-
Hoa hậu Việt Nam thành tiến sĩ ở tuổi 41: Từng lọt Top 15 Miss World, rời showbiz sống kín tiếng -
Mạng di động Pottel của Vietnam Post sẽ dùng đầu số 075 -
Vì sao nhiều người ngại mời bạn bè đến nhà? -
Rộ tin BLACKPINK "dứt áo ra đi" khỏi YG Entertainment: Người hâm mộ đứng ngồi không yên -
Bộ Công an đề xuất bổ sung 7 tội danh mới, thay đổi nhiều quy định trong Bộ luật Hình sự -
Loạt xe sang cũ đời sâu "đẹp long lanh" giá chỉ hơn 100 triệu đồng -
Chủ tịch Miss Grand International gây xôn xao khi nhận xét Emoura Phạm: "Giống đọc diễn văn, dáng vẻ quá nghiêm túc" -
Giá xăng lao dốc, có loại giảm tới hơn 1.200 đồng/lít -
“Ngọc nữ” màn ảnh Việt che mặt khi xuất hiện bên Trương Thế Vinh, nghi vấn hẹn hò 6 năm chưa có lời giải -
15 triệu đồng "săn" điện thoại giảm giá tháng 10: RAM 12GB/512GB, pin 10.000mAh
Kinh tế
22/08/2022 15:23Nghìn tỷ bốc hơi, hoang mang với khoản lỗ từ quá khứ hiện về
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Kiểm toán từ chối
CTCP Tập đoàn FLC của cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết và CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB) cũng như Chứng khoán BOS (ART) đang nằm trong tình cảnh trớ trêu khi bị nhiều đơn vị kiểm toán từ chối.
Giải trình Sở Giao dịch Chứng khoán (HoSE) về công văn nhắc nhở việc chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022, CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB) cho hay công ty đã liên hệ và thuyết phục nhiều đơn vị kiểm toán đủ năng lực và chuyên môn để thực hiện Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 theo đúng quy định.
Tuy nhiên, các đơn vị kiểm toán đều từ chối hợp tác vì lý do khách quan liên quan đến vụ việc ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, điều tra liên quan đến thao túng TTCK Việt Nam.
Đến nay, GAB vẫn chưa tìm được công ty kiểm toán cho mình. HoSE hôm 17/8 cũng vừa có thêm công văn mới nhắc nhở.
Tập đoàn FLC cũng ở trong trường hợp tương tự khi gặp khó khăn trong việc tìm công ty kiểm toán cho mình. Sau nhiều tháng tìm kiếm, ngày 21/7, FLC đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
Tuy nhiên, báo cáo tài chính năm 2022 của FLC vẫn chưa có đơn vị nào nhận soát xét và kiểm toán.
Tập đoàn FLC đã nộp báo cáo tài chính quý I và quý II/2022 nhưng do chưa tìm được công ty kiểm toán cho năm 2022 nên khả năng không hoàn thành nghĩa vụ nộp báo cáo bán niên soát xét trước hạn chót 30/8 là hoàn toàn có thể xảy ra.
CTCP Nông dược HAI (HAI) cũng chưa tìm được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và 2022. CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) ở trong hoàn cảnh éo le hơn khi vừa chưa tìm được công ty kiểm toán, vừa không có người đại diện theo pháp luật.
Hoang mang với các báo cáo kiểm toán
Theo quy định, kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá, xác thực các bằng chứng liên quan đến thông tin tài chính của DN, tổ chức nhằm xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin đó đối với các chuẩn mực đã được thiết lập.
Điều này có nghĩa, các công ty kiểm toán có thể phát hành báo cáo chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính của các DN nếu đủ bằng chứng, cho dù có nghi ngờ về các bằng chứng đó hay không.
Trên thực tế, giới đầu tư đã chứng kiến rất nhiều cú sốc về các DN niêm yết cho dù có báo cáo kiểm toán của các công ty kiểm toán được các cơ quan chức năng chấp thuận.
Giới đầu tư đặt ra câu hỏi, các công ty đã kiểm toán cho các DN nhóm FLC đã làm gì trong các năm qua và tại sao không tiếp tục kiểm toán cho hệ sinh thái này?
Hồi đầu 2022, Hoàng Anh Gia Lai HAGL (HAGL) của Bầu Đức rơi vào tình thế trớ trêu, đối mặt với khả năng bị hủy niêm yết trên TTCK do bất ngờ bị hồi tố từ lãi sang lỗ trong 3 năm 2017-2019.
Nhiều cổ đông gửi đơn kêu cứu, cho rằng họ đầu tư sau thời điểm ngày phát hành báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020 và không hề thấy cảnh báo từ các cơ quan quản lý do vậy việc đem chuyện cũ ra xem xét là vô lý.
Vụ việc hồi tố tại HAGL thực sự gây rúng động thị trường. Từ cách đó cả năm, HAGL đã bất ngờ có khoản lỗ lũy kế 5.000 tỷ đồng từ “quá khứ hiện về” khiến vốn chủ sở hữu của DN này bị mất đi 1/3. Tuy nhiên, theo ghi nhận khi đó, việc ghi nhận khoản lỗ này không làm thay đổi kết quả kinh doanh 2019-2020. HAGL ghi nhận thêm lỗ gần 5.000 tỷ vào vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019. Việc điều chỉnh đã khiến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai các năm 2017, 2018 và 2019 đều bị lỗ.
