-
Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 -
Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong -
Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội -
Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn -
Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? -
Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột -
Người đàn ông lặn xuống sông Lô tìm các nam sinh gặp nạn: "Nhìn thấy các cháu dưới nước tôi gần như chết lặng" -
Hôn nhân của Tiên Nguyễn và chồng Canada gốc Dubai: Ít phô trương nhưng đầy những cử chỉ ngọt ngào -
Nữ sinh lớp 12 rời nhà rồi mất liên lạc nhiều ngày, công an phát thông báo tìm kiếm
Kinh tế
11/12/2021 18:27Na Thái ồ ạt đổ về, rẻ hơn hàng Việt rất hút khách mua
Gần đây, trên các chợ online, tiểu thương đồng loạt rao bán loại na có mẫu mã giống na Việt Nam nhưng quả to gấp đôi, gấp 3 lần và mẫu mã đẹp hơn.
Chị Thúy Nguyễn, tiểu thương đăng bán loại na Thái này trên nhóm chợ Văn La - Văn Phú, Hà Đông, cho biết đây không phải là na Việt Nam hay na Thái trồng tại Gia Lai mà là na nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan về. Tuy là na ngoại nhập nhưng mức giá lại khá mềm: cỡ quả to 0,5 kg/quả giá 75.000 đồng/kg; cỡ quả nhỏ hơn 0,3-0,4 kg/quả giá 60.000 đồng/kg; loại 0,2 kg/quả, mức giá chỉ 45.000 đồng/kg.
Ngoài có mức giá bằng hoặc thấp hơn hẳn na Việt Nam, na Thái còn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và đặt mua nhiều vì có trọng lượng gấp đôi, gấp 3 và mẫu mã đẹp, ăn lại ngon ngọt.


“Đây là loại na Thái nổi tiếng mỏng vỏ, ít hạt, ngọt sắc lại thơm nên khi ăn rất đã. Khác hẳn với trái na Việt quả nhỏ, vỏ dày, nhiều hạt và chất lượng không đồng đều, ít quả ngọt sắc.
Hơn nữa, na nhập khẩu chúng có mẫu mã đẹp mắt, quả to đồng đều nên nhiều người mua về thắp hương ngày Rằm, mùng 1, để đi lễ hoặc mua biếu người thân, bạn bè”, chị Thúy Nguyễn nói.
Người phụ nữ này chia sẻ, mỗi ngày chị lấy khoảng 30kg na Thái từ một công ty chuyên nhập hoa quả Thái để bán kèm cùng các loại hoa quả khác. Chỉ trong ngày chị đã bán hết 30kg na này. Trong khi đó, na Việt chị chỉ dám lấy 10kg mà phải bán mấy ngày mới hết.
Lý giải về nguyên nhân khiến na Thái được khách chuộng mua hơn hẳn na Việt, chị Thúy Nguyễn cho hay, na Việt thì tiểu thương bán lẻ như chị ít khi mua được trực tiếp từ người nông dân mà phải đặt qua thương lái nên giá cao, khó cạnh tranh hơn. Còn na Thái, chị nhập trực tiếp từ các công ty, hợp tác xã với số lượng lớn nên có mức giá tốt.
Thực tế, có những thời điểm giá na Việt Nam, đặc biệt là loại na Đồng Bành (Lạng Sơn) ngon giá lên tới 80.000-110.000 đồng/kg. Giá na tím cũng ở mức 60.000-70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, na Thái chỉ 40.000-70.000 đồng/kg tùy cỡ quả và khối lượng hàng về nhiều hay ít. Ngoài ra, na Thái tiêu thụ nhanh, đắt khách nên tiểu thương nào cũng thích và tỷ lệ quả hư hỏng thấp.
Chị Trần Thị Thư ở Hoàng Mai mấy hôm trước cũng vừa rủ đồng nghiệp đặt mua 30kg na Thái, giá chỉ còn 45.000 đồng/kg.
Mọi năm, chị thường mua na Việt Nam. Nhưng từ năm ngoái, thấy na Thái bằng giá lại thơm ngon và to hơn hẳn nên chị chuyển sang mua loại này.
“Năm ngoái, mình mua na Thái về ăn thử thấy khá ngọt, thơm, ít hạt, cảm giác dẻo dẻo mềm mềm như lai giữa na và mãng cầu chứ không bở hay bị bột, nhiều hạt như na Việt. Đã vậy, trái na to lắm, một quả có khi đã 500-600 gram rồi. Trái nhìn rất đẹp, da láng, mắt nở to, đẹp hơn na Việt nhiều. Na Việt nhỏ mà vỏ xấu, thường có chấm đen, còn của Thái thì không có, vỏ rất đẹp và sạch, không đốm đen”, chị nhận xét.
Không chỉ na Thái, các bà nội trợ trong nước cũng nhiều ưa chuộng nhiều loại nông sản Thái Lan nhập khẩu như mít, sầu riêng, mãng cầu, me, chôm chôm,... vì thơm ngon hơn, hình thức đẹp hơn, giá thành thì bằng hoặc rẻ hơn hoa quả Việt.
Theo Thảo Nguyên (VietNamNet)
- Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Putin tại Bắc Kinh (32 phút trước)
- Neymar và ván cược cuối cùng của Brazil: Khi thiên tài phải chạy đua với chính cơ thể mình (38 phút trước)
- Giá vàng miếng lao dốc mạnh, người mua vùng đỉnh lỗ nặng (40 phút trước)
- Đạo diễn Perfect Crown cúi đầu khóc nghẹn, xin lỗi vì bê bối xuyên tạc lịch sử (41 phút trước)
- Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 (41 phút trước)
- Bước đi chiến lược của Samsung: Sức hút từ "tân binh" Galaxy S27 Pro có thể làm lu mờ phiên bản Ultra (42 phút trước)
- 6 món đồ quen thuộc trong nhà có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy (51 phút trước)
- Khởi tố chủ chuỗi cửa hàng K.W Sneaker: Thu giữ hơn 1.400 đôi giày giả các thương hiệu lớn, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong (1 giờ trước)
- Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội (1 giờ trước)