Kinh tế

Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác

Ông Minh Điệp, chủ một quầy bán đào rừng khẳng định, bán rẻ họ cũng không mua, còn cho không thì năm sau mọi người lại đợi đến chiều 30 Tết mới ra để xin nên thà chặt bỏ làm rác còn hơn.

Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác
15h30 chiều 30 Tết, đồng loạt các điểm bán hoa tại chợ Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) giảm sâu, đồng giá. Rất đông người chen nhau để chọn mua hoa giá rẻ.

Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác - 1

Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác - 2

Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác - 3
Địa lan giá gốc 600.000-700.000 đồng/chậu được treo biển đồng giá 300.000 đồng. Người người chen nhau vào chọn.
Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác - 4
Xe cộ tập trung đông đúc phía ngoài khiến đoạn đường này tắc nghẽn. CSGT phải có mặt để phân luồng.
Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác - 5
Lan hồ điệp giảm gần 70%. Một chậu lan có dáng bonsai giá gốc 19 triệu đồng vừa được bán đi với giá 7 triệu đồng. Khách hàng thuê xe tải đến chở về.

Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác - 6

Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác - 7

Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác - 8
Những chậu lan bé hoặc thân đơn được bán đồng giá 100.000 đồng/cây. Khách hàng vẫn phải chọn tới chọn lui vì nhiều cây bị dập gãy do chen lấn.
Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác - 9
Không chọn bán giá rẻ hoặc ít người mua do đào nở sớm, nhiều tiểu thương chọn chặt bỏ số cây cảnh này rồi vứt lên xe rác. Ông Minh Điệp (chủ một hàng bán đào rừng) khẳng định: "Bán rẻ họ cũng không mua, mà cho thì năm sau mọi người lại đợi đến chiều 30 Tết mới ra đây để xin về. Chuyện này năm nào cũng vậy, cứ tới tầm 16h mà không còn khách là tôi chặt bỏ hết rồi về cho sớm sủa".
Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác - 10
Một phụ nữ hồ hởi khi xin được một bó đào lớn. Bà đang đợi xe để chở về nhà.
Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác - 11
Những cành đào miễn phí ngắn dài có đủ được chằng chéo lên xe đưa về nhà.
Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác - 12
Trong khi đó, những xe tải rác lần lượt đi qua con đường này, phía trên thùng xe chất đầy những cành đào bị vứt bỏ.
Nhiều người xin cành đào chiều 30 Tết, tiểu thương quyết chặt bỏ cho lên xe rác - 13
Một nữ công nhân thu gom rác cho biết, được tiểu thương bồi dưỡng thêm 170.000 đồng để dọn giúp số đào bị vứt bỏ. "Tôi cũng hỏi họ sao không để lại cho ai thích thì đem về nhưng họ nói, làm vậy sang năm không còn ai mua cây nữa mà toàn đi xin nên tôi cũng thấy tiếc", chị nói.

Theo Thạch Thảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nhieu-nguoi-xin-canh-dao-chieu-30-tet-nguyen-dan-tieu-thuong-quyet-chat-bo-di-2248592.html