-
Bao giờ Bắc Bộ mới có thể thể ngớt mưa? Đêm nay đến 17/9 là thời điểm đáng chú ý -
Kịch bản “đồng tiền lượng tử” của ông chủ Triệu Nụ Cười -
Thanh Hóa phát lệnh Báo động III trên sông Bưởi, cảnh báo lũ dâng trên sông Lèn và sông Mã -
Đại học Sư phạm Hà Nội chuyển kỳ thi SPT 2027 sang máy tính, thí sinh phải thi ít nhất 3 môn -
Bộ Nội vụ nêu lý do chưa thể bắt buộc giảm giờ làm xuống 40-44 giờ/tuần -
Mâu thuẫn khi sống chung, con dâu sát hại mẹ chồng -
Đau bàn chân khi nghỉ có thể cảnh báo bệnh động mạch ngoại biên -
Thanh Hóa yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, không để chậm giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp -
Thanh Hóa: Công an và nhân viên y tế vượt lũ đến nhà hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn -
Nhân chứng kể phút giây bắc thang, kê thùng bia cứu 3 người trong vụ cháy khiến 5 người tử vong
Kinh tế
19/03/2016 03:23"Ngạt thở" vì phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 5
QL5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đồng loạt tăng mạnh phí khiến nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải phản ứng.
![]() |
| Phí QL5 tăng từ 15.000 đến 40.000 đồng/lượt so với mức phí cũ - Ảnh: Ngọc Thắng |
Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) - nhà đầu tư đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thông báo sẽ tăng phí tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường QL5 kể từ ngày 1.4.
Theo đó, phí ở QL5 sẽ từ 45.000 đồng/lượt đến 200.000 đồng/lượt (tăng 50%, từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng/lượt so với mức phí cũ).
Còn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phí tăng trung bình 25% so với mức áp từ đầu tháng 12.2015, cao nhất là 840.000 đồng/lượt, áp cho xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe container 40 fit cho tuyến từ vành đai 3 đến nút giao ĐT 356 (Đình Vũ).
Mức phí cho ôtô dưới 12 chỗ tăng từ 160.000 đồng/lượt lên 210.000 đồng/lượt.
Ông Lê Như Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa Hải Phòng chia sẻ, QL5 là đường đầu tư bằng tiền ngân sách nhà nước, lẽ ra người dân phải được lưu thông trên tuyến đường này mà không mất phí. Tuy nhiên, Vidifi được quyền thu phí cả tuyến QL5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để thu hồi vốn, rồi lại đồng loạt tăng phí cao ở cả 2 tuyến này, khiến cho DN vận tải rất khó khăn.
Ông Khúc Hữu Thanh Hải, Giám đốc Công ty Vận tải Đất Cảng cho biết, DN hiện có 80 đầu xe chạy dọc cả 2 tuyến đường sắp tăng mức phí qua trạm thu. Bình quân một tháng, đơn vị phải chi trả tới 800 triệu đồng tiền thu phí cho phương tiện. Ngày thường, các xe của công ty đang chạy trên tuyến đường này lỗ bởi khách ít, không bù đủ chi phí, chỉ những ngày cuối tuần, lễ, Tết thì mới có lãi. Ngoài các chi phí nhiên liệu, nhân công, khấu hao xe, nếu mức phí tăng thêm thì DN phải gánh thêm một khoản tiền khá lớn và sẽ tạo thêm áp lực. Ông Hải cũng cho hay sẽ phải tính toán lại biểu đồ lượt xe chạy trên tuyến cao tốc cho hợp lý. Nếu lỗ sẽ giảm tần suất đồng thời điều chỉnh cho xe chạy lại theo tuyến QL5 để giảm bớt chi phí.
Mất quyền lựa chọn
Trên thực tế, từ cuối năm 2015, khi mức phí trên QL5 tăng đợt đầu, hàng nghìn xe tải, container đã né phí QL5 và cả cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bằng cách mở thêm các “đường máu” sang các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ dọc theo tỉnh Hải Dương như tỉnh lộ 203, 206, 208, 355… Một nhà xe tại Hải Phòng cho biết, dù các tuyến đường tỉnh lộ trên đều nhỏ hẹp, mật độ giao thông cao, đi lại khó khăn hơn nhưng phí trên cao tốc quá cao nên vẫn phải tìm cách lách.
Theo nhà xe này, DN không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách đi vào các đường tỉnh lộ để né phí QL5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Trước đó, cuộc chiến tranh chấp xung quanh việc xây dựng ụ cầu bít lối lên cầu Việt Trì cũng đã diễn ra giữa người dân và nhà đầu tư dự án BOT cầu Hạc Trì. Với lý do cầu Việt Trì đã xuống cấp, Công ty BOT Việt Trì đã dựng ụ bê tông chắn ngang cầu Việt Trì để ngăn ô tô đi qua nhưng bị người dân phản ứng mạnh. Người dân bức xúc cho rằng nhà đầu tư bít lối lên cầu cũ để ép dân đi lên cầu Hạc Trì mới trong khi phí qua cầu này khá cao.
Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội cho rằng, trước đây khi xây dựng các tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT và cao tốc, Bộ GTVT nói rằng có hai đường, nếu anh không thích, sợ cao phí thì đi đường cũ. Tuy nhiên, thực tế một số đoạn tuyến hiện nay người dân không có sự lựa chọn thay thế và phải chấp nhận. Ông Liên cũng đề nghị tới đây nhà nước nên xem xét mua lại một số trạm ở các tuyến dày trạm thu phí BOT để giảm sức ép cho người dân.
“Chúng tôi ủng hộ nâng cấp đầu tư hạ tầng nhưng phải phù hợp với thu nhập của người dân. Nếu đưa ra nhiều trạm BOT quá, rồi các trạm lại lần lượt tăng phí theo lộ trình thì người dân sẽ “ngạt thở” vì các loại phí”, ông Liên nói.
Theo Diệp Chi (Thanh Niên Online)
- Bữa ăn bán trú gây lo lắng: Trường THCS Hồ Văn Long đổi đơn vị cung cấp (21:35)
- Bao giờ Bắc Bộ mới có thể thể ngớt mưa? Đêm nay đến 17/9 là thời điểm đáng chú ý (47 phút trước)
- Kịch bản “đồng tiền lượng tử” của ông chủ Triệu Nụ Cười (1 giờ trước)
- Tin vui cho người hâm mộ: VTV chính thức nắm giữ bản quyền phát sóng Asiad 20 (1 giờ trước)
- Citigym đóng cửa 2 chi nhánh lớn tại TP.HCM giữa lúc thị trường phòng tập thể hình đối mặt nhiều thách thức (2 giờ trước)
- Ăn tối khi nào để kiểm soát đường huyết tốt hơn? (2 giờ trước)
- Nước sông Bưởi vượt báo động 3: Hàng trăm ngôi nhà ở Thanh Hóa ngập sâu, hoa màu chìm trong biển nước (3 giờ trước)
- Lý do FIFA ra lệnh cấm CLB CAHN chuyện nhượng 3 kì liên tiếp: Do có tranh chấp hợp đồng với 1 cầu thủ? (3 giờ trước)
- Lộ diện hình ảnh căn cứ Mỹ tan hoang sau đợt tập kích quy mô lớn từ Iran (4 giờ trước)
- Cuộc giải cứu nghẹt thở tại Phú Thọ: 3 người mắc kẹt 2 ngày trong hang sâu do nước lũ bịt kín lối ra (4 giờ trước)
