Novaland tiếp tục tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo khi ông Bùi Thành Nhơn không còn giữ vai trò người đại diện theo pháp luật, trong bối cảnh doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh và đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm trong năm 2026.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố thay đổi liên quan đến vị trí người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Theo đó, ông Dương Văn Bắc – Tổng giám đốc công ty – trở thành người đại diện theo pháp luật duy nhất của Novaland.

Trước thời điểm điều chỉnh, Novaland có ba người đại diện theo pháp luật gồm ông Bùi Thành Nhơn, ông Dương Văn Bắc và ông Cao Trần Duy Nam. Việc ông Bùi Thành Nhơn rút khỏi vị trí này diễn ra không lâu sau khi ông chuyển giao chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo cập nhật mới nhất trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vốn điều lệ của Novaland hiện đã tăng lên 22.345 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu phục vụ chuyển đổi trái phiếu.

12-1778599802-ong-bui-thanh-nhon-rut-khoi-vai-tro-dai-dien-phap-luat-tai-novaland
Ông Bùi Thành Nhơn rút khỏi vai trò người đại diện pháp luật tại Novaland. Ảnh: NVL.

Những thay đổi trên được thực hiện trong giai đoạn Novaland liên tục tái cơ cấu nhân sự cấp cao. Trước đó, Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã bầu ông Bùi Cao Nhật Quân đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 thay cho ông Bùi Thành Nhơn. Đồng thời, Novaland cũng thành lập Ủy ban Chiến lược – ESG và giao ông Bùi Thành Nhơn giữ vai trò Chủ tịch của ủy ban này.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên gần đây, ban lãnh đạo Novaland cho biết doanh nghiệp đang từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn và chuyển sang giai đoạn phục hồi ổn định hơn. Công ty đặt mục tiêu hướng đến tăng trưởng bền vững, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông, khách hàng và các đối tác.

Trong năm 2026, Novaland lên kế hoạch đạt doanh thu thuần 22.715 tỷ đồng, cao hơn gấp ba lần so với năm trước. Mục tiêu lợi nhuận sau thuế được doanh nghiệp đặt ở mức 1.852 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa kế hoạch này, Novaland cho biết đang đẩy nhanh tiến độ thi công tại nhiều dự án lớn. Tại Aqua City, nhiều phân khu tiếp tục được triển khai với cường độ cao. Trong khi đó, NovaWorld Hồ Tràm và NovaWorld Phan Thiết cũng ghi nhận tiến độ tích cực ở hàng loạt hạng mục như The Tropicana, Habana Island, Vip Ocean Villa, khách sạn Novotel Phan Thiết hay Royal Mansions giai đoạn đầu.

Ở khu vực trung tâm TP.HCM, hai dự án Victoria Village và The Grand Manhattan đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến bàn giao trong năm 2026.

Doanh nghiệp kỳ vọng số lượng sản phẩm hoàn thiện sẽ tăng mạnh trong các quý tới, hướng đến mục tiêu bàn giao 2.651 sản phẩm trong năm nay. Song song với đó, Novaland cũng thúc đẩy hoàn thiện pháp lý để cấp hơn 4.347 sổ hồng tại các dự án ở TP.HCM. Riêng tại Aqua City, khoảng 752 sổ dự kiến được bàn giao từ tháng 6 tới.

Kết quả kinh doanh quý I cho thấy tín hiệu cải thiện đáng kể của doanh nghiệp. Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.587 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và cung cấp dịch vụ. Sau khi trừ chi phí và thuế, công ty báo lãi sau thuế hợp nhất 860 tỷ đồng, đảo chiều rõ rệt so với khoản lỗ gần 480 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Bích Ngọc (SHTT)