Cổ phiếu VHM của Vinhomes tăng kịch trần trong phiên 9/10 và chạm mức giá kỷ lục 115.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Vinhomes cũng vươn lên 472.300 tỷ đồng.

Sau khi đón tin vui nâng hạng vào rạng sáng 8/10, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch 9/10 với tâm thế hứng khởi hiếm thấy. Lực cầu nhanh chóng nhập cuộc ngay từ đầu phiên, kéo chỉ số VN-Index bật tăng mạnh sau khi kết thúc phiên ATO. Có thời điểm, chỉ số này vọt gần 20 điểm, lên sát mốc 1.717 điểm.

Tuy nhiên, đà tăng của thị trường lại mang tính chọn lọc khi dòng tiền tập trung chủ yếu vào một số cổ phiếu có câu chuyện riêng, thay vì lan tỏa rộng khắp. Diễn biến này khiến VN-Index xuất hiện những nhịp rung lắc, đặc biệt trong nửa cuối phiên sáng khi lực chốt lời ngắn hạn tranh thủ quay lại ở nhiều nhóm ngành đã tăng mạnh.

Dẫu vậy, nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số nhanh chóng lấy lại cân bằng và tăng tốc trở lại trong phiên chiều, tiến gần mốc cao nhất trong ngày.

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay đạt hơn 36.700 tỷ đồng , chỉ nhích nhẹ so với phiên trước đó, phản ánh tâm lý nhà đầu tư vẫn còn dè dặt, dù kỳ vọng đang được nhen nhóm sau thông tin nâng hạng.

Kết phiên, VN-Index tăng 18,64 điểm (+1,1%) lên 1.716,47 điểm; HNX-Index tăng 1,6 điểm (+0,6%) lên 274,94 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng nhẹ 0,27 điểm (+0,2%) lên 110,7 điểm.

Dù chỉ số chính tăng mạnh, bảng điện tử lại cho thấy sự phân hóa rõ rệt với 362 mã tăng (trong đó có 20 mã tăng trần), 906 mã giữ tham chiếu và 332 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn).

Đáng chú ý, rổ cổ phiếu VN30 tiếp tục là “đầu tàu” của thị trường khi ghi nhận tới 18 mã tăng giá (gồm VHM tăng trần) trong khi chỉ có 11 mã giảm và duy nhất GAS giữ tham chiếu. Nhờ đó, chỉ số VN30-Index tăng gần 18 điểm, lên 1.940 điểm, góp phần giữ nhịp tâm lý tích cực cho toàn thị trường trong ngày giao dịch đầu tiên sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Với biên độ tăng kịch trần, cổ phiếu VHM của Vinhomes trở thành “đầu tàu” kéo VN-Index bứt phá mạnh trong phiên khi một mình cổ phiếu này đóng góp hơn 7 điểm vào đà tăng chung.

Sức nóng của nhóm cổ phiếu “họ Vin” lan tỏa sang nhiều mã vốn hóa lớn khác như CTG (+4%), VPB (+3,2%), BSR (tăng trần), VIC (+0,8%), MBB (+1,9%), VRE (+4,7%), GEE (tăng trần), SHB (+3,5%) và TCB (+0,9%), tạo nên thế nâng đỡ đáng kể cho thị trường trong bối cảnh dòng tiền vẫn còn dè dặt.

Sau phiên tăng trần hôm nay, thị giá VHM chính thức chạm mốc 115.000 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất kể từ khi niêm yết. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, cổ phiếu VHM đã tăng gần 3 lần, dù vậy, hiệu suất vẫn thấp hơn so với mã VIC của Tập đoàn Vingroup .

Nhờ đà tăng ấn tượng, vốn hóa thị trường của Vinhomes đã vươn lên 472.300 tỷ đồng , trở thành doanh nghiệp niêm yết có quy mô lớn thứ 3 trên sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ sau Vingroup và Vietcombank. Với mốc vốn hóa kỷ lục này, chỉ cần thêm 1 phiên tăng giá khoảng 1%, Vinhomes sẽ trở thành doanh nghiệp nửa triệu tỷ đồng tiếp theo của ông Phạm Nhật Vượng .

Đà hưng phấn của VHM phần nào được củng cố bởi thông tin Vingroup vừa gửi văn bản đến Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, đề xuất được chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Dự án nếu được triển khai sẽ tạo cú hích lớn cho khu vực Cần Giờ, vốn được xem là cửa ngõ chiến lược phía đông nam TP.HCM và là hạt nhân trong quy hoạch phát triển đô thị - cảng biển - du lịch của thành phố. Đáng chú ý, tại khu vực này, Vingroup đang đầu tư siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với quy mô gần 2.900 ha.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán có phần hạ nhiệt hôm nay, trong đó VCB (-1,2%) là mã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số chung, cùng với LPB (-1,5%), HPG (-0,9%), SSI (-1,3%), VNM (-0,8%), BCM (-1%), VCI (-1,8%), VND (-1,5%), FPT (-0,3%) và SAB (-0,8%).

Với nhóm nhà đầu tư nước ngoài, khối này đã ngoại quay đầu bán ròng gần 1.800 tỷ đồng hôm nay, tập trung tại các mã HPG (- 216 tỷ đồng ), SSI (- 187 tỷ đồng ), VRE (- 157 tỷ đồng ).

Trong khi đó, một phần dòng tiền ngoại vẫn chảy vào cổ phiếu TCB với giá trị mua ròng 148 tỷ đồng , cùng với VIC (+ 115 tỷ đồng ), BSR (+ 109 tỷ đồng ).

Theo Minh Khánh (Znews.vn)