, lượng dầu này được phân bổ cho 9 doanh nghiệp năng lượng, lấy từ cơ sở West Hackberry. Động thái trên là một phần trong nỗ lực phối hợp cùng Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhằm giảm áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Các hợp đồng dự kiến sẽ được hoàn tất ngay sau khi kết thúc quy trình mời thầu, đồng thời việc vận chuyển dầu sẽ được triển khai ngay lập tức để bổ sung nguồn cung đang thiếu hụt. Theo kế hoạch, toàn bộ số dầu cho vay sẽ được hoàn trả trong năm tới, kèm theo phần bổ sung tương tự “lãi suất bằng dầu”, qua đó vừa đảm bảo an ninh năng lượng vừa không tạo gánh nặng cho ngân sách liên bang.

21-1776779414-my-tiep-tuc-tung-hon-26-trieu-thung-dau-du-tru-nham-ha-nhiet-gia-nhien-lieu
Các tàu chở hóa chất và dầu mỏ neo đậu tại cảng New York (Ảnh: Reuters).

Danh sách các doanh nghiệp tham gia nhận dầu trong đợt này gồm nhiều tên tuổi lớn trong ngành như BP Products North America, ExxonMobil Oil Corp và Marathon Petroleum.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã triển khai ba đợt cho vay từ kho dự trữ chiến lược, với tổng khối lượng chào thầu lên tới 126 triệu thùng, trong đó hơn 10 triệu thùng đã được đưa ra thị trường. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung – cầu để có những điều chỉnh phù hợp, hướng tới mục tiêu hoàn tất cam kết đóng góp 172 triệu thùng dầu trong chiến dịch giải phóng nguồn cung toàn cầu.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế thông báo các quốc gia thành viên đã thống nhất xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ nhằm giảm thiểu tác động từ gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông. Đây được xem là đợt giải phóng dự trữ lớn nhất từ trước đến nay của tổ chức này.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế, ông Fatih Birol, nhận định thị trường dầu mỏ đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, đòi hỏi phản ứng mang tính toàn cầu. Theo ông, việc các quốc gia phối hợp hành động ở quy mô lớn là bước đi cần thiết để ổn định thị trường trong giai đoạn biến động hiện nay.

Bích Ngọc (SHTT)