-
3 loại đồ uống "hút rỗng xương", người Việt uống mỗi ngày
-
Bé 4 tháng tuổi ở An Giang nghi rơi xuống sông mất tích khi đang ngủ
-
Tung tin thất thiệt có người nhảy cầu tự tử sau tai nạn khiến Công an vất vả tìm kiếm
-
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành: Lời kể nghẹn ngào của nạn nhân
-
Kéo dài thời gian giữ chức vụ với 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
-
Bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh
-
Hơn 5.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 10 ngày
-
Trường ở Hà Nội yêu cầu học sinh mang cơm trưa, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học
-
Doãn Hải My "lên đồ" chuẩn tiểu thư sang hết nấc, để mặt mộc vẫn cực xinh, netizen tấm tắc: Văn Hậu số hưởng!
-
Mâm cơm mùa thu thơm ngọt: 4 món đơn giản mà "chạm vị" nhà, ai ăn cũng khen ngon
Kinh tế
30/12/2024 13:08Nhóm giàu nhất Việt Nam 2024: Nhiều tỷ phú mới lộ diện top 10, ông Phạm Nhật Vượng vững ngôi 15 năm
Tính đến ngày 28/12, theo Forbes, Việt Nam có 6 tỷ phú USD với tổng tài sản đạt 13,4 tỷ USD, tăng nhẹ so với mức 13,2 tỷ USD hồi đầu năm. Ông Phạm Nhật Vượng ghi nhận tài sản giảm nhẹ nhưng vẫn là người giàu nhất trong danh sách. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Vượng giàu nhất năm thứ 15 liên tiếp, giữ vị trí số 1 từ năm 2010 tới nay.
Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (VIC) kiêm CEO VinFast (VFS) Phạm Nhật Vượng có tài sản trị giá 4,1 tỷ USD, xếp thứ 833 trên thế giới; giảm so với mức 4,6 tỷ USD hồi đầu năm.
Chủ tịch VietJet (VJC) Nguyễn Thị Phương Thảo xếp thứ hai trong số các tỷ phú Việt Nam với tài sản đạt 2,8 tỷ USD, tăng so với mức 2,4 tỷ USD hồi đầu năm.
Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) Trần Đình Long đứng thứ ba với 2,4 tỷ USD, so với mức 2,3 tỷ USD hồi đầu năm.
Chủ tịch Techcombank (TCB) Hồ Hùng Anh xếp vị trí thứ tư với 1,8 tỷ USD, so với mức 1,4 tỷ USD đầu năm 2024.
Ông Trần Bá Dương (Thaco) và gia đình xếp thứ 5 với 1,2 tỷ USD, giảm so với mức 1,5 tỷ USD đầu năm.
Chủ tịch Masan Group (MSN) Nguyễn Đăng Quang có tài sản không đổi ở mức 1 tỷ USD.
Tính theo giá trị cổ phiếu các đại gia nắm giữ trên sàn chứng khoán, các vị trí cũng không có nhiều thay đổi. Giàu nhất vẫn là ông Phạm Nhật Vượng với hơn 84 nghìn tỷ đồng (khoảng 3,3 tỷ USD). Ông Trần Đình Long đứng thứ 2 với hơn 44,3 nghìn tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo ở vị trí thứ 3 với hơn 23,7 nghìn tỷ đồng.

Ông Đỗ Anh Tuấn (Chủ tịch Sunshine) xếp vị trí thứ 4 tính theo giá trị cổ phiếu nắm giữ, với tổng giá trị hơn 23,5 nghìn tỷ đồng, xếp trên ông Hồ Hùng Anh (20,6 nghìn tỷ đồng), ông Nguyễn Đăng Quang (19,5 nghìn tỷ đồng).
Trong năm 2024, giới đầu tư ghi nhận Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình nằm trong top 10 người giàu nhất, với tài sản hơn 13,3 nghìn tỷ đồng. Năm 2023, có thời điểm ông Bình trở lại danh sách này sau 14 năm.
Năm 2006, ông Trương Gia Bình là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam (khi đó ông Bình có 2.350 tỷ đồng). Năm 2007, vị trí này thuộc về ông Đặng Thành Tâm (6.290 tỷ đồng). Năm 2008 và 2009 là ông Đoàn Nguyên Đức (6.160 tỷ và 11.440 tỷ đồng). Các năm sau đó vị trí số 1 thuộc về ông Phạm Nhật Vượng.
Năm 2024, ông Đặng Thành Tâm xếp thứ 34 với hơn 4.000 tỷ đồng. Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) đứng thứ 42 với hơn 3.800 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Trần Đình Long) vẫn ở vị trí thứ 8 giống như năm trước.
Tuy nhiên, năm 2024 chứng kiến Chủ tịch Novaland (NVL) Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt (PDR) Nguyễn Văn Đạt và bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) rời khỏi top 10 người giàu nhất. Thay vào đó là ông Trương Gia Bình, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (vợ ông Hùng Anh) với 9.044 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (mẹ ông Hùng Anh) với 8.567 tỷ đồng.

