-
Clip lan truyền khiến tài xế hoang mang: Cục CSGT chính thức nói rõ việc dừng xe kiểm tra giấy khám sức khỏe -
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn Nestlé Việt Nam sau khi Nestlé thu hồi sữa bột cho trẻ sơ sinh nghi có độc tố -
Hải Phòng: Người đàn ông 32 tuổi có ý định làm chuyện dại dột trên cầu, có dấu hiệu lạ về tâm lý -
Cất trứng vào tủ lạnh: Tưởng đơn giản nhưng 90% chúng ta đang làm sai cách! -
Giáo viên ở TP.HCM sẽ được thưởng Tết 100 triệu triệu đồng: Sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ -
Đánh cô gái giữa sảnh chung cư, Đặng Chí Thành lĩnh 6 tháng tù và phải bồi thường hơn 50 triệu -
Băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan, du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp -
Sập bảng quảng cáo tại Viettel Store, một phụ nữ bị thương nặng -
Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ cứu hành khách gặp sự cố sức khỏe -
Quảng Trị: Phát hiện bé sơ sinh cùng 255 nghìn đồng bị bỏ rơi giữa đêm, địa phương thông báo khẩn
Kinh tế
27/11/2023 22:05Người Mỹ chi gần 10 tỷ USD mua hàng online dịp Black Friday
Theo CNBC đưa tin, báo cáo mới nhất của Adobe Analytics cho biết chi tiêu trực tuyến tại Mỹ trong ngày Black Friday đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên kỷ lục 9,8 tỷ USD.
Mức chi tiêu kỷ lục trong mùa Black Friday năm nay phản ánh việc người tiêu dùng Mỹ sẵn sàng chi đậm hơn so với năm 2022, thời điểm giá xăng dầu, thực phẩm tăng cao.
Đáng chú ý, trong tổng số 9,8 tỷ USD doanh thu, 5,3 tỷ USD giá trị các giao dịch được thực hiện qua nền tảng di động, mua sắm trên điện thoại. Điều này cũng cho thấy người tiêu dùng quan tâm đến giá cả, muốn chi tiền cho các món giá hời nhất và thích săn hàng giảm giá trên mạng.
Adobe Analytics cho rằng những người có ảnh hưởng và các quảng cáo trên mạng xã hội đã giúp người dùng thoải mái chi tiêu hơn trên thiết bị di động.
Theo các chuyên gia, khách hàng có nhiều quyền chủ động hơn khi mua sắm trực tuyến vì dễ dàng so sánh giá cả giữa các nhà cung cấp và tìm ra nơi có mức giá tốt hơn.
Dù vậy, người mua vẫn rất nhạy cảm với giá cả. Họ đang thắt chặt chi tiêu do lạm phát và lãi suất cao. Theo khảo sát của Adobe, 79 triệu USD doanh thu trực tuyến dịp Black Friday là đến từ dạng thanh toán "mua trước, trả sau". Con số này gấp đôi năm ngoái.
Cũng theo báo cáo, loại sản phẩm bán chạy nhất Black Friday là đồ điện tử, như TV, đồng hồ thông minh, máy chơi game. Trong khi đó, đồ sửa chữa nhà cửa bán khá chậm.
Adobe thu thập dữ liệu dựa trên phân tích 1.000 tỷ lượt truy cập các website bán lẻ tại Mỹ, 18 ngành hàng và hơn 100 triệu sản phẩm. "Tôi cho rằng mô hình bán hàng đã thay đổi, nhất là với trải nghiệm mua hàng truyền thống, như việc xếp hàng chẳng hạn", Pandya cho biết. Người tiêu dùng "chủ động hơn" khi mua sắm online, vì rất dễ dàng so sánh giá để tìm ra nơi bán tốt hơn.
Adobe dự báo sức mua sẽ được duy trì suốt cuối tuần này và trong cả ngày Cyber Monday 27/11. Họ cho rằng người mua sẽ chi thêm 10 tỷ USD trong hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật và kỷ lục 12 tỷ USD trong ngày thứ Hai.
Dù vậy, người tiêu dùng có thể giảm chi trở lại về cuối năm, Pandya dự báo. Cyber Monday có thể là dịp cuối cùng người dân tăng chi cho các món đồ không thiết yếu.
PN (SHTT)
- Quy định mới về thuế tiêu thụ đặc biệt (27 phút trước)
- Clip quay lại cảnh con tàu du lịch trên sông Sài Gòn cháy rụi hoàn toàn, có sức chứa tối đa 90 người (39 phút trước)
- Thông tin nóng về Youtuber đăng clip bịa đặt về vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, nhận ngay "quả báo nhãn tiền" (47 phút trước)
- Vợ chồng cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đối chất tại tòa: Tiền hối lộ đội lốt "quà cảm ơn" (1 giờ trước)
- xAI của Elon Musk huy động thành công 20 tỷ USD: Định giá nhảy vọt lên ngưỡng 230 tỷ USD (1 giờ trước)
- Nóng: Chính thức giữ nguyên mô hình Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (1 giờ trước)
- Khởi tố 3 "cò đất" lập hồ sơ khống, hợp thức hóa thủ tục sai quy định để đủ điều kiện mua nhà xã hội (1 giờ trước)
- VFF họp cùng đại diện Cục Cảnh sát hình sự sau vụ việc các đội U19 bị nghi thi đấu thiếu tích cực (1 giờ trước)
- 4 cái tên khiến rạn nứt giữa Amorim và MU ngày càng sâu (2 giờ trước)
- NSND Quốc Khánh lên tiếng trước tin đồn bị ung thư di căn (2 giờ trước)