- 
                                
                                
		 Lấy anh thợ xây để hợp thức hóa cái thai, khi con 3 tuổi, tôi bủn rủn thấy thứ này trong ví chồng, không ngờ anh lại là người như thế... Lấy anh thợ xây để hợp thức hóa cái thai, khi con 3 tuổi, tôi bủn rủn thấy thứ này trong ví chồng, không ngờ anh lại là người như thế...
- 
                                
                                
		 Người phụ nữ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, bật khóc khi biết "thủ phạm" chính từ chống con Người phụ nữ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, bật khóc khi biết "thủ phạm" chính từ chống con
- 
                                
                                
		 Từ sinh viên công nghệ đến kẻ cầm súng sát hại 3 người ở Đồng Nai: Hé lộ kế hoạch lạnh người trước khi gây án Từ sinh viên công nghệ đến kẻ cầm súng sát hại 3 người ở Đồng Nai: Hé lộ kế hoạch lạnh người trước khi gây án
- 
                                
                                
		 Quá khứ "cánh tay phải" của Hoàng Hường bị bắt: Đứng sau loạt thần dược, lộ cách vận hành hệ thống công ty Quá khứ "cánh tay phải" của Hoàng Hường bị bắt: Đứng sau loạt thần dược, lộ cách vận hành hệ thống công ty
- 
                                
                                
		 Rapper Pháo nói gì sau khi gỡ bỏ bài hát bị cơ quan chức năng điểm tên? Rapper Pháo nói gì sau khi gỡ bỏ bài hát bị cơ quan chức năng điểm tên?
- 
                                
                                
		 Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường
- 
                                
                                
		 Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày!
- 
                                
                                
		 Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi
- 
                                
                                
		 "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì?
- 
                                
                                
		 Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền?
Kinh tế
23/06/2021 17:14Nắng bỏng rát, chị em chuyền tay cốc chè 'hoàng cung' dưỡng nhan
Được biết đến nhiều qua những bộ phim cổ trang Trung Quốc, thường dành cho các cung tần, mỹ nữ để gìn giữ nhan sắc, chè dưỡng nhan - hay còn gọi là chè tuyết yến nhựa đào - xuất hiện trên thị trường được khoảng 2 năm nay. Thời gian gần đây, loại chè này bất ngờ gây sốt trở lại, trở thành trào lưu được nhiều chị em ưa chuộng mua về ăn trong mùa dịch.
Chị Nguyễn Thanh Nhàn - đầu mối bán chè dưỡng nhan ở Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) - cho biết, chị bán loại chè này đã 2 năm nay, ngay từ những ngày đầu mới rộ. Nhưng từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, nhiều chị em chú ý chăm lo sức khoẻ, sắc đẹp hơn nên loại chè này càng được ưa chuộng, nhất là trong những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài.
Theo chị Nhàn, chè dưỡng nhan được kết hợp bởi nhiều nguyên liệu khác nhau như: nhựa đào, tuyết yến, nấm tuyết, táo đỏ, kỷ tử, long nhãn, hạt sen, hạt chia, đường phèn... giúp dưỡng nhan, chống lão hoá, bổ sung collagen thực vật làm đẹp da, giải nhiệt, bổ gan...
 
Mỗi một set được đóng túi 300gr có giá bán lẻ là 55.000 đồng/set, nấu được khoảng 3-3,5 lít tuỳ theo nhu cầu khách ăn đặc hay loãng; bán sỉ từ 50-100 set có giá 27.000-30.000 đồng/set. Đa phần khách lẻ mua từ 2-3 set ăn dần, khách sỉ lấy nhiều khoảng trên dưới 50 set.
Đặc biệt, như đợt nắng nóng đỉnh điểm lên đến 40 độ vừa rồi, có hôm chị bán được khoảng 100-200 set chè dưỡng nhan.
Cũng bán chè dưỡng nhan được vài năm trở lại đây, chị Trương Thuỳ Dương ở Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) thừa nhận, dù đã tràn về Việt Nam được 2 năm nay song, chè dưỡng nhan vẫn còn lạ lẫm với nhiều người.
Loại chè này có vị ngọt dịu thanh mát, rất dễ ăn, phù hợp trong những ngày thời tiết nắng nóng lại đang trong mùa dịch, vì vậy tận dụng thời gian rảnh ở nhà, nhiều chị em mua loại chè này về nấu ăn giải nhiệt. Do đó, mặt hàng này chị bán khá chạy, lượng chè bán ra tăng gấp đôi so với thời điểm trước.
 
