-
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người
Kinh tế
21/05/2018 21:43Nhiều dự án đầu tư sang Lào, Campuchia có thể mất toàn bộ vốn
Trong báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016 Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc dự kiến trình bày trước Quốc hội chiều nay 21/5, dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại khu vực bản Đông Doc Mai (Lào) được nhấn mạnh có thể mất toàn bộ vốn ngân sách Nhà nước.
Dự án này do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) thuộc Bộ Công Thương làm chủ đầu tư, thực hiện tại khu vực bản Đông Doc Mai, huyện Chăm Pon, tỉnh Savanakhet, Lào.
Theo Kiểm toán Nhà nước, dự án muối mỏ tại Lào chưa được Bộ Tài chính bảo lãnh để giải ngân nguồn vốn vay, nhưng Vinachem vẫn thực hiện ký hợp đồng.
Kiểm toán cũng đánh giá với tình trạng giá sản phẩm tiêu thụ giảm mạnh, dự án muối mỏ tại Lào hoàn toàn không có hiệu quả về mặt kinh tế, ngay cả trong trường hợp được ưu đãi về lãi suất vay.
“Dự án khai thác và chế biến muối mỏ đã chi 37,9 tỷ đồng nhưng do công tác thăm dò không đảm bảo tiến độ, dẫn đến Chính phủ Lào không thể gia hạn thêm thời gian thực hiện, tiềm ẩn nguy cơ mất toàn bộ vốn đầu tư”, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước nêu.
Một dự án khác mà Kiểm toán Nhà nước nêu ra có thể làm mất vốn là dự án khảo sát thăm dò khoáng sản sắt tại Campuchia. Tập đoàn Than khoáng sản (TKV) đã xin chủ trương giải thể công ty, trả lại dự án cho Chính phủ Campuchia, số tiền đã chi cho dự án 92,98 tỷ đồng.
Ngoài ra còn dự án khảo sát thăm dò khoáng sản Crom - Antimon tại tỉnh Pousat, Campuchia, TKV cũng đã góp vốn 4,4 triệu USD. Tuy nhiên, quặng crom và quặng antimon không đạt chỉ tiêu công nghiệp để thực hiện khai thác.
Tại Lào, Vinachem còn một dự án yếu kém khác, là muối mỏ Kali tại tỉnh Khammuane. Tổng mức đầu tư dự án này là 522 triệu USD, trong đó vốn tự có của Vinachem là 105 triệu USD. Ngoài ra là nguồn vốn vay của ngân hàng thương mại Việt Nam.
Theo Vinachem, dự án này được khởi công năm 2015 và được Bộ trưởng Công Thương phê duyệt đầu tư. Cùng năm này, Vinachem ký Hợp đồng EPC với nhà thầu liên danh TTCL, K-UTEC, CECO với giá trị hợp đồng 334 triệu USD với thời gian là 40 tháng.
Dự án có phạm vi khai thác 10 km2, dự kiến xây dựng trong 5 năm, tiến hành khai thác vào năm 2020, công suất 320.000 tấn một năm. Dự án được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ giảm đáng kể lượng phân bón kali nhập khẩu của Việt Nam và Lào, giải quyết tình trạng thừa muối ăn, thiếu muối công nghiệp và muối chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay...
Tuy nhiên sau hơn 2 năm thực hiện, đến năm 2017 thì dự án đã tạm dừng.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết đây là dự án thứ 13 thua lỗ của ngành công thương.
Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)
- Sét đánh chết đàn lợn 50 con ở Nghệ An (09:44)
- Pháp đóng cửa hàng trăm trường học giữa làn sóng biểu tình của học sinh (09:36)
- Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? (09:34)
- Loạt xe Toyota Land Cruiser cũ được thanh lý giá rẻ, có xe chỉ 211 triệu đồng (09:21)
- Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 (09:19)
- Mỹ thúc đẩy đàm phán ba bên Nga - Ukraine, nhưng chiến trường vẫn nóng (09:17)
- Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn (09:14)
- Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng (09:02)
- Nhận định bóng đá Malaysia vs Việt Nam, 16h00 ngày 5/10: Thách thức rất lớn (09:02)
- Trường hợp nào sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học? (1 giờ trước)