Hồi đầu năm 2017, HAGL của Bầu Đức cũng gây xôn xao khi điều chỉnh hồi tố kết quả kinh doanh của năm 2016 liên quan đến thương vụ bán HAGL Sugar.
Gỗ Trường Thành (TTF) cũng chứng kiến những khoản hồi tố lớn. Giới đầu tư khi ấy cũng đề cập tới trách nhiệm của kiểm toán. Tuy nhiên, sau đó báo cáo tài chính được cho là chưa có kiểm toán soát xét mà mới chỉ là báo cáo do DN tự lập.

CTCP Cảng Sài Gòn cũng từng hồi tố lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, điều chỉnh vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 khiến vốn chủ sở hữu giảm gần một nửa và giá trị sổ sách chỉ còn hơn 5.400 đồng.
Điều chỉnh hồi tố là một nghiệp vụ kế toán để điều chỉnh lại một số khoản mục trên báo cáo tài chính tại những kỳ trước đây. Đây là một nghiệp vụ khá đơn giản nhưng lại có thể trở thành phức tạp bởi những lý do "ngoài chuyên môn".
Theo quy định, việc lập BCTC và cung cấp tài liệu cho kiểm toán là trách nhiệm của DN. Kiểm toán không phải là cơ quan điều tra để có thể xác minh tài liệu là thật hay giả, họ chỉ đưa ra ý kiến trên cơ sở các tài liệu được cung cấp, căn cứ vào các bằng chứng kiểm toán và thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán. Do đó, nếu DN cố tình lừa dối, cung cấp tài liệu, thông tin không trung thực thì kiểm toán lại chính là nạn nhân.
Tuy nhiên, nếu kiểm toán viên và công ty kiểm toán cố tình thông đồng với DN để gian lận, vi phạm nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp hoặc do yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ thì tất nhiên công ty kiểm toán và cá nhân kiểm toán viên sẽ phải chịu trách nhiệm.
Một chuyên gia môi giới tại CTCK tại TP.HCM trước đây cho biết, nhiều cổ phiếu tăng quá nóng không phản ánh đúng giá trị của DN. Trong trường hợp TTF, lỗi đầu tiên thuộc về ban lãnh đạo khai khống hàng tồn kho khiến nhà đầu tư lạc lối. Tiếp theo là lỗi của kiểm toán không kiểm tra được hàng tồn kho ảo. Những con số về tồn kho có thể phát sinh từ các năm trước, mãi đến đợt kiểm toán sau đó mới phanh phui ra được sai phạm. Báo cáo tài chính 2014 đã cho thấy sự bất thường khi tồn kho lên tới 2.400 tỷ, trong khi doanh thu chỉ khoảng 1.400 tỷ. Lợi nhuận 2014 và 2015 khá tốt nhưng dòng tiền yếu là tín hiệu đáng ngờ.
Với JVC, DN này vốn là ngôi sao sáng với lợi nhuận cao. Tiền lãi được nghi ngờ nằm ở trong các khoản phải thu, giống như việc bán chịu giá cao ghi nhận lãi nhưng thực tế không thu được tiền về. Những khả năng như thế khiến DN có thể có lợi nhuận ảo, khi lộ diện phải trích lập dự phòng là DN lỗ nặng.
Trong vài năm gần đây, số lượng nhà đầu tư mới (F0) vào TTCK tăng rất mạnh, hàng triệu tài khoản được mở mới. Các nhà đầu tư F0 là động lực chính kéo thị trường đi lên. Chính vì vậy, việc bảo vệ các NĐT thế yếu này rất quan trọng với sự phát triển bền vững và đường dài của TTCK cũng như nền kinh tế. Những sai phạm do lãnh đạo DN hay kiểm toán… đều phải được xử lý mạnh tay vì sự phát triển chung.
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Thủ tướng: Kiểm soát giá nhà, hỗ trợ người trẻ thuê và mua với chi phí phù hợp (2 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sắp có chuyến công tác đến châu Âu (2 giờ trước)
- Mỹ Tâm bất ngờ khi 10.000 vé concert hết sạch trong 5 phút (2 giờ trước)
- Nghi án đầu độc nghiên cứu sinh gốc Việt tại Mỹ: Từ cốc trà lạ đến "âm mưu" đánh cắp thành tựu nghiên cứu (2 giờ trước)
- Ví tiền mã hóa có thể không cần cụm từ khôi phục? (3 giờ trước)
- Hàng loạt kỷ lục Champions League của Messi có thể bị phá vỡ (3 giờ trước)
- Phát hiện thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số lên 739 (3 giờ trước)
- Elon Musk kêu gọi ông Zelensky “rời đi”, Nga nói tỷ phú Mỹ muốn hòa bình (3 giờ trước)
- Conte phát tín hiệu sẵn sàng dẫn dắt MU (3 giờ trước)
- Hà Nội ký hợp đồng chìa khóa trao tay 5 tuyến metro với liên danh Vinhomes - SGC vốn 1 triệu tỷ đồng (3 giờ trước)