Ngân hàng Nhà nước vừa ra lệnh kiểm tra, thanh tra hoạt động tăng lãi suất tiết kiệm nhằm giữ ổn định mặt bằng lãi vay hỗ trợ nền kinh tế.

Cơ quan quản lý tiền tệ quốc gia vừa tiếp tục đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm đôn đốc, kiểm tra và thanh tra việc điều chỉnh lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại. Theo đó, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tại các khu vực được yêu cầu phải tổ chức họp khẩn với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn. Mục đích của cuộc họp nhằm quán triệt sâu sắc việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất theo đúng chỉ đạo mà Thống đốc đã ban hành vào đầu tháng 4.

Đây đã là lần thứ hai trong vòng một tháng trở lại đây, Ngân hàng Nhà nước phải phát đi yêu cầu các nhà băng không được phép âm thầm chạy đua lãi suất. Động thái này nhằm mục đích duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.

22-1779453472-ngan-hang-nha-nuoc-manh-tay-siet-chat-viec-tang-lai-suat-huy-dong-cua-cac-nha-bang
Diễn biến lãi suất huy động kỳ hạn 6 và 12 tháng tới tháng 5/2026. Nguồn: BVSC.

Cùng với việc quán triệt chủ trương, cơ quan quản lý cũng yêu cầu tiến hành các biện pháp thanh tra, kiểm tra trực tiếp việc giảm mặt bằng lãi suất tại từng chi nhánh ngân hàng thương mại trên các địa bàn. Trong quá trình rà soát, nếu phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào, các đơn vị chức năng phải lập tức xử lý nghiêm minh, đồng thời báo cáo kịp thời lên Ngân hàng Nhà nước đối với những trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền giải quyết.

Theo đánh giá từ cơ quan quản lý, nguyên nhân của đợt siết chặt này xuất phát từ thực tế vẫn còn tồn tại hiện tượng một số ngân hàng thương mại tự ý điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong thời gian qua.

Số liệu khảo sát thị trường tính đến thời điểm giữa tháng 5 ghi nhận, số lượng các ngân hàng triển khai các chương trình cộng thêm lãi suất đã giảm đi một cách đáng kể so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, các mức lãi suất ưu đãi được áp dụng cũng đã thấp hơn khoảng 0,5% so với giai đoạn trước.

Dù vậy, trên thị trường hiện nay, một số nhà băng vẫn đang duy trì các chương trình ưu đãi lãi suất dao động từ 8% đến 9% mỗi năm dành cho đối tượng khách hàng gửi tiết kiệm với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, kèm theo điều kiện số tiền gửi phải đạt từ vài chục hoặc vài trăm triệu đồng. Riêng trong khoảng một tuần gần đây, thị trường cũng ghi nhận có đơn vị thực hiện tăng nhẹ từ 0,1% đến 0,2% đối với mức lãi suất thỏa thuận.

Trong khi đó, hệ thống biểu lãi suất tiết kiệm được các nhà băng công khai ra thị trường liên tục có sự biến động và ghi nhận những xu hướng tăng, giảm trái chiều nhau. Tính đến thời điểm giữa tháng 5, mức lãi suất niêm yết cao nhất trong toàn hệ thống ngân hàng đối với các khoản tiền gửi có giá trị từ 1 tỷ đồng trở xuống đang nằm ở mức gần 8% một năm.

QT (SHTT)