Kinh tế

Ôm cổ phiếu quốc dân, đại gia bất động sản lãi lớn

Nhờ vào đầu tư chứng khoán, một doanh nghiệp bất động sản có lời lớn trong quý vừa qua khi giá cổ phiếu tăng mạnh.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý II/2023. Doanh thu thuần tăng đột biến từ hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ lên 97 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, NDN lãi sau thuế 61 tỷ đồng trong quý II. Cùng kỳ năm trước, NDN lỗ 114 tỷ đồng.

Mặc dù là doanh nghiệp bất động sản nhưng NDN có khoản đầu tư chứng khoán. NDN đang nắm giữ các mã như HPG, DGC, VND, SSI, MWG. Các mã này tăng giá, mang lại cho NDN khoản lời đáng kể. Đơn cử, mã HPG của Hoà Phát đang lãi lên đến 47%.  Tuy nhiên, TCB đang là cổ phiếu lỗ nặng nhất trong danh mục với mức âm 37%.

Ôm cổ phiếu quốc dân, đại gia bất động sản lãi lớn
Khoản đầu tư của NDN. (Nguồn: BCTC)

Tính tới 30/6, khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh của NDN có giá gốc đạt 367 tỷ đồng, giá trị hợp lý đạt 399 tỷ đồng. 

Trong khi cuối quý I, NDN ghi nhận lỗ nặng, giá gốc là 365 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý chỉ ở mức 331 tỷ đồng. Trong quý đầu năm, Nhà Đà Nẵng đầu tư mới cổ phiếu VND, STB, MWG, DGC và bán ra cổ phiếu AMV. 

Công ty chia sẻ, định hướng đầu tư chứng khoán năm 2023 là tái cơ cấu danh mục đầu tư, tập trung vào các doanh nghiệp có cấu trúc tài chính an toàn, nhiều tiền mặt, giá cổ phiếu tiệm cận giá trị sổ sách và có tiềm năng tăng trưởng mạnh.

Trong năm 2022, Nhà Đà Nẵng ghi nhận lỗ 114,5 tỷ đồng và trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 63,5 tỷ đồng, tổng lỗ và dự phòng đầu tư chứng khoán trong năm là 178 tỷ đồng.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* BMP: CTCP Nhựa Bình Minh công bố BCTC hợp nhất quý II/2023 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023. Trong quý II, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.336 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. BMP lãi sau thuế 295 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.776 tỷ đồng. Doanh nghiệp báo lãi 575,3 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ.

* NT2: CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 công bố BCTC quý II và luỹ kế nửa đầu năm 2023. Trong quý II, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.183 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, lãi sau thuế 144,2 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, NT2 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 4.366 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 378 tỷ đồng,

* STB: Theo BCTC quý II/2023 vừa công bố, tổng tài sản của Sacombank tính tới 30/6 đạt hơn 622.000 tỷ đồng, tăng hơn 5% so đầu năm, trong đó tài sản có sinh lời tăng 7,5%.

* PTB: CTCP Phú Tài thông báo kết quả kinh doanh quý II/2023 với doanh thu hợp nhất 1.478 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 124 tỷ đồng. Trong quý III/2023, PTB đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.351 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 107 tỷ đồng.

* VNS - CTCP Ánh Dương thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 là 27/7, ngày đăng ký cuối cùng là 28/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 40%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/8.

Thông tin giao dịch

* POM: Bà Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương, chị của ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Pomina, đã bán toàn bộ hơn 1,8 triệu phiếu. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 10/7 đến 14/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* LPB: Ông Hoàng Văn Phúc, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, đã bán toàn bộ hơn 271.000 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ ngày 3/7 đến 20/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* DVG: Ông Hồ Đình Tùng, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt, đã bán ra 270.000 cổ phiếu DVG trong ngày 20/6. Qua đó, chỉ còn nắm giữ 1.000 cổ phiếu DVG.

* MAC: Bà Phạm Thị Hồng Giang, Trưởng ban kiểm soát CTCP Cung ứng và Dịch vụ Hàng hải, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu MAC từ ngày 24/7 đến 18/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. 

* C69: Ông Phạm Tiến Quỳnh, Phó tổng giám đốc CTCP Xây dựng 1369, đã mua vào hơn 486.000 cổ phiếu từ ngày 19/6 đến 14/7. Ông Quỳnh đang nắm giữ gần 1,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,26%.

VN-Index

Chốt phiên 20/7, VN-Index giảm 0,17 điểm (-0,01%), xuống 1.172,81 điểm. HNX-Index tăng 1,6 điểm (+0,69%), lên 233,07 điểm. UpCoM-Index tăng 0,52 điểm (+0,59%), lên 87,65 điểm.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 21/7, Chứng khoán Vietcombank cho rằng, VN-Index xác suất cao sẽ tích lũy quanh vùng điểm nêu trên và tiếp tục hướng lên khu vực 1.180-1.200 điểm.

Khuyến nghị các nhà đầu tư cân nhắc gia tăng tỷ trọng đối với những cổ phiếu đang có xu hướng thu hút lực cầu trở lại sau khi kiểm tra thành công vùng hỗ trợ, thuộc các nhóm ngành như thép, bất động sản, điện.

Theo Duy Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/om-co-phieu-quoc-dan-dai-gia-bat-dong-san-lai-lon-2167824.html