-
Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội -
Danh sách 17 Bộ trưởng, trưởng ngành thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, từng lãnh đạo Agribank -
Sự thật đằng sau tin đồn CSGT bị tố hành hung người vi phạm: Kết quả điều tra chính thức đã rõ! -
Gia Lai: Tình hình sức khỏe người phụ nữ rơi xuống khe hở cao 2,5m giữa hai làn đường do mải livestream -
Ông Nguyễn Hải Ninh được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng -
Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng -
Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được điều động làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương -
Xe tải tuột dốc từ độ cao 200 m, lao vào văn phòng mỏ đá khiến 3 người thiệt mạng -
Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031 có 6 Phó Thủ tướng
Kinh tế
30/09/2015 22:31Nhà 8B Lê Trực: Căn hộ 10 tỷ cháy hàng
Giá bán “chat chúa” gần 100 triệu đồng, chẳng phải dát vàng song số lượng ít, vị trí đẹp đã khiến giới nhà giàu không ngán chi vài chục tỷ chỉ để sở hữu một căn hộ trong phố.
Mấy ngày nay, dư luận đang xôn xao về khu căn hộ cao cấp số 8B Lê Trực của Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển thương mại Kinh Đô (Kinh đô TCI Group). Dự án đã được mở bán từ lâu song ít người biết tới bởi chủ đầu tư đã âm thầm bán từ năm ngoái.
Vị trí đẹp giữa trung tâm thủ đô lại một mình một chợ nên có lẽ mà chủ đầu tư này không cần phải mất tiền thời gian để bán. Theo thông tin của một sàn BĐS tại quận Hoàn Kiếm, nếu mua trên thị trường, phần lớn là các suất chào bán lại, trong đó có rất nhiều suất ngoại giao được chào bán. Trong tổng số 64 căn hộ thuộc khối chung cư đã bán gần hết, chỉ còn lại rất ít là diện tích lớn nhưng giá không ngừng tăng lên.
Hiện, bán với mức giá 65 -78 triệu đồng/m2. Trong đó, căn hộ ở vị trí tầng cao, quay hướng đẹp đắt nhất 78 triệu đồng/m2 .Ngoài ra, dự án còn có cụm nhà vườn gồm 5 lô với diện tích từ 100m2 đến 198m2 được bố trí bên cạnh tòa nhà và bán với giá gần 370 triệu đồng một m2 xây thô.
![]() |
| Dự án chung cư Lê Trực nằm ở vị trí trung tâm |
Ngoài dự án đất vàng quận Ba Đình, chủ đầu tư này còn có dự án tòa nhà Kinh Đô Lò Đúc, hiện giao dịch khoảng 40-50 triệu đồng/m2, dự án Discovery Complex tại Cầu Giấy cũng trên 40 triệu đồng/m2.
Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, giám đốc một sàn BĐS ở Trung Hòa Nhân Chính nhận định, với mức giá bán trên thì đây không phải là chung cư đắt nhất Hà Nội, bởi phân khúc siêu cao cấp còn có các dự án lên tới hơn 100 triệu đồng/m2. Các dự án ở khu vực nội đô thường có giá đắt hơn bởi số lượng ít ỏi do phải phê duyệt về chiều cao.
Theo khảo sát của sàn này, quận Ba Đình và Tây Hồ tập trung chủ yếu các căn hộ cao cấp với giá bán khá cao.
Chung cư nào đắt nhất Hà Nội?
Vị trí vàng nên không phải dát vàng nhưng nhiều căn hộ cao cấp tại Hà Nội vẫn có giá cao ngất ngưởng. Đắt nhất hiện nay là dự án D’.Palais de Louis. Với các căn hộ đã hoàn thiện, mức giá cho mỗi m2 là 115-120 triệu đồng/m2, thấp nhất cũng đã 60-65 triệu đồng/m2 cho khách nhận bàn giao thô. . Khách mua các căn penthouse tại đây thậm chí phải trả khoảng 100 tỷ đồng. Trước đó, dự án D’.Palais de Louis từng được khởi công cuối năm 2009, được quảng cáo rầm rộ với các căn hộ có nhiều chi tiết dát vàng 24K.
Trước D’.Palais de Louis của Tân Hoàng Minh, Habico Tower từng là dự án rất đình đám khi được mệnh danh là chung cư đắt nhất Hà Nội. Ở thời điểm chào bán, mức giá từ 4.000USD/m2, căn hộ rẻ nhất của tòa tháp có giá 21 tỷ đồng và căn hộ đắt nhất lên tới 85 tỷ đồng.
![]() |
| Các chung cư có giá đắt nhất Hà Nội |
Chung cư Hoàng Thành Tower tại 114 Mai Hắc Đế cũng là một trong các dự án chung cư Hà Nội đắt đỏ nhất trên thị trường, giá lên tới khoảng 90-100 triệu/m2. Dự án có 183 căn hộ cao cấp và penhouse được bố trí từ tầng 7 trở lên có các diện tích dao động từ 62 đến 188m2.
Chính vì có tầm nhìn ra Hồ Tây nên giá mỗi mét vuông căn hộ Golden Westlake lên tới hàng chục triệu đồng. Ngay cả chỗ đỗ xe tại dự án này cũng khá đắt đỏ, tương đương với một căn hộ chung cư giá bình dân ở Linh Đàm. Vào thời điểm mới bàn giao căn hộ năm 2010, chủ đầu tư từng đưa ra mức giá bán chỗ đỗ xe dao động từ 751 triệu đến 2,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó do áp lực từ phía cư dân, giá giảm xuống còn khoảng 800 triệu, người dân chỉ được sở hữu trong vòng 38 năm.
Theo D.Anh (VietNamNet)
- Rộ tin “Threads trả lương” 1 triệu đồng/ngày, thực hư chuyện nhận tiền sau vài phút (14:49)
- Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội (14:36)
- "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy nhận bao nhiêu từ khối tài sản tỷ đô của vợ? (14:33)
- Quỹ Bình ổn giá xăng dầu có cơ chế tạm ứng ngân sách, Bộ Công Thương ban hành quy định điều hành mới (14:27)
- Quỳnh Kool tiếp tục bị réo tên vì "hạt sạn" khó đỡ trong "Bước Chân Vào Đời" (14:13)
- Chân dung tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, từng lãnh đạo Agribank (14:10)
- Vụ án tại Tập đoàn Cao su: Bà Nguyễn Thị Như Loan trần tình "bị đối tác lừa", nộp hơn 230 tỷ đồng khắc phục hậu quả (14:07)
- Khởi tố đối tượng xâm hại bé gái 6 tuổi ngay tại nhà người quen (14:03)
- Cô gái Anh 19 tuổi và món quà sự sống gửi lại Việt Nam (14:02)
- Danh sách 17 Bộ trưởng, trưởng ngành thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 (14:02)

