-
Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM -
Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn -
Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới -
Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng -
Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ -
Đề xuất đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của gia đình -
Link web đen xuất hiện trong vở bài tập tin học lớp 3, chủ biên Nguyễn Trương Tri lên tiếng về sự cố và hướng xử lý -
Huy Thanh Jewelry bị thanh tra, lộ lại vụ nhẫn 18K chênh lệch trọng lượng khi giao, doanh nghiệp lên tiếng -
Nóng: Phát hiện vi khuẩn nguy hiểm trong vụ 148 học sinh nghi ngộ độc ở TP HCM -
Xuất hiện bài đăng xin lỗi sau ồn ào 33 ly trà sữa bị "tiêu hủy", mạng xã hội tiếp tục tranh luận
Kinh tế
30/08/2017 17:33Ngân hàng nào hưởng lợi nếu chưa bị siết lấy vốn ngắn cho vay dài?
Thay vì trong năm 2018, đến 2019, ngân hàng mới phải áp dụng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 50% về 40%. Theo HSC, nhiều ngân hàng hưởng lợi nếu điều này thực thi.
4 ngân hàng hưởng lợi
Theo HSC, thông tin này mang tính tích cực đối với các ngân hàng trong bối cảnh Chính phủ đã chỉ đạo cho NHNN nâng mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2017 từ 18% lên 21%.
Đến nay, 4 ngân hàng đang có tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn đạt trên 40% là VPBank, Techcombank, SHB và VIB. HSC cho hay việc giãn thời điểm áp dụng quy định, chính 4 ngân hàng này là đơn vị được hưởng lợi.
![]() |
Theo Thống đốc NHNN, hiện nay, vốn trung dài hạn chiếm 13-15% tổng huy động cho nền kinh tế, trong khi cho vay trung và dài hạn chiếm tới 53-55% tổng cho vay.
Hiện tại, 5/10 ngân hàng niêm yết vẫn có tỷ lệ này đạt trên 40% vào cuối tháng 6 dẫn đến rủi ro tăng trưởng tín dụng chậm lại vào cuối năm, nên muốn tăng trưởng tín dụng đạt 21% thì phải giãn lộ trình Thông tư 36.
Báo cáo của NHNN cho biết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn toàn ngành vào cuối tháng 5 vừa qua đạt 33,35%, tăng so với 30,86% trong quý I/2016, thấp hơn nhiều so với trần mới nhưng lại tăng ngược với định hướng của NHNN.
Ngân hàng nào dùng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn nhiều nhất?
Theo tính toán từ HSC, tỷ lệ nợ ngắn hạn cho vay trung dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, gồm có Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank đang là 37,16% (cuối quý I/2016 là 34,25%). Tại các ngân hàng thương mại cổ phần, tỷ lệ này là 35,76% (cuối quý I/2016 là 35,65%).
Xét cụ thể từng ngân hàng, HSC ước tính tỷ lệ này tại VPBank, Techcombank, Eximbank, SHB, LienVietPostBank và VIB ở mức cao, dao động 45-50%. Trong khi tại Vietcombank được duy trì khoảng 30%, VietinBank là 35% và BIDV là trên 40%.
Để đưa tỷ lệ này về mức quy định, các ngân hàng đã đẩy mạnh cho vay kỳ hạn ngắn trong nửa đầu năm 2017.
Tính đến cuối tháng 6, trong nhóm ngân hàng niêm yết, tỷ lệ cho vay ngắn hạn so với cùng kỳ đã tăng 27%, trong khi tỷ lệ cho vay trung dài hạn tăng 15,8%. Tỷ trọng cho vay kỳ hạn ngắn trong tổng dư nợ cho vay đạt 51% trong quý II/2017, tăng gần 3 điểm % so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, HSC lại cho biết huy động khách hàng đang có xu hướng ngược lại khi kỳ hạn ngắn tăng 19,2% so với cùng kỳ trong khi huy động trung dài hạn lại giảm 0,7%.
Nếu tính cả giấy tờ có giá thì tổng vốn huy động kỳ hạn ngắn tăng 20% so với cùng kỳ, trong khi vốn trung dài hạn chỉ tăng 10,8%. Kéo tỷ trọng vốn huy động trung dài hạn giảm xuống 14,5% vào cuối quý II, từ 15,5% cùng kỳ.
![]() |
Tất cả vì mục tiêu tín dụng 21%
Theo HSC, áp lực huy động vốn trung dài hạn đã khiến chi phí huy động tăng khoảng 0,3% so với cùng kỳ. Theo đó, việc giãn thời gian áp dụng Thông tư 36 sẽ giảm bớt áp lực huy động vốn trung dài hạn và tránh đẩy chi phí huy động tăng cao hơn; và đây là yếu tố quan trọng để các NHTM có thể tăng cường cho vay trong nửa cuối năm 2017 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng mới là 21%.
Tăng trưởng tín dụng từ đầu năm mới chỉ đạt 9,3% nên dư địa tăng trưởng nửa cuối năm sẽ rất lớn.
Cũng theo đánh giá từ HSC, việc nâng mục tiêu tăng trưởng tín dụng lên 20% cho các ngân hàng đã niêm yết sẽ tác động đáng kể lên lợi nhuận năm 2017 của các ngân hàng.
Theo đó, 7 ngân hàng niêm yết trong danh sách đánh giá của HSC có lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm tăng 22,7% so với cùng kỳ, ước đạt 18.000 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán này cũng đưa ra dự báo các ngân hàng sẽ đạt tổng cộng 36.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho cả năm 2017, tăng 18% và tăng trưởng tín dụng bình quân đạt 17,2%. Nếu tín dụng tăng trưởng đạt như kỳ vọng là 20%, lợi nhuận của các ngân hàng có thể sẽ còn lớn hơn.
Theo Quang Thắng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Bình Nhưỡng phô diễn sức mạnh công nghệ cao: Từ vũ khí điện từ đến "bom gây mất điện" thế hệ mới (18:22)
- Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM (18:15)
- Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn (18:09)
- Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới (46 phút trước)
- Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng (1 giờ trước)
- Cà Mau: Cái kết vụ người đàn ông mất nguyên mảnh đất vì nhờ bạn thân giữ hộ giấy tờ (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ (2 giờ trước)
- Liverpool gây thất vọng sau trận thua PSG: Dấu hiệu một mùa giải chệch hướng (2 giờ trước)
- Vừa tỏa sáng trên thảm đỏ, nữ diễn viên bị mời khỏi máy bay vì thiếu tỉnh táo (2 giờ trước)
- Sinh vào ban ngày hay ban đêm: Khác biệt nào trong tính cách và hành trình cuộc đời? (2 giờ trước)

