-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Kinh tế
20/12/2024 16:28Ông Đường 'Bia' tuyên bố sẽ không làm nhà ở thương mại dù có 'đất vàng', có thể bán nhà ở xã hội với giá từ 15 triệu đồng/m2

Trong buổi chia sẻ cùng báo chí ngày 17/12, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình (thường được gọi là Đường "Bia"), cho hay, các doanh nghiệp xây dựng không khó để làm nhà ở xã hội với chi phí hợp lý.
Theo tính toán của ông, mức giá nhà ở xã hội mà doanh nghiệp này có thể đưa ra thị trường là 15 triệu đồng/m2 đối với khu vực ngoại thành và 20-21 triệu đồng/m2 tại khu vực nội thành Hà Nội.
Vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng ngày càng được cải tiến nên mức giá xây dựng rẻ hơn so với trước đây. Vì vậy mức giá 15-20 triệu đồng/m2 là doanh nghiệp đã có lãi.
Thậm chí, vị doanh nhân này còn tiết lộ đã đề nghị lãnh đạo nhà nước cho phép doanh nghiệp mỗi năm làm 1 triệu căn nhà ở xã hội mà Nhà nước không phải bỏ tiền.
Điều kiện là UBND các tỉnh thành phố có quy hoạch những khu đất dành riêng để làm nhà ở xã hội. Ví dụ, thành phố Hà Nội quy hoạch 5 khu làm nhà ở xã hội tập trung và các doanh nghiệp sẽ ứng tiền giải phóng mặt bằng, làm hạ tầng, xây dựng nhà ở xã hội.
Sau khi thu được tiền thuế từ người mua nhà và doanh nghiệp cung cấp các loại vật liệu xây dựng, thành phố có thể trả lại tiền giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp theo quy định. Phương án tính toán kế hoạch 10 triệu căn nhà ở xã hội với cách làm trên, ngân sách Nhà nước sẽ thu được 33.100 tỷ đồng mà không phải bỏ kinh phí ra.
Ông Đường cho rằng, khi đó việc xây dựng nhà ở xã hội không có gì khó. Nhu cầu đối với sản phẩm mức giá dưới 20 triệu đồng/m2 rất nhiều nên sản phẩm làm ra dễ được hấp thụ. Khi thị trường đã có nhà ở xã hội giá phù hợp, giá nhà ở thương mại đương nhiên phải giảm.
Tại buổi chia sẻ, ông Nguyễn Hữu Đường cũng tuyên bố từ nay về sau không làm nhà ở thương mại nữa dù doanh nghiệp đang có "đất vàng" để triển khai loại hình nhà ở này.
Ông cho biết chỉ tập trung làm nhà ở xã hội để phục vụ cho người lao động và người nghèo. Ngoài ra, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội còn giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác có việc làm.
Ông cũng thừa nhận làm nhà ở thương mại là cuộc chơi của các doanh nghiệp lớn, không dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Tuy nhiên doanh nhân này cho rằng việc phát triển nhà ở thương mại cần có sự tính toán, tránh rơi vào tình trạng như thị trường bất động sản Trung Quốc khi đang có hàng trăm triệu căn nhà không có người ở và rất nhiều khu đô thị ma.
"Nhà ở phải bán cho người có nhu cầu và thu nhập đủ mua được nhà. Làm nhà ở bán mấy trăm triệu/m2 không ai mua được. Các ông lớn làm nhà ở thương mại cũng phải xem xét lại" , ông Nguyễn Hữu Đường bày tỏ quan điểm.
Ông cũng chia sẻ về khó khăn khi muốn xây dựng nhà ở xã hội trong nội thành thành phố Hà Nội. Doanh nghiệp này hiện có 2 khu đất tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xin làm nhà ở xã hội và đã được thành phố đồng ý.
Theo Nghị định 30 về nhà ở xã hội cho biết 20 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ thì phải cấp chủ trương đầu tư và chỉ định nhà đầu tư. Tuy nhiên đến nay sau 3 năm TP Hà Nội vẫn chưa cấp chủ trương đầu tư với một dự án với lý do là đây là khu đất vàng. TP Hà Nội đề nghị doanh nghiệp triển khai làm nhà ở thương mại để thu được ngân sách, tránh lãnh phí quỹ đất vàng.
"Làm nhà ở xã hội theo tôi luật quy định rất rõ ràng, ưu tiên, khuyến khích nhưng UBND các tỉnh thành phố vướng vào vấn đề thu ngân sách nên không UBND tỉnh, thành phố nào ủng hộ các doanh nghiệp có đất vàng làm nhà ở xã hội" , ông Đường chia sẻ.
Theo Trọng Hiếu (Nhịp sống Thị trường)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (1 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)