Năm tới, tài sản các tỷ phú biến động ra sao?
Giống như năm 2023, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn gặp khó khăn do nợ nần, dù có những khoảng thời gian thị trường địa ốc sôi động. Đây là nguyên nhân khiến tài sản nhiều đại gia suy giảm; trong đó có ông Nhơn, ông Đạt khi bị rơi khỏi top 10.
Ngành bán lẻ, sản xuất kinh doanh ô tô... cũng gặp khó nên tài sản của các doanh nhân như Trần Bá Dương, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Đức Tài suy giảm hoặc không tăng.
Ngành vật liệu xây dựng tích cực hơn, giá thép hồi phục giúp HPG đi lên và tài sản tỷ phú Trần Đình Long tăng nhẹ. HPG cũng đang đẩy nhanh tiến độ Nhà máy Dung Quất 2 tại Quảng Ngãi, dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Với Vingroup, năm 2024 chứng kiến sự tái cấu trúc quyết liệt của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với hàng loạt thương vụ lớn như bán Vinhomes Vũ Yên, bán VinBrain cho Nvidia, bán Vincom Retail (VRE)... ; những tín hiệu tích cực từ hãng xe VinFast (VFS) và sự tham gia của thế hệ thứ 2 các con trai của ông Vượng. Tuy nhiên, thách thức cũng còn nhiều.
Ông Bùi Thành Nhơn năm thứ 3 liên tiếp không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD của Forbes.
Ngân hàng là nhóm có kết quả kinh doanh vẫn khá tốt và tăng trưởng tín dụng cuối năm gần đạt so với mục tiêu NHNN đề ra. Tài sản của ông Hùng Anh và gia đình tăng khá mạnh trong năm 2024. Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác như Vietinbank (CTG), Sacombank (STB) của ông Dương Công Minh lên đỉnh lịch sử...
Hai người con của ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) là Hồ Thủy Anh và Hồ Anh Minh lọt top 11-12 người giàu nhất trên TTCK.
Du lịch hồi phục góp phần thúc đẩy ngành hàng không. Tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng mạnh nhất, thêm 500 triệu USD. Trong năm 2025, khả năng du lịch và hàng không sẽ tiếp tục khởi sắc.
Dòng vốn FDI đổ mạnh vào Việt Nam không chỉ góp phần giúp nhóm bất động sản công nghiệp (như ông Đặng Thành Tâm, ông Trần Đình Long, ông Phạm Nhật Vượng... ), mà còn thúc đẩy du lịch.
Năm 2024, ông Đào Hữu Huyền (Hóa chất Đức Giang) và ông Hồ Xuân Năng (Vicostone) cũng ghi nhận sự bứt phá, tài sản tăng thêm hơn 1.000 tỷ mỗi người, lên lần lượt 8.330 tỷ đồng và 8.060 tỷ đồng.
Theo Nghị quyết Chính phủ ban hành hồi tháng 5, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất 10 tỷ phú USD. Ông Vượng, ông Long, bà Thảo, ông Hùng Anh được xem là tỷ phú đứng vững trong danh sách của Forbes.
Giới đầu tư kỳ vọng, danh sách này sẽ sớm có tên ông Trương Gia Bình khi FPT đang dồn lực vào mảng trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài ra là ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch CTCP Tập đoàn Sunshine (KSF) và CTCP Phát triển Sunshine Homes (SSH), ông Đào Hữu Huyền - Hóa chất Đức Giang hay ông Nguyễn Văn Đạt - Bất động sản Phát Đạt...
Việt Nam cũng có nhiều doanh nhân nổi tiếng, được xem là siêu giàu nhưng kín tiếng như bà Nguyễn Thị Nga BRG, ông Vũ Văn Tiền Geleximco, ông "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn, ông Đỗ Minh Phú Doji, ông Đỗ Quang Hiển T&T, gia đình ông Đặng Văn Thành - Thành Thành Công...
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)








- Gia Lai: Bí ẩn thiếu nữ 15 tuổi đi học rồi “biến mất” không dấu vết (23:09)
- Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng (30 phút trước)
- Khởi tố 2 thanh thiếu niên đánh, ép nam sinh quỳ gối, bò giữa đường, liếm biển xe máy (50 phút trước)
- Atletico ra giá không tưởng cho Alvarez (57 phút trước)
- Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ trong phiên giảm lịch sử của VN-Index (1 giờ trước)
- Campuchia bắt 10 người Hàn với cáo buộc lừa đảo trực tuyến (1 giờ trước)
- TikToker Phạm Thoại bán xưởng livestream 1.000 m2 ở TP.HCM (1 giờ trước)
- NSƯT Minh Hoàng - Phó Trưởng Đoàn Nhà hát Trần Hữu Trang qua đời ở tuổi 53 (1 giờ trước)
- Đám cưới ở Ninh Bình có 7 "siêu nhân" đến tặng quà, cả làng bật cười thích thú (2 giờ trước)
- Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ nam sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe (2 giờ trước)