 
Do đều là nguyên liệu khô nên có thể bảo quản để vài tháng ăn dần, còn chè đã nấu thì để tủ lạnh sử dụng luôn trong ngày sẽ tốt nhất. Những set chè đều được đóng túi kỹ càng, bên trong có hưỡng dẫn chế biến và hạn sử dụng rõ ràng.
"Tôi đang bán lẻ với giá 90.000 đồng/set nấu được khoảng 2 lít chè, mua từ 20 set có giá 80.000 đồng/set. Những chị em không có thời gian chế biến có thể mua chè nấu sẵn đóng chai 350ml có giá dao động 25.000-40.000 đồng/chai. Khách đặt đến đâu chị mới nấu đến đó", chị nói. Ngoài những nguyên liệu cơ bản, khách có nhu cầu ăn thêm hạt sen, hoa nhài, nấm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây... chị sẽ cho riêng.
Chị Dương cũng tiết lộ, dịp này trung bình mỗi ngày chị bán được trên dưới 100 set chè dưỡng nhan và gần 200 chai nấu sẵn. Do nắng nóng nên nhiều chị em ngại vào bếp đun nấu nên nhiều hôm chỉ đến tầm trưa chị đã hết sạch không còn chai nào.
Đều đặn cả tháng nay, cứ mỗi tuần chị Trần Kim Ngân ở Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại nấu chè dưỡng nhan 2 lần. Biết đến loại chè này từ năm ngoái, kể từ đó đến nay chị thường xuyên mua cho cả nhà ăn giải nhiệt cho mát lại tốt cho sắc đẹp phụ nữ.
 
Theo chị Ngân, để nấu được một nồi chè dưỡng nhan cần ngâm các nguyên liệu như tuyết yến, nhựa đào trong nước lọc qua đêm cho nở bung, hạt chia ngâm khoảng 3-5 phút cho nở, còn táo đỏ, kỷ tử, long nhãn đem rửa sạch. Sau đó, cho lần lượt các nguyên liệu vào nấu trong khoảng 20-30 phút rồi cho đường phèn, khuấy đều là xong.
“Mỗi một set có giá dao động 55.000-90.000 đồng tùy loại đủ nấu cho cả gia đình ăn một bữa, tính ra khá rẻ mà cảm giác như được ăn yến sào”, chị nói.
Song, chị Ngân cũng chia sẻ, mặc dù chè dưỡng nhan có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng loại chè này có tính hàn nên mỗi tuần chỉ nên ăn 2-3 lần. Đối với người tiêu hóa yếu, mắc bệnh dạ dày, bị suy nhược, cảm lạnh hay mang thai cần cân nhắc và tìm hiểu trước khi sử dụng. Đặc biệt, cần chọn mua địa chỉ uy tín, tránh hàng nhái, kém chất lượng, không có nhãn mác, xuất xứ tràn lan ngoài thị trường.
Theo Nhật Thanh (VietNamNet)
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									- Lấy anh thợ xây để hợp thức hóa cái thai, khi con 3 tuổi, tôi bủn rủn thấy thứ này trong ví chồng, không ngờ anh lại là người như thế... (08:35)
- Phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam bị xử lý như thế nào? (08:30)
- Người phụ nữ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, bật khóc khi biết "thủ phạm" chính từ chống con (08:18)
- Mỹ đồng ý cho Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân, khẳng định liên minh Mỹ - Hàn vững mạnh (08:15)
- Hóa trang Ông Thọ gây tranh cãi, Quỳnh Anh Shyn xin lỗi và gỡ ảnh sau phản ứng từ Vinamilk (08:12)
- FIFA có bằng chứng 'không thể chối cãi' cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Malaysia? (08:02)
- MacBook mới lột xác với thiết kế hoàn toàn mới, mỏng nhẹ hơn, màn hình OLED, có Dynamic Island và cảm ứng được (53 phút trước)
- Từ sinh viên công nghệ đến kẻ cầm súng sát hại 3 người ở Đồng Nai: Hé lộ kế hoạch lạnh người trước khi gây án (1 giờ trước)
- Nữ streamer 180.000 người theo dõi bị bắt vì quảng bá cờ bạc online trái phép (1 giờ trước)
- Danh tính nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường Xuân Tảo (1 giờ trước)
 
									 
									 
									 
									 
									 
								 
								 
								 
								