Kinh tế

Nga muốn hạ bệ USD bằng chuẩn dầu mới

Báo Đức đánh giá rằng việc tạo ra "chuẩn Nga" sẽ là đòn giáng không chỉ vào USD, mà còn vào ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới.

Báo Đức đánh giá rằng việc tạo ra "chuẩn Nga" sẽ là đòn giáng không chỉ vào USD, mà còn vào ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới.

Nga muốn giảm bớt sự phụ thuộc của nền công nghiệp dầu mỏ của đất nước vào đồng USD


Hiện tại, để xác định giá dầu mỏ Nga vẫn đang dùng mác Brent và thông qua đó để đánh giá khoảng 2/3 các hợp đồng "vàng đen" của thế giới, mặc dù thị phần của loại dầu này trong tổng khối lượng khai thác nguyên liệu mỗi ngày chỉ gồm khoảng 1%.

Cũng theo báo này, động thái này sẽ phá vỡ cây cột chịu lực duy trì sự thống soái của Mỹ. Bởi chừng nào tất cả các giao dịch diễn ra thông qua Brent và WTI, thì cũng tới chừng đó nhu cầu đối với đồng USD không giảm sút.   Ngoài ra, bước đi của Nga là một phần của chiến lược dài hạn nhằm hóa giải độ phụ thuộc của nền công nghiệp dầu mỏ của đất nước vào đồng tiền Mỹ. Thêm vào đó, còn ý nghĩa đáng kể nữa là nêu tấm gương cho các nước đang phát triển khác.

Cùng mang tham vọng này với Nga là Trung Quốc, tuy nhiên nhiều chuyên gia đã tỏ ra không mấy tin tưởng vào việc đồng USD sẽ bị thay thế bởi đồng tiền khác trong tương lai gần. Tháng 9/2015, truyền thông quốc tế đưa tin Trung Quốc đang có kế hoạch khởi động thùng dầu tiêu chuẩn riêng, tương tự như dầu Brent biển Bắc và dầu WTI ngọt nhẹ Bắc Mỹ. Các hợp đồng mua bán dầu trên sẽ thực hiện thanh toán bằng nhân dân tệ, không dùng USD.

Khi ấy, trao đổi trên Đất Việt, Ths Bùi Ngọc Sơn, Trưởng phòng Kinh tế Quốc tế, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị thế giới cho rằng, Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu dầu lớn nhất trên thế giới nên muốn ra chuẩn dầu riêng dùng nhân dân tệ để vừa mở rộng việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong thanh toán, vừa giúp các công ty Trung Quốc hưởng lợi vì không phải chuyển đổi sang đồng tiền khác, giảm rủi ro khi thay đổi tỷ giá.

"Trung Quốc muốn tạo ra một đối  trọng khác với đồng USD. Họ có thể tự đặt ra một loại dầu riêng tính bằng nhân dân tệ và nếu vậy, nó như một bản vị về hàng hoá quan trọng cho tiền tệ của Trung Quốc", ông nhấn mạnh.

Ông Sơn tỏ ra không mấy tin tưởng về vai trò của Trung Quốc trong việc thiết lập giá dầu thế giới nếu quốc gia này có được chuẩn dầu riêng dùng nhân dân tệ.

"Thiết lập giá dầu trên thế giới vẫn phải do các yếu tố liên quan đến cung cầu, làm sao Trung Quốc một mình quy định được giá dầu? Trung Quốc sẽ chỉ có vai trò lớn trong việc ảnh hưởng đến cung cầu. Có thể Trung Quốc chỉ tính đến lợi ích trong vấn đề giao dịch, chuyển đổi tiền tệ và mở rộng đồng nhân dân tệ vì dầu lửa là hàng hoá chiến lược quan trọng, được tiêu thụ với số lượng lớn. Nếu các hợp đồng dầu lửa được thanh toán bằng nhân dân tệ thì chắc chắn đồng nhân dân tệ có cửa đi ra nước ngoài rất lớn", ông Sơn nhận xét.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định, nếu trong tương lai Trung Quốc có thể định được giá dầu bằng nhân dân tệ, bắt buộc các nhà cung cấp dầu cho Trung Quốc phải chấp nhận nhân dân tệ là phương tiện thanh toán thì vai trò của đồng tiền này ngày càng lớn và dường như nó đang tiến triển một cách tích cực theo xu hướng trên.

"Nhưng cuối cùng câu hỏi đặt ra là liệu nhân dân tệ có thay thế được USD? Theo tôi, đó vẫn là giấc mơ khá xa vời vì một đồng tiền được chấp nhận trên toàn cầu thì không những về mậu dịch nó phải mạnh, nền kinh tế phải mạnh mà phải có cả một lịch sử cũng như thể chế (không chỉ hệ thống kinh tế mà cả thể chế xã hội, chính trị đứng đằng sau đồng tiền đó). Tại thời điểm này, có lẽ bề dày về lịch sử và xét các phương diện chính trị, xã hội, Trung Quốc vẫn chỉ được xem là một thị trường mới nổi, chưa thể so với các thị trường nguyên thuỷ và lâu đời như Mỹ, thành ra ước mơ đó vẫn chỉ là ước mơ xa vời".

Theo An Nhiên (Đất Việt)