Một số cửa hàng kim cương, đá quý tại TPHCM đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm đóng cửa để tái cơ cấu. Tuy nhiên, chính sách thu đổi tại nhiều nơi được siết chặt, thậm chí có khách được thông báo thời gian thanh toán dự kiến kéo dài đến tháng 11-12/2027.

Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương, vàng bạc và đá quý tại TPHCM bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy nhiên, sự trở lại này chưa đồng nghĩa sức mua trên thị trường đã phục hồi.

Ghi nhận ngày 24/9 quanh khu vực chợ Bến Thành cho thấy một số thương hiệu như Chính Tâm, Hoàng Thứ Jewelry, Thiên Thiên Ngọc và Quế Jewelry đã mở cửa đón khách.

Tại Trung tâm thương mại An Đông Plaza, phường An Đông, quận 5 cũ, nơi tập trung nhiều cơ sở mua bán, trao đổi vàng bạc, đá quý và gia công nữ trang, phần lớn các cửa hàng kim cương, vàng bạc, đá quý cũng đã hoạt động trở lại.

Một số thương hiệu từng tạm đóng cửa vào cuối tháng 7 và giữa tháng 8 như Hoàng Yến, Mỹ Kim với lý do cá nhân hoặc đi du lịch cũng đã mở cửa.

25-1790303951-nhieu-cua-hang-kim-cuong-o-tphcm-mo-lai-khach-ban-hang-co-noi-phai-cho-den-cuoi-2027
Một cửa hàng kim cương tại TPHCM.

Cửa hàng mở lại nhưng chính sách thu đổi chặt hơn

Thương hiệu kim cương Cashion mở cửa trở lại từ ngày 19/9 và đồng thời áp dụng chính sách thu mua được chia thành hai nhóm dựa trên thời điểm xuất hóa đơn.

Với các hóa đơn trước ngày 19/7, điều kiện và tỷ lệ thu mua được giữ như thời điểm khách mua sản phẩm. Tuy nhiên, khoản thanh toán sẽ được chia thành 5 đợt trong thời gian 120 ngày.

Đối với hóa đơn từ ngày 19/7, sản phẩm sẽ được xem xét thu mua hoặc đổi theo mức giá thỏa thuận sau khi kiểm tra.

Cashion cũng đưa ra nhiều yêu cầu đối với khách hàng muốn thực hiện thu đổi. Trong trường hợp không còn hóa đơn, khách hàng có thể đề nghị thương hiệu tra cứu nếu cung cấp đầy đủ thông tin giao dịch. Việc thu đổi chỉ được tiến hành sau khi quá trình xác minh hoàn tất.

Chi phí liên quan đến giấy kiểm định cũng được áp dụng tùy loại. Với kim cương sử dụng giấy kiểm định PNJ Lab (P-Lab) hoặc giấy kiểm định không thuộc GIA/IGI, Cashion thu phí 100.000 đồng mỗi giấy, không phân biệt kích thước.

Trong khi đó, giấy kiểm định GIA/IGI được tính phí theo kích thước kim cương, với mức từ 1,5-18,2 triệu đồng.

Trước đó, PNJ cũng thông báo Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương điều chỉnh giảm thời gian thanh toán so với quy định hiện hành khi doanh nghiệp mua lại sản phẩm từ khách hàng.

Tuy nhiên, PNJ chưa công bố thời gian thanh toán cụ thể. Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh sẽ được áp dụng linh hoạt theo từng dòng sản phẩm, dựa trên khả năng cân đối với tình hình tài chính thực tế.

Tại một số cửa hàng khác, chính sách thu mua cũng được thắt chặt. Nhân viên Hoàng Thứ Jewelry cho biết khách đăng ký bán sản phẩm tại thời điểm này có thời hạn thanh toán dự kiến vào tháng 11-12/2027.

Mở cửa chưa đồng nghĩa thị trường đã hồi phục

TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế, cho rằng việc các thương hiệu kim cương lần lượt hoạt động trở lại là tín hiệu đáng chú ý, nhưng chưa đủ để khẳng định toàn bộ thị trường đã phục hồi.

