Khoảng 600.000 học sinh tại các trường công lập New York sẽ bị hạn chế sử dụng công cụ AI tạo sinh trong năm học 2026-2027. Thị trưởng Zohran Mamdani cho rằng hiện chưa có đủ nghiên cứu độc lập chứng minh công nghệ này mang lại lợi ích cho trẻ nhỏ.

Ngày 2/9, Thị trưởng New York Zohran Mamdani công bố chính sách mới áp dụng trong năm học 2026-2027, theo đó toàn bộ công cụ AI tạo sinh tương tác trực tiếp với học sinh sẽ bị hạn chế đối với trẻ từ mầm non đến hết lớp 8.

Quy định này ảnh hưởng đến khoảng 600.000 học sinh trong hệ thống trường công lập New York, từ chương trình dành cho trẻ 2 tuổi cho tới lớp 8. Văn phòng thị trưởng mô tả đây là một trong những lệnh tạm dừng AI hướng đến học sinh có quy mô lớn nhất tại Mỹ.

“Trẻ em cần giáo viên và sự kết nối giữa người với người để học tập và trưởng thành”, ông Mamdani nói tại cuộc họp báo.

Theo thị trưởng New York, trẻ em cần có cơ hội rèn luyện kỹ năng cùng bạn bè, xây dựng mối quan hệ với giáo viên và tự tìm cách giải quyết những vấn đề khó thay vì phụ thuộc vào công nghệ.

04-1788491755-new-york-tam-dung-ai-voi-hoc-sinh-tu-mam-non-den-lop-8
Thị trưởng New York Zohran Mamdani. Ảnh: nyc.gov

Ông cho biết chưa tìm thấy nghiên cứu “không thiên lệch” nào chứng minh AI đem lại lợi ích cho giáo dục học sinh tiểu học và THCS.

“Ngành công nghệ muốn chúng ta tin rằng giáo dục trẻ nhỏ có AI hỗ trợ không chỉ là điều không thể tránh khỏi mà còn cần thiết. Chúng tôi không nghĩ như vậy”, ông Mamdani nhấn mạnh.

Học sinh THPT vẫn được tiếp cận AI có kiểm soát

Dù hạn chế mạnh việc sử dụng AI với học sinh nhỏ tuổi, New York lại dự kiến triển khai các chương trình thí điểm dành cho khoảng 50.000 học sinh THPT.

Những học sinh này có thể sử dụng một số công cụ như Quill, Edia, Brisk Teaching, Playlet và Intel AI-Ready Schools trong khoảng thời gian giới hạn mỗi tuần.

Bên cạnh đó, học sinh THPT sẽ được tham gia hai buổi học về AI mỗi năm, mỗi buổi kéo dài 45 phút. Thành phố cho biết mục tiêu của các lớp học này là giúp học sinh hình thành tư duy phản biện về AI trước khi có nguy cơ phụ thuộc vào công nghệ.

Tuy nhiên, những ứng dụng chatbot AI có khả năng tương tác trực tiếp với học sinh sẽ vẫn bị cấm hoàn toàn.

Giáo viên vẫn có thể sử dụng AI

Chính sách mới không đồng nghĩa với việc AI bị loại bỏ hoàn toàn khỏi trường học.

Giáo viên vẫn được phép sử dụng các công cụ AI đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của hệ thống trường công lập New York. Những ứng dụng phục vụ việc soạn giáo án, lên lịch hoặc hỗ trợ các công việc hành chính vẫn được sử dụng.

Học sinh khuyết tật cũng có thể tiếp tục tiếp cận các công nghệ hỗ trợ.

Động thái của New York được xem là một trong những chính sách hạn chế AI nghiêm ngặt nhất trong giáo dục Mỹ. Một số khu học chánh khác, trong đó có Los Angeles, cũng đang xem xét cách quản lý công nghệ này trong môi trường trường học.

Đây không phải lần đầu hệ thống trường công lập New York tìm cách hạn chế AI. Sau khi ChatGPT ra mắt năm 2022, thành phố từng tạm thời cấm chatbot này tại các trường công lập.

Lệnh cấm sau đó được dỡ bỏ và hệ thống trường học chuyển sang sử dụng một trợ lý giảng dạy ứng dụng AI.

Đối với chính sách mới, Google, Anthropic và Microsoft, những công ty lớn trong lĩnh vực AI, chưa đưa ra bình luận.

Bảo Ngọc (SHTT)