Ông Nguyễn Quốc Cường, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, không còn là người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp tại Công ty CP Bến Du thuyền Đà Nẵng – chủ đầu tư dự án Marina Complex nằm bên sông Hàn.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường khỏi vị trí người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp tại Công ty CP Bến Du thuyền Đà Nẵng. Người được lựa chọn thay thế là ông Lại Thế Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai.

Phần vốn do ông Cường trước đây đại diện có giá trị hơn 506 tỷ đồng, tương ứng hơn 50,6 triệu cổ phiếu và chiếm 65,48% vốn điều lệ của Bến Du thuyền Đà Nẵng.

Công ty CP Bến Du thuyền Đà Nẵng được thành lập từ đầu năm 2011, hiện có vốn điều lệ 773 tỷ đồng. Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng, mang tên thương mại Marina Complex.

16-1786847225-ong-nguyen-quoc-cuong-roi-vi-tri-dai-dien-von-tai-du-an-marina-complex-o-da-nang
Dự án Marina Complex có vị trí đắc địa khi nằm giáp sông Hàn. Ảnh: Internet.

Dự án tọa lạc tại phường Sơn Trà, giáp sông Hàn và khu đất công viên, với diện tích gần 12 ha.

Quốc Cường Gia Lai đã ghi nhận Bến Du thuyền Đà Nẵng là công ty con từ năm 2011. Đến cuối năm 2015, QCG chuyển khoản đầu tư này thành công ty liên kết với tỷ lệ sở hữu 33,6%. Một năm sau, tỷ lệ sở hữu được nâng lên 90% vốn điều lệ.

Đến cuối năm 2019, QCG bán 25% vốn góp tại Bến Du thuyền Đà Nẵng, qua đó đưa tỷ lệ sở hữu xuống còn 65%. Đến năm 2024, tỷ lệ này được ghi nhận ở mức 65,48% và duy trì đến nay.

Dự án Marina Complex từng gây chú ý

Marina Complex từng vướng những tranh luận vào năm 2019 liên quan đến việc san lấp, lấn sông được cho là có thể ảnh hưởng đến dòng chảy sông Hàn. Sau đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư tạm dừng triển khai dự án để kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý.

Việc thay đổi người đại diện phần vốn tại Bến Du thuyền Đà Nẵng diễn ra sau khi ông Nguyễn Quốc Cường đảm nhiệm vị trí người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai từ ngày 22/7/2024. Trước đó, hai vị trí này do mẹ ông Cường là bà Nguyễn Thị Như Loan đảm nhiệm.

Trong hoạt động kinh doanh gần đây, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu quý II ở mức hơn 11 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn doanh thu đến từ mảng bán điện, trong khi hoạt động bất động sản không ghi nhận doanh thu trong quý.

Chi phí bán hàng trong quý đạt hơn 24 tỷ đồng, tăng 53%, khiến hoạt động kinh doanh thuần ghi nhận khoản lỗ hơn 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản thu nhập khác gần 920 tỷ đồng, trong đó hơn 900 tỷ đồng đến từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện, đã giúp doanh nghiệp đạt lợi nhuận ròng hơn 165 tỷ đồng, cao gấp 25 lần cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, QCG đạt hơn 80 tỷ đồng doanh thu, giảm 67% so với cùng kỳ do số lượng căn hộ bàn giao cho khách hàng giảm. Dù doanh thu sụt giảm, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp vẫn đạt gần 230 tỷ đồng, tăng hơn 11 lần so với cùng kỳ năm trước.

Bích Ngọc (SHTT)