Theo ông, cần phân biệt giữa việc một doanh nghiệp khôi phục hoạt động và sự phục hồi của cả thị trường. Nếu sức mua chưa tăng tương ứng, việc các cửa hàng mở cửa trở lại mới chỉ phản ánh quyết định ở cấp độ doanh nghiệp, chưa thể hiện một chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

TS Lê Bá Chí Nhân cho rằng thị trường kim cương Việt Nam đồng thời chịu tác động từ nhu cầu trong nước và những biến động của thị trường quốc tế.

Trong nửa đầu năm 2026, giá bán kim cương thô bình quân De Beers thực nhận giảm 32% so với cùng kỳ. Điều kiện giao dịch vẫn được đánh giá là khó khăn, đặc biệt ở các sản phẩm thuộc phân khúc giá trị thấp. Trên thị trường bán lẻ toàn cầu, doanh số trang sức kim cương thành phẩm tương đối ổn định nhưng diễn biến giữa các thị trường có sự khác biệt.

Tại Việt Nam, theo ông Nhân, niềm tin và khả năng thanh khoản tiếp tục là những vấn đề đáng chú ý. Sau giai đoạn nhu cầu bán hoặc thu đổi tăng lên, thị trường cần thời gian để hình thành lại mặt bằng giá, cơ chế mua lại cũng như kỳ vọng của người tiêu dùng.

“Mốc quan trọng không phải là bao nhiêu thương hiệu mở cửa trở lại, mà là bao nhiêu giao dịch thực sự phát sinh và thanh khoản có cải thiện bền vững hay không”, ông Nhân nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, những dấu hiệu phục hồi rõ hơn sẽ xuất hiện nếu lượng khách mua tăng, giao dịch trên thị trường thứ cấp trở lại, thời gian thu đổi được rút ngắn và khoảng cách giữa giá mua với giá bán thu hẹp.

Còn ở thời điểm hiện tại, việc các cửa hàng mở cửa trở lại được xem nhiều hơn như tín hiệu cho thấy doanh nghiệp đang tái cấu trúc và từng bước ổn định hoạt động, thay vì là bằng chứng chắc chắn về sự hồi phục của toàn thị trường.

Thực tế, dọc tuyến đường An Dương Vương, phường An Đông, khu vực được xem là “thủ phủ” kinh doanh kim cương, vàng bạc, nhiều cửa hàng đã hoạt động trở lại nhưng không khí kinh doanh vẫn khá ảm đạm.

Một số thương hiệu như Kim Châu, Ngọc Tâm, Kim Lý, Kim Khiết và Ngọc Châu Âu vẫn đóng cửa. Các thông báo về thời điểm trở lại trước đó cũng đã được gỡ xuống.

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn TPHCM, đánh giá dù một số thương hiệu đã mở cửa nhưng giao dịch mua mới vẫn chậm. Theo ông, thị trường kim cương cũng như thị trường vàng tại TPHCM vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hồi phục.

Thị trường cuối năm có thể phân hóa mạnh

Các chuyên gia nhận định trong những tháng cuối năm, thị trường kim cương và đá quý có thể xuất hiện sự phân hóa giữa các nhóm sản phẩm.

Những sản phẩm đến từ thương hiệu có uy tín, nguồn gốc rõ ràng, sở hữu chứng thư kiểm định quốc tế và có thiết kế đáp ứng nhu cầu trang sức thực tế được kỳ vọng duy trì khả năng giao dịch tốt hơn.

Ngược lại, các sản phẩm có giá trị cao nhưng khó xác lập mức giá thu hồi, không minh bạch về nguồn gốc hoặc phụ thuộc nhiều vào yếu tố đầu cơ có thể tiếp tục gặp khó khăn.

TS Lê Bá Chí Nhân cho rằng những tháng cuối năm 2026 sẽ là giai đoạn bản lề của thị trường. Theo ông, thị trường có thể chưa tăng mạnh về giá nhưng có khả năng từng bước tái cấu trúc theo hướng minh bạch và phân hóa hơn, đồng thời chú trọng giá trị thực, nguồn gốc và khả năng thanh khoản của từng sản phẩm.

Những yếu tố này cũng được xem là nền tảng để xác định xu hướng vận động của thị trường kim cương và đá quý trong năm 2027.

Bích Ngọc (SHTT)