-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Kinh tế
25/08/2015 16:43Ngân hàng Nhà nước khẳng định không tiếp tục điều chỉnh tỷ giá
Đợt điều chỉnh tỷ giá trong tháng 8 được Phó thống đốc cho rằng đã là rất mạnh và với việc điều chỉnh này, Ngân hàng Nhà nước đã dự phòng cho những biến động sắp tới, kể cả việc Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - FED tăng lãi suất.
Theo bà Hồng, đây là một biện pháp đi trước một bước, cho nên Ngân hàng Nhà nước khẳng định với việc điều chỉnh như vừa rồi là đã tạo ra vị thế cạnh tranh của Đồng Việt Nam và cũng đủ mức độ linh hoạt, đáp ứng với những diễn biến của thị trường.
![]() |
| Ngân hàng Nhà nước khẳng định không điều chỉnh tỷ giá đến đầu năm 2016. |
Chung quan điểm, ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC tại Việt Nam nhìn nhận, sự điều chỉnh vừa qua của nhà điều hành tạo ra sự đi trước so với cung cầu thị trường và nó cũng có yếu tố muốn đưa ra tín hiệu cho thị trường là Ngân hàng Nhà nước rất chủ động để tạo khung cung cầu thị trường gần nhau. "Với điều kiện thị trường ngày hôm nay sẽ khó có khả năng điều chỉnh tiếp tỷ giá trong thời gian tới", ông nói.
Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cũng phân tích, Ngân hàng Nhà nước đã chia thành hai lần điều chỉnh, trong đó lần điều chỉnh biên độ thứ nhất là để ứng phó với việc Trung Quốc phá giá đồng NDT và lần thứ 2 (vừa điều chỉnh biên độ, vừa tỷ giá) cũng với một thông điệp rất rõ ràng là để ứng phó với những biến động có thể xảy ra như việc FED có thể điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới đây.
Và trong lần thứ hai này, ông Nghĩa cho rằng Ngân hàng Nhà nước đã cân nhắc rất kỹ trong quá trình soạn thảo chính sách và đã có ý kiến cho rằng mức điều chỉnh như vậy là quá lớn. Tuy nhiên, cuối cùng cơ quan này đã đi đến một nhất trí là sẽ điều chỉnh một mức tương đối lớn để tồn tại trong một thời gian dài. "Điều này còn có một hiệu ứng rất quan trọng khác đó là một khi càng kéo dài thì tâm lý giữ ngoại tệ hoặc dịch chuyển tài sản từ nội tệ sang ngoại tệ sẽ giảm đi. Chẳng ai dại gì mà giữ đôla 7 -8 tháng trời để được nửa điểm %, trong khi lãi suất tiền Việt hiện đang rất tốt", ông nói.
Còn về khả năng Mỹ điều chỉnh lãi suất, ông Nghĩa cho biết khi trao đổi với chuyên gia nước này thì họ cũng cho rằng đợt điều chỉnh này sẽ rất thận trọng, nhất là sau khi Trung Quốc đã phá giá đồng NDT. Vì nếu Mỹ điều chỉnh đồng USD mạnh hơn nữa thì thâm hụt thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ bùng nổ. Khi đó, quốc hội Mỹ sẽ phản đối rất mạnh mẽ.
Mặt khác, hiện lạm phát của Mỹ đang rất thấp thì nếu điều chỉnh cũng chỉ trong khung lạm phát để tránh rơi vào trạng thái thiểu phát rất nguy hiểm. Và cuối cùng là cả thế giới hiện chỉ có kinh tế Mỹ là phục hồi tương đối vững vàng còn lại các nước vẫn đang khó khăn. Rất nhiều ngân hàng trung ương các nước đã nới lỏng tiền tệ nên Mỹ cũng không dại gì điều chỉnh để khiến đồng tiền của mình mạnh thêm.
"Như vậy, trước tâm lý kỳ vọng FED điều chỉnh lãi suất và Việt Nam đã lường trước những biến động, đồng thời tính đến chuyện này nên đã có các điều chỉnh tương đối mạnh và duy trì nó trong một thời gian khá dài cho nên từ nay cho đến hết quý I năm sau sẽ không có điều chỉnh", ông đánh giá.
Chưa đầy một tuần sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá thêm 1% và nới biên độ từ +/-2% lên +/-3%, giá USD niêm yết trong hệ thống ngân hàng chiều nay tăng mạnh. Với tỷ giá bình quân liên ngân hàng 21.890 đồng và biên độ 3%, các ngân hàng không được giao dịch dưới 21.233 đồng và trên 22.547 đồng một đôla.
Cuối ngày hôm nay, tại hầu hết các nhà băng, giá bán ra đôla đều được niêm yết ở mức kịch trần 22.547 đồng. Giá mua vào cũng quanh 22.447-22.500 đồng. Trước đó, từ cuối tuần trước, đôla ngân hàng đã có dấu hiệu căng thẳng khi liên tục được mua bán ở sát trần, cách trần tỷ giá mới chỉ 2-7 đồng.
Theo Lệ Chi (VnExpress.net)
- iPhone XR huyền thoại vẫn cực chiến, bán giá rẻ như cho tháng 6, dùng vẫn ngon lành như iPhone 17e (1 giờ trước)
- Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" 150cc mới giá 69 triệu đồng: Phân khúc đẹp hơn Honda Winner R (1 giờ trước)
- Facebook nói gì sau sự cố sập toàn cầu? (1 giờ trước)
- Xác định đội cuối cùng rớt hạng V.League (1 giờ trước)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (2 giờ trước)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (2 giờ trước)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (2 giờ trước)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (3 giờ trước)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (3 giờ trước)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (3 giờ trước)
